Đến nội dung chính

Chương 24

admin 979 Chữ Cài Đặt

Không giữ nổi nữa rồi.

Nghĩ đến những hình ảnh không đứng đắn vừa lướt qua trong đầu, Dịch Cảnh suýt mất kiểm soát, đành hít sâu một hơi nhưng hít luôn cả mùi tin tức tố dày đặc của Úc Miểu!

Cô vốn đã tâm thần rối loạn, nay còn bị mùi hương nồng nặc kia kích thích, suýt nữa đứng không vững. May mà khả năng tự chủ chưa hoàn toàn mất, cô chao đảo một cái rồi vẫn gượng đứng thẳng.

“Đúng là ngu ngốc quá.” Dịch Cảnh nghiến răng chửi thầm chính mình.

Hai người đang ở trong một không gian chật hẹp, mỗi giây trôi qua mùi tin tức tố lại đậm hơn, càng khiến cô sắp mất khống chế. Cô còn tự chuốc thêm một hơi đầy phổi. Không còn thời gian nữa!

Phải nhanh lên!

Dịch Cảnh ổn định lại nhịp thở, vội vàng lục tung thuốc trên kệ.

Thuốc ức chế. thuốc ức chế đâu.
Chết tiệt, sao không có thuốc nào có tác dụng tương đương?!

Cô đã gắng gượng lắm rồi, lục cả một đống kệ vẫn không tìm được thuốc cấp cứu. Mà Úc Miểu đang ngồi dưới đất, nắm chặt ống quần cô để cầm cự cơn nóng, cô cũng không nỡ bỏ đi xa.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?!

Úc Miểu bị hành hạ đến mức cả người mềm nhũn, ngồi trên chiếc áo khoác trị an quan mà Dịch Cảnh trải ra, tay vẫn túm chặt quần cô. Ban đầu cô chỉ định phối hợp với màn kịch “cứu người” này, cắn răng miễn cưỡng nhịn đến bây giờ, nhưng thật sự cô ấy cũng sắp chịu hết nổi.

Cô ấy rất muốn được ôm một người, bất cứ ai cũng được, chỉ cần. có thể gần gũi một chút thôi.

Mà Dịch Cảnh vẫn đang cắm đầu lục lọi.

Đồ ngốc. thôi được, nếu cô không làm, thì tự mình làm. Cô ấy chỉ cần vươn tay là chạm được vòng eo nhỏ của cô bé alpha này, dù sao người ta cũng thích mình, cũng muốn mình. chỉ cần mình chủ động, chắc chắn cô sẽ phối hợp. Nếu vậy thì.
Đúng lúc Úc Miểu sắp nghiêng người về phía trước, Dịch Cảnh đột ngột ngồi xổm xuống.

Úc Miểu: “?”

Cô ấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tay đã bị Dịch Cảnh nắm chặt.

Khoảnh khắc đó, tim Úc Miểu chợt lạnh đi, như có tiếng cười nhạt vang lên trong đầu: “Ha, thấy chưa, quả nhiên là vậy.”

Đám alpha cuối cùng cũng vẫn sẽ làm thế, cho dù vòng vo bao nhiêu thì kết cục vẫn giống nhau.

Đáng tiếc, rõ ràng bầu không khí vừa rồi còn rất tốt. Chẳng lẽ Dịch Cảnh thật sự thích kiểu nơi như nhà kho này sao?

Úc Miểu tự giễu cười thầm, trong lòng cay nghiệt như châm chọc bản thân. Nhưng động tác lại chẳng hề do dự, bàn tay khéo léo đã sờ đến khuy áo định cởi phăng chiếc sơ mi đang mặc. Ai ngờ đúng lúc ấy, Dịch Cảnh bất ngờ nắm lấy tay cô ấy áp lên má mình.

Úc Miểu sững người.
Da trên gò má kia mịn đến lạ. Dịch Cảnh bình thường trông lạnh lùng nghiêm nghị, không ngờ làn da chỗ này cũng mềm mại như thế.

Dịch Cảnh khó nhọc ngẩng mắt nhìn Úc Miểu.

Trong lúc thần trí mơ hồ, cô không biết nên oán ai, chỉ thấy cơ thể khó chịu đến cực điểm. Hóa ra alpha khi đứng trước một omega lại có ham muốn chiếm đoạt mạnh đến thế. Có quá nhiều điều cô muốn làm, nhưng cô biết từng điều một đều không được phép.

Từ hôm nay, cô bắt đầu ghét thế giới ABO rồi.

Úc Miểu nhìn Dịch Cảnh, khẽ nhúc nhích ngón tay dò xét. Cảm nhận được động tác của cô ấy, Dịch Cảnh lập tức hơi nghiêng đầu, như muốn được chạm vào thêm.

Úc Miểu hơi khựng lại, ánh mắt mơ hồ dừng trên khuôn mặt Dịch Cảnh, bất giác nhận ra bàn tay Dịch Cảnh đang gồng căng nắm chặt bắp chân mình.

Cô ấy đang. chịu đựng?

Úc Miểu không hiểu, nhưng khi nhìn kỹ lại thấy mắt Dịch Cảnh hơi đỏ, còn ươn ướt quả thật đang cố gắng kìm nén bản năng.

Có lẽ do ảnh hưởng của cơn động tình, Úc Miểu cảm thấy tầm mắt hơi mờ. Cô ấy nâng tay còn lại, khẽ nâng cằm Dịch Cảnh lên.

“Ưm.”

Dịch Cảnh đã dồn hết sức để tự chủ, giờ không còn chút sức lực chống cự, chỉ đành ngẩng mặt nhìn cô ấy.

Bị kích thích đến tột cùng, cảm xúc lại trở nên lạnh lẽo và tách rời. Úc Miểu soi xét gương mặt giống như cún con nhỏ, vừa uất ức vừa khao khát của Dịch Cảnh, cuối cùng cũng chắc chắn cô bé này thật sự thích mình.

Không phải thứ khao khát chinh phục để cắm cờ lên đỉnh núi, mà là sự thích thú thuần túy, có chút ngưỡng mộ, có ý định nghiêm túc muốn theo đuổi.

Thế thì. vừa khéo.

Úc Miểu rũ mi mắt, bất ngờ nâng mặt Dịch Cảnh lên, cúi xuống hôn lên môi cô.

Cứ thích như thế này là được.

Chưa chắc là yêu, cũng không nhất định sẽ đi đến đâu, chỉ là một chút ảo tưởng tuổi trẻ và một ít khao khát thuần khiết. Tương lai rồi sẽ vì hiểu rõ nhau mà tách ra, nhưng như vậy cô ấy đỡ phải toan tính xem phải lợi dụng Dịch Cảnh thế nào nữa.

Vì Dịch Cảnh có tình cảm với cô ấy.

Cô ấy có thể trao cho Dịch Cảnh, cũng có thể ở lại bên Dịch Cảnh.

Nhân lúc tình cảm của cô bé còn nóng bỏng và bồng bột, những chuyện cô ấy muốn làm cũng sẽ dễ dàng hơn. Đợi qua giai đoạn này, chưa chắc Dịch Cảnh còn thích cô ấy nữa.