Dịch Cảnh thật sự không muốn bước lên, nhưng bài diễn văn của ông vẫn tiếp tục, ngay lúc này đã nói đến đoạn giới thiệu cô. Cô đành hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh bước về phía trung tâm hội trường.
Không sao cả, không sao cả. Ai cũng sẽ có một hai khoảnh khắc đen tối nhất trong đời, chỉ cần vượt qua được là ổn. Chỉ cần cô kiên trì qua được hôm nay, trở thành người được nhà họ Dịch công khai thừa nhận, sau này cô sẽ có nhiều cơ hội tự cứu mình và… cứu Úc Miểu!
Dịch Cảnh hạ quyết tâm, bước thẳng về phía ông nội. Ngay lúc này, lời nói của ông cũng vừa chuyển sang đoạn giới thiệu cô. Từ đâu đó chiếu xuống một luồng đèn sáng, ánh đèn và toàn bộ tầm mắt trong hội trường đều dồn về phía Dịch Cảnh.
Cô chậm rãi đi tới gần ông, chuẩn bị nhận ly champagne từ tay trợ lý thì
“Ầm”
Cánh cửa lớn nặng nề đột ngột bị đẩy ra, tiếng động vang vọng cả hội trường, lập tức cướp hết sự chú ý.
Dịch Cảnh hơi sững người, còn ông nội cũng cau mày đầy bất mãn.
Ngay sau đó, tiếng ồn ào từ cửa ra vào nhanh chóng dấy lên, sự kinh hô lan khắp hội trường như những gợn sóng khuếch tán ra bốn phía.
Cô cảm thấy chuyện này tuyệt đối không bình thường, theo bản năng liếc nhìn sắc mặt ông nội, phát hiện sắc mặt ông âm trầm, rõ ràng rất khó coi.
Thật sự có biến rồi?
Cô vừa kinh ngạc vừa tò mò, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đám đông đã tự động tách ra, tạo thành một lối đi.
Chỉ một cái liếc, Dịch Cảnh nhìn thấy một cơ thể máu me be bét nằm sõng soài trước cửa.
Cô lập tức đứng khựng tại chỗ.
Người? Đó là người sao?
Xong rồi, đây chắc chắn là chuyện lớn.
Ba ngày sau khi kết thúc buổi tiệc, cũng tức là không lâu sau sự kiện “người đầy máu xông vào hội trường”, đại trạch nhà họ Dịch đã trở lại vẻ bình tĩnh ban đầu.
Không có thông báo, không có giải thích, không hề có chút tin tức nào được tiết lộ.
Giống như một hồ nước sâu thẳm, ngay cả khi một mạng người rơi xuống cũng chỉ làm dấy lên vài gợn sóng rồi nhanh chóng phẳng lặng như cũ.
Buổi tiệc lẽ ra để giới thiệu cô với mọi người bị cắt ngang giữa chừng. Sau đó, Dịch Cảnh rảnh rỗi quan sát từng người trong trang viên, gần như không thấy một ai có vẻ bất an.
Nhưng vệt máu dài bị kéo lê ra ngoài, cô vẫn nhớ rõ ràng.
Cô trong lòng nghi ngờ, nhưng là người mới đến, cho dù muốn tìm hiểu cũng chẳng ai chịu cho cô dính dáng, chỉ có thể tự mình quan sát và đoán.
Theo tình hình bây giờ, có lẽ ông nội cũng đang đau đầu tìm cách che giấu sự kiện này.
Nhưng càng nghĩ, cô càng thấy chuyện này quá bất thường.
Một gia tộc lớn tọa lạc ngay trung tâm thành phố, an ninh hẳn phải cực kỳ nghiêm mật. Vậy mà có người trọng thương xông thẳng vào được đại sảnh mà lại đúng lúc gia tộc mở tiệc tiếp đãi quan khách!
Khách dự tiệc toàn nhân vật quyền quý, ai nấy đều quý mạng. Một người bị thương có thể xông vào thì liệu có một đội vũ trang xông vào giết người cũng không ai ngăn được?
Dịch Cảnh có thể tưởng tượng được lúc này ông nội đang giận dữ thế nào. Có lẽ so với việc xử lý xác chết, ông càng sốt ruột vì danh dự nhà họ Dịch có thể bị ảnh hưởng.
Về phần người kia…
Cô nhớ lại bóng dáng máu me kia. Nhìn dáng người, hình như là đàn ông, quần áo đen sì, giống như cố ý làm mờ sự tồn tại của mình.
Cô lại cau mày, nhớ đến sắc mặt của ông nội lúc đó.
Hình như chẳng ai kinh ngạc.
Kể cả vị “chú út” thoát nhìn có vẻ nông nổi kia, sắc mặt cũng chỉ là chán ghét và phiền toái.
Chuyện này chắc chắn có ẩn tình.
“Ê, ê này?”
Âm thanh kéo Dịch Cảnh về hiện tại.
Ngồi đối diện là một cô gái rất trẻ, dung mạo có vài phần giống Dịch Cảnh, khí chất lại có vẻ đơn thuần và ngây ngô hơn.
“Nghĩ gì mà thất thần vậy? Đến lượt cậu đi quân rồi đó.” Cô gái chỉ vào bàn cờ trước mặt nhắc nhở.
“Ờ.” Dịch Cảnh đáp một tiếng, cúi đầu tùy ý thả một quân cờ.
Ở thế giới này, công nghệ toàn tức, công nghệ ảo đã phổ biến, nhưng giới thượng lưu lại mê mẩn những trò chơi tĩnh tại, thậm chí hơi nhàm chán.
nghe nói như vậy mới thanh tao.
“Cậu đánh cũng khá lắm.” Cô gái vừa nghịch quân cờ vừa cười, “Cảm nhận được chưa? Bàn cờ này làm từ gỗ Vân Đỉnh, chỉ riêng lớp men trên mặt đã phải dưỡng hơn mười năm mới thành hình, sờ vào mát tay chứ? Còn cả hộp cờ này, gỗ và ngọc đều là loại hạng nhất, bây giờ tìm được một bộ nguyên vẹn như thế khó lắm đấy, tôi vất vả lắm mới mua được.”
Dịch Cảnh: “…”
Quả nhiên.
Chơi cờ không quan trọng, quan trọng là khoe xa xỉ phải tiêu tiền vào những thứ mà người bình thường cả đời không chạm tới được, thứ ai cũng có thể mua thì tuyệt đối không lọt mắt họ.
Cô uống một ngụm trà, không đặt tâm trí vào trò khoe giàu này, trong đầu lại quay về chuyện hôm trước.