Đến nội dung chính

Chương 14

admin 978 Chữ Cài Đặt

Tất cả khách khứa dường như nhận được tín hiệu vô hình nào đó, tiếng nói chuyện từ xa đến gần từng lớp một lặng hẳn, bầu không khí dần dần nghiêm trang.

Dịch Cảnh khựng lại, theo phản xạ ngẩng đầu lên.

Ở ngay chính giữa hội trường, một ông lão tóc đã bạc trắng nhưng dáng người vẫn thẳng tắp đang bước đi trầm ổn.

Dịch Cảnh thoáng liếc nhìn đó là một người đàn ông sắc mặt cứng rắn, ánh mắt lạnh lẽo lại mang chút khinh miệt nhàn nhạt, khí thế thượng vị giả rất nặng. Phía sau ông còn đi theo một người đàn ông trung niên dáng vẻ kiêu ngạo nhưng xem ra được nể trọng, chẳng rõ thân phận.

“Đấy, ông nội và chú út con đến rồi.” Dì đúng lúc nghiêng đầu ghé bên tai cô nhắc một câu.

Gì cơ ông nội??!

Đồng tử Dịch Cảnh co rút, cô giật mình nhìn về phía ông lão đứng giữa đám đông.
Đó là… ông của mình? Không, là ông của nhân vật này?

Đùa đấy à?

Nếu cô thật sự là cháu gái ruột của nhà họ Dịch, tại sao lại phải để dì nuôi lớn? Chuyện phía sau hẳn còn ẩn tình gì đó chưa ai nói ra?

Từng đọc quá nhiều truyện giả chân chính, Dịch Cảnh lập tức nghĩ tới hàng loạt tình tiết máu chó, nhưng dì rõ ràng không có ý muốn giải thích thêm. Nghĩ một chút, cô sợ hỏi nhiều lại lộ sơ hở, đành tạm thời nuốt lại nghi vấn.

“Được rồi, ông đã đến rồi, lát nữa cũng đến lượt con ra mắt.” Dì cười dịu dàng, ánh mắt đầy hiền hòa: “Qua hôm nay, tất cả mọi người đều sẽ biết nhà họ Dịch còn có một đứa trẻ như con. Đi đi, để họ nhìn thấy con.”

Ngay sau đó, một quản gia trẻ tuổi dáng vẻ trầm ổn bước đến trước mặt Dịch Cảnh, thật cung kính khom lưng hành lễ rồi mời cô đi theo về phía lối nhỏ cạnh đại sảnh.
Dịch Cảnh cảm thấy như dạ dày nhói lên, chỉ có thể âm thầm thở ra một hơi, đứng dậy theo sau.

Cô bản thân chẳng mấy hứng thú với việc trở thành “người thừa nhận” của gia tộc, nhưng dì luôn xem trọng và cưng chiều cô, hy vọng cô hoàn thành nghi thức này…

Khó xử quá.

Dịch Cảnh theo chân quản gia vòng qua đám đông trong hội trường, đi qua một hành lang kín đáo rồi bước vào một phòng nghỉ yên tĩnh. Trong phòng có ba bốn nữ hầu đang chờ sẵn, nhìn thấy cô thì lập tức tiến lên, động tác nhẹ nhàng mà khéo léo, giúp cô chỉnh lại cổ áo, cài khuy tay và gỡ phẳng tua rua trên vai áo.

“Cô Cảnh, xin đợi ở đây một lát. Đợi chủ tịch phát biểu xong, tôi sẽ đưa cô ra chính sảnh.” Quản gia cung kính nói.

“Được.” Dịch Cảnh hờ hững gật đầu, xoay người đứng yên, giang nhẹ tay để hầu gái làm việc.
Cô quá quen với quy trình này rồi chờ ông lão giới thiệu tên, sau đó mình xuất hiện trước mọi người, để tất cả khách mời khắc sâu ấn tượng.

Chỉ là vừa nghĩ tới cảnh sắp xảy ra, Dịch Cảnh đã thấy chán nản.

Từ giây phút bước ra, cô sẽ chính thức từ “người ngoài” trở thành một phần của cái gia tộc khổng lồ này.

Trời ơi, cứu mạng.

Rõ ràng thân phận của cô vốn dĩ đã là người nhà họ Dịch, việc được thừa nhận cũng là điều hợp lý, nhưng cô thật sự không muốn gia nhập một gia tộc mà bề ngoài sang quý nhưng bên trong che giấu biết bao thủ đoạn hắc ám như thế này… Cô chỉ muốn yêu đương thôi mà!!

Trong tình thế này, cô còn con đường tự cứu nào không?

Cúi đầu nhìn nữ hầu đang giúp mình chỉnh cổ áo, Dịch Cảnh nghiêm túc lục lọi trí nhớ về nội dung truyện gốc chẳng có gì cả.

Đến khi cô xuyên sách, “nhà họ Dịch” trong nguyên tác vẫn chưa từng bị ai lật đổ, vẫn vững vàng thống trị cả khu mười ba.

Tuyệt vọng hơn rồi.

Cô nhắm mắt, thở dài.

Lúc này, giọng nói già nua nhưng trầm hùng của ông lão từ đại sảnh vọng tới, âm vang có lực, như tràn đầy uy thế. Quản gia nghiêng tai lắng nghe, không biết nhận được tín hiệu gì, chờ ông lão dừng một nhịp thì quay người mời: “Cô Cảnh, xin mời.”

Loại quản gia này thường là người lâu năm trong nhà, rất hiểu ý chủ nhân, biết nắm thời điểm hoàn hảo.

Dịch Cảnh nhẹ thở ra, vuốt phẳng lần cuối phần tay áo, bước theo quản gia vào đại sảnh.

Ông lão đã đứng sẵn ở giữa sảnh đợi cô. Khi bóng dáng cô xuất hiện, toàn bộ ánh nhìn trung tâm đều đổ dồn về phía này có ánh mắt nghiêm nghị của ông lão, có cái nhìn thăm dò của người chú, còn có ánh mắt cảnh giác của trợ lý, vệ sĩ.

Dịch Cảnh bắt gặp đôi mắt nghiêm lạnh của ông lão nhìn về phía mình. Trong ánh nhìn đó, dường như có một tia rất sâu, rất khó nhận ra, là chút gì đó như hoài niệm, như dịu dàng.

Dịch Cảnh âm thầm quan sát nét mặt của ông ngoại, trong lòng vừa kinh ngạc vừa căng thẳng.

Cô hoàn toàn không đoán được tâm trạng của ông lúc này là thiện ý hay cảnh cáo.

Cảm giác mơ hồ không nắm rõ tình hình khiến cô vô cùng bất an. Dù thoạt nhìn vị lão gia này không có ác ý, nhưng khí chất ông lại giống hệt kiểu người vừa thản nhiên nhắc chuyện cũ vừa có thể lạnh lùng ra tay diệt kẻ đối địch.