Cô biết dì đang bận xử lý chuyện đó, chưa rảnh để quản cô. Còn cô gái trước mặt, thật ra là người dì tìm đến để bầu bạn với cô, cũng là để giúp cô làm quen nhà họ Dịch.
Dịch Cảnh liếc nhìn đối phương qua vành tách trà.
Có lẽ… nếu cô khéo léo hỏi, cũng có thể moi được chút tin tức từ miệng cô gái này.
Cô gái ngồi đối diện tên là Dịch Hành, cùng vai vế với Dịch Cảnh, cũng là Alpha, nhỏ hơn cô một tuổi, hiện vẫn đang học ở Liên minh Đại học Tinh Anh của khu vực.
Nghe nói Dịch Hành là hậu nhân của một trong vài vị cô tổ họ và chú tổ họ từng ủng hộ ông nội Dịch Cảnh thượng vị năm đó. Vì là người bên nhánh ngoài nên bình thường hầu như không can dự chuyện gia tộc, sự nghiệp duy nhất chính là ăn chơi hưởng lạc, thành tích học tập một chữ bết bát đúng chuẩn “tiểu thư con nhà thế gia” ăn trắng mặc trơn.
Dù huyết thống có chút xa, bình thường cũng không tiếp xúc chuyện lớn gì, nhưng dù sao cô ấy cũng lớn lên trong trang viên nhà họ Dịch, hẳn vẫn nắm được vài tin tức mà người ngoài không biết.
Dịch Cảnh vừa mới đến nơi này, muốn hỏi gì cũng không biết bắt đầu từ đâu, mà trước mắt Dịch Hành chính là cửa đột phá duy nhất.
Cô vuốt nhẹ quân cờ trong tay, suy nghĩ một lúc, giả vờ như vô tình mở miệng: “Chuyện mấy hôm trước rùm beng như vậy, đến giờ vẫn chưa thấy giải quyết.”
“À… chuyện này bình thường mà, vốn dĩ luôn phải dây dưa lâu như vậy, sao có thể nhanh được.” Dịch Hành hoàn toàn không kinh ngạc, vẫn cúi đầu chăm chú nhìn bàn cờ, nói được nửa câu lại ngẩng lên nhìn Dịch Cảnh: “Nhưng lần này cậu không nhúng tay vào, tớ thật sự thấy hơi bất ngờ.”
“Hả?” Dịch Cảnh khựng người, ngơ ngác nhìn cô ấy.
Mình… đáng lẽ phải nhúng tay sao?
“Cậu không phải luôn thích dính vào những chuyện này nhất à?” Dịch Hành thả một quân cờ, sau đó bắt đầu thu mấy quân đã chết, giọng điệu lười biếng: “Chỗ nào có án lớn đều không thiếu bóng cậu, cho dù chẳng kiếm được công lao gì cũng phải lộ mặt can thiệp một phen. Đến cả đại cô cũng nói cậu sinh ra là để vào hệ Tư pháp đấy.”
Dịch Cảnh sững người.
Ủa, hóa ra nhân vật gốc còn có “sở thích” này?
Cô chỉ biết thân phận mình là một tinh anh, thành tích xuất sắc, hồ sơ rực rỡ, từ ảnh thẻ cũng đoán ra người này không phải kiểu dễ ở chung, nhưng không ngờ còn là loại thích chen chân vào vụ án.
Vậy chẳng phải sau này cô muốn điều tra gì sẽ càng danh chính ngôn thuận sao?
Tốt quá!
Tất cả đều phải bị trừng trị!!
Nhưng lúc này cô vẫn phải che giấu cho khéo.
Dịch Cảnh suy nghĩ một chút hơi nghiêng đầu, thản nhiên đáp: “Ông còn ở đây, đâu đến lượt tôi ra mặt. Huống hồ dì cũng đang ở bên cạnh tôi.”
Cô cá nửa đồng, chắc chắn dì sẽ không đồng ý với kiểu làm việc “thích xen vào chuyện người khác” như trong lời Dịch Hành.
Quả nhiên, Dịch Hành bật cười: “Ấy, cậu sao mà khác với lời đồn quá vậy. Người ta đều bảo cậu lạnh lùng, chưa từng thèm chơi với mấy loại phế vật như bọn tôi… xem ra cũng không hẳn ha.”
Dịch Cảnh cầm tách trà uống một ngụm, không tiếp lời.
Đề tài này tiếp tục hỏi nữa e là khó xử.
Dịch Hành cũng giống nhiều người khác có liên quan đến nhà họ Dịch, nhiều chi tiết đều mặc định rằng Dịch Cảnh phải biết, nên chẳng cần nói rõ chẳng hạn như câu “chuyện này sao mà nhanh được”.
Dịch Cảnh thật sự muốn hỏi, tại sao lại không thể nhanh, rốt cuộc bọn họ đang che giấu điều gì. Nhưng cô không dám hỏi thẳng, sợ rằng chỉ cần lỡ miệng sẽ lộ tẩy ngay lập tức.
Sau một hồi giằng co trong lòng, Dịch Cảnh quyết định chuyển chủ đề: “Mấy hôm trước tôi thấy trong trang viên có một người phụ nữ lạ, không giống người hầu, là có khách mới đến à?”
“Ừm?” Dịch Hành ngẩng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Tôi đâu có biết. Nhà họ Dịch rộng thế này, tùy tiện dẫn một người ngoài vào đi dạo thôi thì một tuần cũng chưa chắc đi hết. Ai mời khách thì người đó tự tiếp, có khách đến rồi đi mà tôi còn chưa từng chạm mặt nữa ấy. Giống như cậu, muốn về nhà cũng phải mở một bữa tiệc giới thiệu cho mọi người biết, kẻo có người không nhận ra.”
Ra là vậy…
Dịch Cảnh cụp mắt, nhớ đến bóng dáng người phụ nữ hôm đó trong nhà thờ, mày khẽ chau lại.
Vậy… cô ấy thật sự có thể là khách của ai đó sao?
Hay là được đưa vào đây với danh nghĩa “khách”?
Dịch Cảnh không ngờ một nhà họ Dịch lớn như vậy mà bên trong lại có thể hỗn tạp đến thế. Vậy chẳng phải những kẻ có mưu đồ xấu muốn lẫn vào đây sẽ dễ như trở bàn tay?
Nghĩ đến Úc Miểu.
Không, nói đúng hơn là người phụ nữ có khả năng chính là Úc Miểu, Dịch Cảnh bất giác thấy lòng trĩu xuống.
Vài ngày nay ngoài việc thăm dò tin tức về vụ việc trong tiệc hôm trước, cô vẫn luôn tìm cách tìm Úc Miểu, nhưng hoàn toàn không có chút tin tức nào.