Đến nội dung chính

Chương 42: Phúc hay họa

admin 1.185 Chữ Cài Đặt

Phi Vân được Lãnh Dịch Huân ôm trong lòng, mũi tràn ngập hương chanh thoang thoảng. Nàng lén nhìn hắn thấy bây giờ khuôn mặt tuấn tú còn căng thẳng hơn lúc nãy.

Chút sức lực phản kháng vừa gom góp được lập tức tan biến, cộng thêm bụng đau quằn quại nên nước mắt nàng cứ thi nhau rơi xuống:

“Gia, đừng giận nữa được không? Ta không đi nữa được không? Đừng bán tỷ tỷ ta mà.”

“Ta từ nhỏ không cha không nương, ngày nào cũng bị người ta mắng là sao chổi. Tỷ tỷ ngậm đắng nuốt cay nuôi ta khôn lớn, ta chỉ có mình tỷ ấy là người thân…”

Nàng mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn đầy vẻ đáng thương. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại vì đau đớn nhưng miệng vẫn không ngừng cầu xin cho tỷ tỷ.

Sắc mặt hắn ngày càng khó coi, cau mày khàn giọng quát khẽ: “Im miệng!”

Phi Vân sợ chọc hắn giận thêm nên nức nở không dám nói nữa.
Nước mắt đọng trong hốc mắt khó chịu nên nàng chẳng nghĩ ngợi nhiều, tiện tay túm lấy tay áo lụa của hắn quệt mạnh rồi tiện thể hỉ luôn nước mũi.

Thân hình hắn thoáng khựng lại. Phi Vân sực nhớ ra hắn mắc bệnh sạch sẽ nên theo bản năng muốn chạy trốn. Tay nàng đẩy một cái, suýt chút nữa ngã nhào ra khỏi lòng hắn.

Hắn lập tức ôm chặt lấy nàng. Bên tai truyền đến tiếng quát trầm thấp: “Ngồi yên chút đi.”

Phi Vân không dám động đậy nữa, nhắm mắt giả chết.

Chân vừa chạm đất, nàng đã rất tinh ý đứng dậy: “Gia thay y phục đi, ta đi giặt ngay đây.”

Hắn ấn vai Phi Vân xuống buộc nàng phải ngồi vào ghế. Tiếp đó nàng không thể tin nổi nhìn hắn ngồi xổm xuống rồi vén váy nàng lên.

Cả người nàng thoáng cứng đờ. Hắn… hắn muốn xem vết thương cho nàng ư?
Chắc chắn người này bị quỷ nhập rồi!

“Gia, không cần xem đâu, chút vết thương nhỏ thôi mà.” Phi Vân ngượng ngùng co rúm thành một cục, đánh chết cũng không cho hắn xem.

Sắc mặt hắn càng thêm xanh mét, giọng điệu rất mất kiên nhẫn: “Nếu cô còn không buông tay, ta sẽ bán tỷ tỷ cô đi.”

Lại là chiêu này, làm ơn đổi cách đe dọa khác đi được không?

Đừng nói bán tỷ tỷ, cho dù bán cả lão nương nhà mình thì lúc này Phi Vân cũng quyết không chịu buông tay.

Khổ nỗi nếu thật sự bị thương thì cũng đành, đằng này lại là “bà dì” ghé thăm, sao có thể để hắn nhìn được chứ.

Phi Vân thật sự khóc không ra nước mắt.

Khi Mặc Trúc và Dạ An Ly bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng quái dị này: Lãnh nhị công tử mặt xanh mét, đứng đó với vẻ như muốn ăn thịt người.

Còn tiểu nha đầu Phi Vân thì co rúm thành một cục, bày ra vẻ mặt đề phòng củi lửa trộm cướp yêu râu xanh.
Cả hai người đều không nói gì, bầu không khí trầm lắng căng thẳng.

“Ờ…” Mặc Trúc ngày thường khéo léo là thế mà giờ cũng thấy lúng túng không biết làm sao.

Phi Vân nhìn thấy nàng ấy như nhìn thấy người thân. Mắt nàng sáng rực lên, vội lớn tiếng nói: “Để Mặc Trúc tỷ tỷ xem vết thương là được rồi, không dám làm phiền gia nữa.”

Dạ An Ly kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Vừa rồi hắn lo lắng chạy vào vì sợ Lãnh Dịch Huân lại phạt Phi Vân, không ngờ đối phương lại muốn xem vết thương cho nàng. Chắc chắn mình nghe nhầm, thật sự nghe nhầm rồi.

Mặc Trúc lườm Phi Vân một cái. Nàng ấy đang định nói đỡ vài câu cho Lãnh Dịch Huân xuống đài, lại thấy Phi Vân đưa mắt ra hiệu với mình.

Hơn nữa khuôn mặt nàng lại còn đỏ bừng xấu hổ. Mặc Trúc lập tức hiểu ra, cười kéo tay chủ tử:

“Gia, Tiểu Vân xấu hổ đấy. Nô tỳ là người luyện võ, chút thương tích nhỏ này của muội ấy ngài còn không tin nô tỳ à?”

“Ngài cứ cùng Dạ công tử ra sảnh chính uống chén trà trước đi. Vụ án trong cung cũng không phải chuyện nhỏ, nói không chừng cũng cần gia giúp đỡ đôi chút đấy.”

Lãnh Dịch Huân phất tay áo, hừ lạnh bất mãn rồi đi ra ngoài. Hắn đi đến cửa dừng lại, ném vào phòng một vật.

Mặc Trúc vội vàng đỡ lấy, là kim sang dược đặc chế của nhị gia. Nàng ấy bất giác nhìn Phi Vân ngẩn người.

Hai nam nhân đi rồi, lúc này Phi Vân mới đứng dậy xem lại người mình, bụng còn đau dữ dội. Mặc Trúc thở dài, dí ngón tay vào trán nàng mắng: “Cái đồ có phúc mà không biết hưởng.”

Phi Vân bị mắng mà chẳng hiểu ngô khoai gì, người lại đau nhức nên tủi thân cắn môi đáp: “Sao chổi còn không bằng cái giẻ rách, có phúc gì để hưởng chứ.”

Mặc Trúc thở dài một hơi, đôi mắt sáng ngời nhìn xa xăm ra ngoài cửa. Thật sự cũng không biết là phúc hay họa nữa.

Phận nha đầu sinh ra trong phủ thì dù thế nào đi nữa, cùng lắm cũng chỉ làm được di nương. Nhưng di nương xuất thân thấp kém có mấy người được kết cục tốt đẹp?

Tiểu nha đầu không hiểu chuyện tình ái, không hiểu cũng có cái lợi của không hiểu. Cứ để muội ấy bướng bỉnh như vậy đi.

Dạ An Ly nói đến khô cả miệng, hắn uống một ngụm trà rồi hỏi: “Thế nào, cho ta mượn người đi.”

Lãnh Dịch Huân vẫn chỉ đáp một chữ: “Không.”

Dạ An Ly cuống lên: “Lưu mỹ nhân chết trong thiên điện của Hiền phi nương nương, hiện giờ hiềm nghi của Hiền phi là lớn nhất.”

“Dù sao ngài ấy cũng là tỷ tỷ của huynh, cho dù huynh không nể tình huynh đệ giúp ta, thì cũng nên giúp Hiền phi nương nương chứ.”

“Có bằng chứng chứng minh tỷ ấy giết người à?”

“Không có.”

“Vậy cần ta giúp tỷ ấy làm gì? Ta không đi, huynh về đi.” Lãnh Dịch Huân nói xong liền định đứng dậy.

Dạ An Ly đưa tay ngăn lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng: “Ta biết huynh là người thực tế nhất. Nói đi, làm thế nào huynh mới chịu giúp.”

“Điều kiện gì cũng không giúp.” Không có nửa điểm thương lượng nào, vạt áo trắng tung bay, người đã bước ra ngoài.

“Ta nhớ trước khi Hiền phi nương nương xuất giá vô cùng yêu thương huynh. Cho dù huynh có máu lạnh vô tình, cũng nên nghĩ xem ngài ấy sống trong thâm cung nội viện gian nan thế nào.”

“Huynh giúp ngài ấy một chút thì có sao đâu! Ta cũng đâu bắt huynh lên núi đao xuống biển lửa, chỉ mượn một nha đầu biết phá án thôi mà.”