Đến nội dung chính

Chương 41: Có việc mượn người

admin 1.198 Chữ Cài Đặt

Ai ngờ lần này Dạ An Ly lại lấy lệnh bài Đại Lý Tự ra nói muốn vào phủ làm việc công. Hạ nhân không dám ngăn cản nữa đành phải để hắn vào.

Dạ An Ly chạy thẳng tới hiên Ninh Mặc. Phi Vân đang giặt y phục, Dạ An Ly vừa vào chẳng nói chẳng rằng kéo nàng đi luôn.

Mặc Trúc chặn ở cửa: “Dạ công tử tới cướp người đấy à?”

“Nói với nhị gia nhà cô một tiếng, ta mời Phi Vân cô nương đi giúp chút việc, xong việc sẽ đưa về ngay.” Hình như Dạ An Ly rất gấp, đẩy Mặc Trúc sang một bên rồi đi ra ngoài.

Bọn họ vừa đi tới nhị môn thì thấy Lãnh Dịch Huân mặc bạch y đang lười biếng tựa người vào khung cửa, tay cầm quạt vô cùng ung dung.

“Không phải bảo hắn đi câu cá rồi à? Sao lại ở trong phủ?” Dạ An Ly nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn lập tức đổi mặt cười bước đến: “Ủa, A Dịch huynh ở nhà à? Đúng lúc có chuyện muốn nói với huynh, cho ta mượn Tiểu Vân dùng mấy ngày nhé.”
Nói rồi cũng không đợi Lãnh Dịch Huân trả lời, hắn kéo Phi Vân đi luôn.

Người kia chẳng nói chẳng rằng, xòe quạt ra rồi bổ thẳng xuống đầu Dạ An Ly.

Dạ An Ly giật mình, vội buông Phi Vân ra để đỡ đòn.

“A Dịch, có chuyện gì thì từ từ nói, ra tay làm gì chứ.”

Chiêu thức của Lãnh Dịch Huân rất tàn nhẫn khiến Dạ An Ly bị ép đến mức luống cuống tay chân.

Chỉ qua vài chiêu hắn đã bị khống chế. Mép quạt vừa cứng vừa mềm kề sát cổ họng hắn. Dạ An Ly toát mồ hôi nhìn chằm chằm mép quạt rồi giơ tay đầu hàng, mếu máo nói:

“A Dịch, dù gì chúng ta cũng là huynh đệ cùng nhau lớn lên, huynh không đến mức đó chứ. Chẳng qua chỉ mượn huynh một nha đầu…”

“Mượn ư? Rõ ràng huynh đang cướp người. Nha đầu thì sao? Đồ của bổn thiếu gia, cho dù chỉ là cái giẻ rách… Nếu chưa được ta đồng ý, huynh cũng không được tự tiện lấy đi.”
Trên khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Dịch Huân không hề có chút đùa cợt nào, sắc mặt lạnh lùng.

“Thật sự có nguyên nhân mà. Lưu mỹ nhân trong cung chết bất đắc kỳ tử mấy hôm trước. Ngài ấy chết rất khó hiểu, ngay cả thái y cũng không tra ra nguyên nhân cái chết.”

“Ngài ấy là sinh mẫu của Thất hoàng tử, đó lại là hoàng tử duy nhất còn sống trên đời đấy. Thất hoàng tử khóc lóc ầm ĩ khiến Hoàng thượng nổi trận lôi đình, ra hạn cho Đại Lý Tự bảy ngày phải phá án. Ta cũng hết cách rồi mới nghĩ đến Tiểu Vân…” Dạ An Ly cuống đến mức đỏ cả mắt.

“Đó là việc của Đại Lý Tự các huynh, liên quan gì đến ta chứ? Cút xéo mau, không cho phép huynh mang người của ta đi.” Lãnh Dịch Huân buông Dạ An Ly ra, xách cổ áo Phi Vân đi thẳng.

Phi Vân vẫn còn đang giận vì câu nói ví von với cái giẻ rách kia. Mẹ nó, bà đây là người, là người! Vậy mà lại bị so sánh ngang hàng với cái giẻ rách, thật sự uất ức muốn chết.
“Buông ta ra! Buông ta ra!” Bị xách lên như cái giẻ rách khiến Phi Vân càng thêm buồn bực. Nàng to gan lớn mật muốn phản kháng nên hai chân đá loạn xạ trên không trung.

Lãnh Dịch Huân cau mày, vung tay ném nàng đi.

Phi Vân ngã chỏng vó lên trời nên càng thêm tức giận. Nàng lồm cồm bò dậy lao đến trước mặt Dạ An Ly, túm chặt lấy tay hắn: “Dạ công tử, đưa ta đi.”

Dạ An Ly mừng rỡ, kéo nàng đi ngay.

Lãnh Dịch Huân cười lạnh: “Được lắm, cô đi đi. Đi rồi thì đừng quay lại cầu xin ta.”

Phi Vân khựng lại, nhớ tới sự đáng ghét của người này liền không thèm quay đầu mà tiếp tục bước đi.

Chỉ nghe thấy hắn cao giọng nói: “Mặc Trúc, đi bán Phi Ngọc vào Thúy Hoa Lâu đi. Cứ để nàng ấy một ngày tiếp tám, mười người khách cho ta.”

Phi Vân như bị sét đánh ngang tai, thật bỉ ổi!

“Nô tỳ đi làm ngay đây.” Mặc Trúc lớn tiếng đáp lời.

Phi Vân miễn cưỡng quay trở lại, lê từng bước đến bên cạnh hắn rồi cúi đầu lí nhí: “Gia, ta không đi nữa.”

Người kia quay lưng lại: “Đừng gọi ta là gia, không dám nhận. Bây giờ cô là người của Dạ công tử rồi.”

“Gia, ta sai rồi.” Phi Vân nhăn mặt cầu xin.

“A Dịch, thật sự chỉ mời Tiểu Vân qua giúp đỡ mấy ngày thôi, huynh cần gì phải tức giận chứ? Ngày thường huynh cũng đâu phải người nhỏ nhen như vậy.” Dạ An Ly cũng giúp nói đỡ.

“Chẳng phải huynh thích nàng ấy ư? Hôm nay ta sẽ hào phóng chút, tặng cho huynh đấy. Còn không mau đưa người đi!” Lãnh Dịch Huân lạnh lùng quay người bỏ đi.

Dù Phi Vân có chậm chạp đến đâu cũng biết người này đang tức giận.

Nàng lao tới ôm chặt lấy đùi hắn: “Gia, ta sai rồi, ngài tha cho ta lần này đi.”

“Cút ngay!” Hắn giơ chân định đá nhưng thoáng khựng lại, chỉ lê chân một chút: “Còn không cút ta bán cả cô vào kỹ viện đấy.”

Phi Vân nổi cáu ngồi phịch xuống đất: “Bán đi, bán đi. Dù sao trong mắt ngài, trước giờ ngài chưa từng coi ta là người.”

“Không mắng là phế vật thì cũng chẳng bằng cái giẻ rách. Suốt ngày chỉ biết xách qua xách lại, làm cái gì cũng không đúng. Ngài vốn không phải chủ tử tốt, chưa từng thấy ai khó hầu hạ như ngài.”

“Ta không phải chủ tử tốt ư? Được lắm, đúng lúc có cành cao đang đợi cô trèo lên đấy, cô đi theo hắn đi.” Khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Dịch Huân trầm xuống, hắn kéo Phi Vân dậy rồi ném về phía Dạ An Ly.

“Ái chà.” Phi Vân cảm thấy bụng dưới đau nhói, có thứ gì đó nóng ẩm chảy ra… Nàng cảm giác như cả thế giới sắp sụp đổ rồi.

“Chảy máu rồi. A Dịch, Tiểu Vân bị thương rồi.” Dạ An Ly tinh mắt vội vàng chạy lại định vén váy Phi Vân lên, nhưng bị Lãnh Dịch Huân đánh bật ra.

Chỉ thấy bóng trắng lóe lên, cả hai người đều biến mất.

Dạ An Ly vô cùng lo lắng nói với Mặc Trúc vẫn đang đứng tại chỗ: “Hắn sẽ không làm gì Tiểu Vân chứ? A Dịch này đúng là ngày càng trái tính trái nết.”

Mặc Trúc nhướng mày liếc xéo hắn: “Dạ công tử, ngài cũng ngày càng kém tinh tế rồi. Nếu ngài thật sự muốn Tiểu Vân giúp đỡ, sau này làm ơn gọi muội ấy là Phi Vân đi. Dù gì hai người cũng chưa thân thiết đến mức đó đâu.”