Đến nội dung chính

Chương 43: Vào cung tra án

admin 1.222 Chữ Cài Đặt

Dạ An Ly nói còn chưa dứt lời, bóng trắng đã lao vút trở lại. Đôi mắt sâu thẳm đầy mị lực lạnh lẽo như băng sương:

“Huynh cũng nói rồi, thâm cung nội viện mưa gió thất thường, những người sống ở đó đều là hoàng thất quý tộc.”

“Một tiểu nha đầu như nàng ấy thì đắc tội nổi ai chứ? Còn về Hiền phi, năm xưa lúc tỷ ấy chọn vào cung đã biết đó là con đường không lối về.”

“Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình. Tình cảnh khốn khó hiện giờ cũng do tỷ ấy tự chuốc lấy, không trách được người khác.”

Không ngờ Lãnh Dịch Huân lại đang lo lắng chuyện này, Dạ An Ly chột dạ hứa hẹn: “Ta sẽ bảo vệ nàng ấy mà.”

“Nếu huynh không thể điều tra ra vụ án này thì ngay cả bản thân còn không giữ được, lấy gì bảo vệ nàng ấy đây?” Lãnh Dịch Huân lạnh lùng châm chọc.
“Vậy hay huynh đi cùng ta luôn đi, tiện thể vào cung thăm Hiền phi nương nương. Huynh tự mình trông chừng thì chắc yên tâm rồi chứ.”

…

Hoàng cung Cẩm Thái nằm ở trung tâm kinh thành, tường cung cao lớn uy nghiêm. Phi Vân ngồi xe ngựa đi vào từ Huyền Vũ môn.

Vào đến cửa thành, xe ngựa không được phép đi tiếp vào trong cung nên mọi người đành phải xuống xe đi bộ.

Khi đi tới cung Cảnh Nhạc nơi Hiền phi ở thì hai chân Phi Vân đã mỏi nhừ.

Hiền phi rất đẹp, dùng bốn chữ cao quý lạnh lùng để miêu tả nàng ấy thì không quá chút nào.

Phải nói rằng gen di truyền của Lãnh gia rất mạnh, mấy người nhi nữ đều có sắc nước hương trời.

Có điều Phi Vân vẫn cảm thấy chủ tử nhà mình vẫn là người đẹp nhất.

Có thể thấy Hiền phi đang rất lo lắng. Nàng ấy thấy Dạ An Ly đưa đệ đệ mình vào cung thì rất ngạc nhiên, cau mày nói: “A Dịch, sao đệ lại tới đây?”
Lãnh Dịch Huân quay đầu định bỏ đi.

“Nương nương, là thần mời hắn tới giúp phá án.”

Dạ An Ly vội giải thích.

Hình như Hiền phi cũng biết tính tình khó chiều của đệ đệ nhà mình nên vội vàng đích thân kéo hắn lại:

“Làm gì có ai làm đệ đệ như đệ chứ. Khó khăn lắm mới gặp mặt một lần, chưa nói được câu nào đã muốn về rồi.”

“Tỷ không muốn gặp ta, thì đương nhiên ta phải về thôi.” Lãnh Dịch Huân thản nhiên đáp.

“Ai nói bổn cung không muốn gặp đệ chứ? Qua đây để tỷ tỷ nhìn xem. Tiểu đệ nhà ta lại tuấn tú hơn rồi, đúng là… Đệ nhìn làn da mọng nước này xem, thật khiến người ta ghen tị mà.” Hiền phi nương nương vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Dịch Huân, cười trêu chọc.

Người nào đó ghét nhất bị so sánh với nữ nhân, nghe xong lập tức nổi đóa.
Dạ An Ly đang định khuyên can thì Hiền phi nương nương đã ôm chầm lấy Lãnh Dịch Huân, rúc đầu vào lòng hắn.

“A Dịch, tỷ tỷ rất nhớ đệ. Đệ ở lại với tỷ tỷ thêm một lúc được không?”

Cả người Lãnh Dịch Huân cứng đờ, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó thành một cục. Một vệt đỏ ửng lạ thường từ mang tai lan dần ra khắp mặt.

“Ha ha ha, A Dịch, đệ vẫn như hồi bé, dễ xấu hổ thật đấy.” Hiền phi liếc thấy dáng vẻ này của hắn liền buông tay ra cười lớn.

Lãnh Dịch Huân khó chịu trừng mắt nhìn nàng ấy: “Tỷ có thôi đi không? Nếu không vội tra án thì ta về đây.”

“Tra, đương nhiên phải tra rồi.” Cuối cùng Hiền phi nương nương cũng trở lại bình thường, cau mày nói: “Nhưng biết bắt đầu điều tra từ đâu đây?”

“Ta đã triệu tập toàn bộ thái y trong Ngự y viện tới xem rồi, nhưng chẳng ai tìm ra nguyên nhân cái chết của Lưu mỹ nhân cả.”

“Chẳng phải Lưu mỹ nhân đã sinh được hoàng tử rồi à? Lẽ ra ngài ấy cũng là chủ một cung, tại sao lại chuyển đến cung của nương nương?” Dạ An Ly hỏi.

Hiền phi thở dài: “Nhắc tới cũng là trùng hợp. Mấy hôm trước trời mưa sấm sét nhiều, lầu Sướng Xuân nơi Lưu mỹ nhân ở lại bị sét đánh bốc cháy.”

“Muội ấy với ta ngày thường quan hệ cũng tốt nên tạm thời chuyển đến cung của ta ở. Vốn định đợi lầu Sướng Xuân sửa xong sẽ chuyển về, ai ngờ mới ở được mấy ngày đã qua đời rồi.”

“Cho dù như vậy, nương nương cùng lắm cũng chỉ mang tiếng chăm sóc không chu đáo. Tại sao lại có người nghi ngờ nương nương là hung thủ chứ?” Lãnh Dịch Huân cau mày hỏi.

“Muốn trách thì trách bổn cung bao năm qua vẫn không có hài tử. Mà Thất hoàng tử lại có tình cảm sâu đậm với ta, thằng bé thường lén lút gọi ta là Hiền mẫu phi.”

“Sau khi Lưu mỹ nhân chết, Thục quý phi cứ cố ý ám chỉ bổn cung giết mẫu thân đoạt nhi tử. Bổn cung thật sự có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi.”

Hiền phi tức giận nói.

“Thi thể ở đâu? Có từng di chuyển chưa?” Phi Vân quan tâm đến tình trạng thi thể hơn, nàng nhất thời quên mất thân phận của mình mở miệng hỏi.

Hiền phi ngạc nhiên nhìn sang: “Nha đầu này nhìn lạ mặt quá, cô là…”

“Nàng ấy là nha đầu của ta, hiểu chút thuật nghiệm thi.” Lãnh Dịch Huân hờ hững trả lời.

Hiền phi cau mày: “Bổn cung cứ thắc mắc sao hôm nay đệ không đưa một trong bốn người Mai Lan Cúc Trúc theo. Hóa ra lại dẫn theo một tiểu nha đầu không mấy nổi bật.”

“Một lát nữa nương nương sẽ biết ngay thôi, nàng ấy chẳng những nổi bật mà còn kinh thế hãi tục nữa đấy.” Dạ An Ly cười nói.

Bước ra từ điện của Hiền phi nương nương, Phi Vân mới phát hiện những người cùng đi điều tra án lần này còn có hai quan viên Đại Lý Tự, hai thái y và hai quan viên Hình bộ.

Trong đó có một người là Hình bộ thị lang trẻ tuổi, Thế tử của Ninh Vương gia tên Lãnh Dục.

Thi thể Lưu mỹ nhân đặt trên giường ở thiên điện. Theo lời thị nữ của Lưu mỹ nhân kể lại, khoảng bốn ngày trước, sau khi dùng cơm tối xong, Lưu mỹ nhân ra ngoài đi dạo nửa canh giờ rồi về thiên điện nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau khi thị nữ vào gọi dậy thì phát hiện nàng ấy đã chết trên giường.

Nói cách khác Lưu mỹ nhân đã chết ít nhất ba ngày, mà thời tiết tháng tư đã bắt đầu nóng bức rồi. Khi mọi người đi tới bên ngoài thiên điện đã ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết. Hiền phi đứng từ xa đã muốn nôn, oán trách nói: “Nếu còn không tra ra nguyên nhân cái chết, bổn cung cũng đi theo Lưu muội muội mất.”