“Thú cưng mới thú vị thế này, sao gia nỡ để người ta hủy hoại chứ, đương nhiên phải che chở rồi.” Khóe môi Lãnh Dịch Huân nở một nụ cười cực đẹp. Hắn dùng quạt nâng cằm Phi Vân lên, trong mắt tràn đầy vẻ hứng thú.
Hóa ra hắn thật sự coi nàng là thú cưng! Chút lòng biết ơn vừa nhen nhóm trong lòng lập tức tan biến. Phi Vân gạt cái quạt sỉ nhục người khác kia ra rồi quay người bỏ đi.
“Gia cho cô đi chưa?” Giọng điệu nam nhân phía sau mang theo hơi lạnh.
Phi Vân đành cam chịu đứng lại.
“Qua đây, đấm chân cho gia.”
Nam tử thanh tao tuấn tú như ngọc lười biếng nằm nghiêng trên ghế nằm. Đường cong cơ thể thon dài lại ưu mỹ, cổ áo hơi mở lộ ra xương quai xanh tinh xảo như sứ trắng, bày ra tư thế dụ người ta tới thưởng thức.
Tuy Phi Vân không thích giọng điệu sai bảo của hắn nhưng ai bảo khuôn mặt kia yêu nghiệt đến vậy chứ. Nàng cũng là người bình thường mà, tim đập rất nhanh, rũ mắt không dám nhìn thẳng hắn mà nhỏ giọng nói: “Nô tỳ là người phòng giặt đồ, không phải nha đầu thân cận.”
“Cô còn dám nói phòng giặt đồ ư? Cô đã giặt sạch y phục của ta chưa?” Lãnh Dịch Huân hừ lạnh.
Phi Vân nhớ tới chiếc áo bào trắng đã xám xịt kia, muốn phản bác nhưng thật sự không có dũng khí nên cúi đầu cạy móng tay.
“Cô đúng là ngốc hết chỗ nói. Nữ công mù tịt không nói, chuyện bếp núc thì chỉ biết ăn, giặt bộ y phục cũng không sạch sẽ. Chẳng lẽ cô muốn ăn bám, bắt ta nuôi kẻ vô dụng à?”
Phi Vân nhìn đôi môi đỏ mọng kia không ngừng đóng mở, nói ra câu nào cũng đâm chọc người khác. Rõ ràng hắn giống như món điểm tâm cực phẩm dụ người ta nếm thử, sao miệng lưỡi lại độc địa thế nhỉ?
“Vậy gia bán nô tỳ đi cho xong.” Bị mắng đến tê cả da đầu, nàng không nhịn được nhỏ giọng đáp lại.
Người kia chợt ngồi dậy, hai mắt nheo lại phát ra tín hiệu nguy hiểm khiến nàng sợ tới mức buột miệng nói: “Nô tỳ đấm chân cho gia.”
Con bà nó, nàng sắp biến thành gái tiếp viên rồi.
Lúc này Lãnh Dịch Huân mới hừ lạnh rồi lười biếng nằm xuống, liếc xéo nàng với vẻ chưa nguôi giận.
Vừa cam chịu đấm chân vừa phải nhẫn nhịn thói bới lông tìm vết của ai đó, Phi Vân thầm mắng hắn ba trăm lần trong lòng.
“Cô thật sự có cách nghiệm ra người chết lúc còn sống có trúng độc hay không ư?” Lãnh Dịch Huân nhắm mắt dưỡng thần, bày ra tư thế hưởng thụ. Ngay lúc Phi Vân tưởng hắn sắp ngủ rồi thì hắn bỗng lên tiếng hỏi.
“Đoán chừng Thế tử gia đã trúng độc mãn tính. Loại thuốc khiến người ta mất khả năng nam nhân này, chắc chắn phải uống lâu dài mới có hiệu quả mà không ai hay biết. Dược tính nhất định đã ngấm vào xương tủy, thế nên nghiệm xương nhất định sẽ tra ra được độc tính.” Nghe hỏi về vấn đề chuyên môn nên Phi Vân trả lời rất tỉ mỉ.
“Gia định nghiệm xương cho Thế tử gia à?” Phi Vân hơi phấn khích. Dù gì được làm việc sở trường của mình vẫn tốt hơn chuyện cứ bị mắng là phế vật.
“Hắn ta trúng độc hay không thì liên quan gì đến ta? Tại sao ta phải nghiệm xương thay hắn ta?” Lãnh Dịch Huân lườm nàng sắc lạnh, sau đó chỉ vào eo ra hiệu cho nàng đấm tiếp.
Phi Vân sững sờ. Lãnh Thư Ninh chẳng phải ca ca ruột thịt của hắn à? Hèn chi Lý Quốc công nói tính tình hắn lãnh đạm, đúng là vừa vô tình vừa ích kỷ mà.
“Nếu như… Ta nói nếu như có người đã chết mười mấy năm rồi, liệu cô còn tra ra được nguyên nhân cái chết không?” Giọng hắn có vẻ không chắc chắn, hình như còn mang theo một tia mong đợi.
Ngước mắt lên chạm phải nỗi bi thương thoáng qua trong mắt hắn, nỗi đau đó cứ như được chôn rất sâu. Một thoáng bất chợt ấy khiến nàng cảm nhận được sự yếu đuối bất lực của hắn. Chẳng lẽ hắn cũng có người thân bị người ta hạ độc chết à?
“Được chứ, bất kể nguyên nhân chết thế nào thì thi thể người chết đều sẽ có dấu hiệu.” Phi Vân nghiêm túc nói: “Gia, có phải ngài cũng có…”
“Cô đấm vào đâu đấy?” Đột nhiên hắn bắt lấy tay nàng. Khuôn mặt tuấn tú mịn màng như sứ trắng nhuốm màu hồng lạ thường, hồng hào tươi tắn, diễm lệ vô song. Phi Vân nhìn đến mức ngây người, đợi đến khi mắt hắn bắn ra phi đao lạnh lẽo, nàng mới vô thức nhìn theo bàn tay bị hắn bắt lấy. Chỉ thấy cây đấm lưng nhỏ kia rơi đúng vào phần đùi non gần nơi nào đó của hắn…
Phi Vân thật muốn đào cái hố chôn mình xuống. Ông trời ơi, giáng một tia sét đánh chết nàng đi.
Ném cây đấm lưng xuống, Phi Vân bỏ chạy trối chết.
Nếu nàng quay đầu lại sẽ nhìn thấy nhị thiếu gia vốn luôn lười biếng lạnh lùng đang đỏ mặt nhìn theo bóng lưng nàng ngẩn người.
Mấy ngày sau đó Phi Vân cứ thấy Lãnh Dịch Huân lại trốn. May mà hình như đối phương cũng không muốn nhìn thấy nàng. Mỗi khi có nàng ở đó, ánh mắt hắn đều bay qua đỉnh đầu nàng.
Một hôm nọ, sáng sớm tinh mơ Dạ An Ly đã vội vàng xông vào phủ Lý Quốc công. Lý Quốc công phu nhân không nói hai lời sai người chặn hắn ngoài cửa, thế nào cũng không cho vào.
Sau khi Lãnh Thư Ninh qua đời, phủ Tĩnh Bắc Hầu và phủ Lý Quốc công ngoài mặt vẫn giao hảo. Nhất là Lý Quốc công còn không nói một câu nặng lời nào với Tĩnh Bắc Hầu. Ngược lại Tĩnh Bắc Hầu thấy hơi áy náy, dù sao nhi tử nhà mình làm ầm ĩ khiến nhi tử nhà người ta tự sát, nên ít nhiều nhà mình cũng có trách nhiệm. Cho nên ông ấy phái người mang không ít lễ vật tới, còn tặng nhiều thuốc bổ cho Lý Quốc công phu nhân điều dưỡng.
Nhưng nỗi đau mất nhi tử của Lý Quốc công phu nhân quá lớn, nên bà ta nhất quyết không chịu tha thứ cho Dạ An Ly. Tuy ngoài mặt không nói gì, lễ vật vẫn nhận nhưng chỉ cần đối phương vào phủ, thì chắc chắn sẽ bị đánh đuổi ra ngoài.
Đấy, qua hơn một tháng rồi mà Dạ An Ly muốn vào vẫn bị chặn lại.