“Người trúng thạch tín dẫn đến tử vong, toàn thân nổi mụn nước. Đồng thời mắt lồi ra, trên lưỡi sẽ có những nốt gai nhỏ nứt ra, hai tai sưng to, hậu môn sưng đỏ.”
“Nhưng sắc mặt Thải Hà xanh tím, hai mắt hơi mở, mũi và tai đều có máu bầm chảy ra.”
“Điều này có thể chứng minh, nàng ta không phải chết vì thạch tín, mà do chịu tác động ngoại lực va đập gây tử vong.” Sau khi Phi Vân kiểm tra kỹ lưỡng, nàng bình tĩnh tuyên bố.
“Tiện tỳ nhà cô lại biết được mấy chuyện này từ đâu, đúng là nói hươu nói vượn.”
Lý Quốc công phu nhân quát lớn: “Chẳng lẽ một nha đầu ranh như cô còn có bản lĩnh hơn cả ngỗ tác của quan phủ à?”
“Vị ngỗ tác quan phủ này, e rằng phu nhân đã dùng tiền mua chuộc rồi chứ gì. Người đâu, đi mời quan nghiệm thi của Đại Lý Tự đến đây. Bổn Thế tử không tin phủ Lý Quốc công có thể một tay che trời.” Dạ An Ly vỗ vai Phi Vân an ủi, ra vẻ bảo nàng đừng sợ mà cứ việc nói thật.
“Cô nương này nói người chết không phải trúng độc thạch tín tử vong, vậy chất độc trong mũi họng nàng ta từ đâu mà ra?” Tên ngỗ tác không phục nói.
Phi Vân bình tĩnh đáp: “Nàng ta có uống thạch tín, nhưng không phải chết vì độc thạch tín. Nên nói là, sau khi Thải Hà bị thương nặng lại bị người ta đổ thạch tín vào, cho nên trong họng nàng ta mới còn sót lại thạch tín.”
“Nhưng nàng ta đã sớm rơi vào tình trạng hấp hối, độc thạch tín cũng chỉ đến được ống họng chứ chưa thể đi vào lục phủ ngũ tạng. Nếu đại nhân không tin, cứ việc mổ thi thể ra kiểm tra là được.”
“Mổ thi thể… cô… sao cô lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy! Chuyện này là đại bất kính với người đã khuất.” Ngỗ tác hoang sợ, nhìn Phi Vân như nhìn quái vật.
Chẳng phải giải phẫu thi thể để tra nguyên nhân cái chết chính là việc bình thường nhất một người nghiệm thi nên làm à?
Nhưng Phi Vân vừa ngẩng đầu lên, thấy mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình… Lúc này nàng mới nhận ra một chuyện mà toát mồ hôi lạnh.
“Để người chết hàm oan chết mới là đại bất kính với người đã khuất chứ. Ta tin rằng bất kể dùng cách gì tra ra nguyên nhân cái chết thực sự, trả lại công đạo cho người chết, mới là sự an ủi đối với linh hồn đối phương.”
“Nếu mổ thi thể có thể giúp người chết rửa sạch oan khuất, tại sao lại không mổ?” Lãnh Dịch Huân chậm rãi đi đến bên cạnh Phi Vân, đứng sóng vai với nàng.
Phi Vân lập tức cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Nàng ngước mắt lén nhìn hắn, lại vừa khéo chạm phải ánh mắt hắn đang nhìn sang. Đôi mắt đen láy như trân châu lại chứa đựng ý cười ấm áp.
Cảm giác đầu tim tê tê, ngứa ngáy khiến nàng vội quay đi, gật đầu nói: “Đúng vậy, mổ thi thể kiểm tra tình trạng tổn thương nội tạng, mới có thể tra ra nguyên nhân cái chết thực sự.”
“Vậy thì mổ. Cô cần dụng cụ gì, nếu phủ Lý Quốc công không có, bổn Thế tử sẽ sai người về phủ Tĩnh Bắc Hầu lấy.” Dạ An Ly lạnh lùng lên tiếng.
Lý Quốc công phu nhân còn muốn ngăn cản, Dạ An Ly nói: “Chắc không phải phu nhân đang chột dạ đâu nhỉ.”
Lý Quốc công phu nhân tức nghẹn, hậm hực quay mặt đi.
Khi bộ dao thật sự được dâng lên, Phi Vân bình tĩnh cầm trong tay.
Ngay cả Dạ An Ly cũng có phần không dám nhìn thẳng. Sao tiểu cô nương này có thể ra tay được chứ? Nàng ấy không sợ à?
Thấy vẻ mặt Lãnh Dịch Huân vẫn thản nhiên, trong lòng hắn mới hiểu ra đôi chút. Có một vị chủ tử quái thai như vậy, hạ nhân có quái thai hơn nữa cũng chẳng có gì lạ.
Phi Vân đeo găng tay, cởi áo lót ngực của Thải Hà ra. Vì thời gian tử vong đã quá hai canh giờ nên cơ thể bắt đầu xuất hiện thi ban. Mà ngay trên ngực nàng ta cũng in hằn một dấu bàn tay rõ ràng.
Đây là một phát hiện rất quan trọng, có lẽ chính là nguyên nhân cái chết thực sự của Thải Hà.
“Nhị gia, lúc Thải Hà còn sống đã bị thương.”
Dạ An Ly lao tới nói: “Đúng vậy, A Dịch, nàng ta thật sự bị thương lúc còn sống.”
Nhưng hồi lâu cũng không nhận được hồi âm của người nào đó. Phi Vân ngạc nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy vị chủ tử bình thường lười biếng nhàn nhã của mình giờ phút này đang quay mặt đi, vành tai ửng đỏ kỳ lạ.
Hắn… không phải đang xấu hổ, không dám nhìn cơ thể nữ nhân trần trụi đấy chứ…
“Dấu tay lạ quá, đúng là kỳ lạ thật đấy! Một thai phụ bụng lớn như nàng ta chịu vết thương lớn đến vậy, sao hài tử không bị sảy nhỉ…”
“Sao lại có dấu tay được? Rõ ràng ta đã kiểm tra rồi, trên người nàng ta không hề có vết thương mà. Liệu có phải sau khi chết có người ngược đãi thi thể không?” Ngỗ tác không tin, chạy lại xem xong thì ngỡ ngàng nói.
“Không phải, vết thương sinh ra sau khi chết sẽ không có màu này, đây là vết thương tạo ra trước khi chết. Chỉ là tại sao lúc đó ngươi không nhìn ra, ta cũng thấy rất lạ.” Phi Vân liếc nhìn ngỗ tác rồi trả lời.
Hình như Dạ An Ly nghĩ ra điều gì: “Không đúng, đây là thủ pháp nội gia. Hừ, hay cho cái phủ Lý Quốc công, đúng là tàng long ngọa hổ mà! Có người luyện được một thân công phu nội gia thượng thừa lại đem ra đối phó với một thai phụ.”
“Tội nghiệp biểu muội của ta, từ nhỏ tay trói gà không chặt, vậy mà phải gánh tội thay cho kẻ này. Còn nói gì mà chứng cứ xác thực nữa chứ.”
“Cô nương này, cô tiếp tục, tiếp tục tra đi. Chỉ cần giải được nỗi oan này cho thiếu phu nhân nhà cô, bổn Thế tử sẽ chuộc thân cho cô, bảo đảm cô cả đời không lo nghĩ.”
Chuộc thân? Cả đời không lo nghĩ!
Cám dỗ lớn thật đấy, đây là nguyện vọng lớn nhất kiếp này của Phi Vân.
Nàng ngước đôi mắt phượng lên, ánh sáng nhiệt thành lấp lánh trong đôi mắt trong veo như nước. Dạ An Ly bị nàng nhìn đến ngượng ngùng, lầm bầm: “Cũng không phải chuyện gì to tát…”
“Đúng là không phải chuyện gì to tát, có điều e rằng huynh sẽ phải thất hứa đấy.” Người nào đó lơ đãng nói.