“A Dịch, huynh cũng quá coi thường ta rồi. Chẳng lẽ đường đường Thế tử Tĩnh Bắc Hầu như ta còn không bảo vệ nổi một tiểu nha đầu?”
“Hình như huynh quên rồi, nàng ấy là người của ta. Có ta ở đây, nàng ấy thế nào thì liên quan gì đến huynh?”
Lãnh Dịch Huân lạnh lùng quay đầu lại, giơ tay cầm quạt gõ lên đầu Phi Vân: “Mê trai làm gì, không phải muốn mổ thi thể à? Còn không mau lên!”
Ta mê trai lúc nào chứ?
Thần sắc Phi Vân ảm đạm, ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm vụt tắt.
Tuy nói Dạ An Ly là Thế tử Tĩnh Bắc Hầu, nhưng nàng là nha đầu sinh ra trong phủ Lý Quốc công. Nếu chủ nhà không đồng ý, Dạ An Ly cũng chẳng có cách nào.
Phi Vân lười để ý đến người này, sai người lấy chu sa, cẩn thận bôi lên lòng bàn tay. Dạ An Ly nhìn thấy lạ bèn hỏi: “Cô đang làm gì thế?”
“In lại dấu tay chứ gì nữa?” Phi Vân đáp như chuyện đương nhiên.
“In dấu tay thì có tác dụng gì?”
Phi Vân lười trả lời loại câu hỏi của kẻ ngoại đạo này. Nàng cất kỹ dấu tay đã in, cầm dao lên, sắc mặt chuyên chú nghiêm túc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vì tự tin mà trở nên rạng rỡ lấp lánh. Tim Dạ An Ly như bị thứ gì đó va phải.
Khi nàng mổ thi thể lấy hài tử dính máu ra ngoài, một tiểu nha hoàn hét lên thất thanh rồi ngất xỉu.
Tẩu tử của Thái Hà càng nôn thốc nôn tháo. Lý Quốc công phu nhân nhìn hài tử đã thành hình kia, cả người run rẩy, mặt xám ngoét như tro tàn.
Còn Lãnh Thư Ninh đang bị đánh bầm dập mặt mũi ngồi nghỉ ngơi một bên, nhìn hài tử đó với ánh mắt rất phức tạp. Hắn ta ngồi liệt trên ghế, như bị người ta rút hết tinh thần.
“Xương cốt lục phủ ngũ tạng của hài tử này đều bị chấn nát rồi. Kẻ ra tay này phải hận nó đến mức nào chứ. Vẫn chỉ là một hài tử chưa chào đời mà, nó đã làm sai điều gì?” Phi Vân cũng bắt đầu thấy phẫn nộ trong lòng.
“Hung thủ lợi hại thật, chiêu Cách Sơn Đả Ngưu này dùng đến mức thượng thừa rồi.” Lãnh Dịch Huân thong thả buông một câu.
Cách Sơn Đả Ngưu? Thảo nào ngỗ tác lúc đầu không nhìn ra vết thương trên người Thải Hà.
Ngỗ tác thật sự không nói dối chuyện này. Xem ra hung thủ muốn hãm hại Cố Thanh Tuyết hạ độc, đương nhiên không thể để người ta nhìn ra dấu tay chí mạng trên người Thải Hà, đúng là dốc hết tâm tư mà.
Sau khi ngỗ tác xác nhận lại lần nữa, Thải Hà đúng là bị người ta dùng chưởng lực đánh mạnh dẫn đến tử vong.
Còn thạch tín trong mũi họng kia cũng đúng như lời Phi Vân nói, là bị đổ vào sau khi bị thương, lúc hấp hối.
Rất rõ ràng, sau khi hung thủ giết người còn muốn giá họa, mượn chuyện đó để che giấu tội ác của mình.
Tuy hiện tại vẫn chưa tra ra hung thủ là ai, nhưng có thể khẳng định Cố Thanh Tuyết bị oan. Nếu vậy lại càng không có chuyện nàng ấy sợ tội uống thuốc độc tự vẫn.
Nhưng tại sao nàng ấy lại treo cổ? Tại sao lại không biện giải cho mình?
Lý Quốc công phu nhân nhìn ánh mắt hung dữ như dã thú của Dạ An Ly, chột dạ quay mặt đi.
“Biểu muội phu, thế bá mẫu, có phải chúng ta nên đến Đại Lý Tự một chuyến không?” Dạ An Ly cười lạnh ép sát Lý Quốc công phu nhân, không cho bà ta có cơ hội né tránh.
“Thế điệt à, đều là việc nhà cả… Cần gì phải làm ầm ĩ đến công đường, náo loạn đến mức mưa gió đầy thành, thế thì mọi người cũng chẳng còn thể diện gì nữa.” Lý Quốc công không biết từ lúc nào đã từ bên ngoài đi vào nói.
“Là phủ Lý Quốc công mất hết thể diện thôi, phủ Tĩnh Bắc Hầu ta chẳng có gì mờ ám cả.” Dạ An Ly lạnh lùng nói.
Lý Quốc công mắng Lý Quốc công phu nhân: “Ta giao cái nhà lớn thế này cho bà quản, bà quản ra kết quả này cho ta đây hả? Thanh Nhi là nhi tức phụ tốt biết bao, chẳng qua chỉ chết một nô tỳ thôi mà! Sao lại đổ vạ lên đầu Thanh Nhi chứ?”
Lý Quốc công phu nhân khóc lóc: “Sau khi Thải Hà xảy ra chuyện thì ta liền cho người đi tra. Ai ngờ lại tra đến chỗ Thanh Nhi.”
“Ta cũng không tin Thanh Nhi là người như vậy. Nhưng lại tìm thấy thạch tín trong phòng con bé. Lại có thị nữ thân cận Thị Thư làm chứng… Ai biết được có người muốn hãm hại Thanh Nhi chứ.”
Bà ta khóc lóc còn oan ức hơn bất cứ ai, nói nghe còn vô tội hơn bất cứ người nào.
“Việc này tuyệt đối không đơn giản. Thanh Nhi gả vào cửa ba năm không sinh nở. Mà Thải Hà lại mang cốt nhục duy nhất của Ninh Nhi.”
“Kẻ này một mũi tên trúng hai đích. Vừa loại bỏ tử tự của phủ Lý Quốc công ta lại vừa hãm hại nhi tức phụ. Mục đích để cho phủ Lý Quốc công và Cố gia Giang Nam cùng phủ Tĩnh Bắc Hầu trở mặt thành thù.”
“Đối phương đang muốn hủy diệt phủ Lý Quốc công ta chứ còn gì nữa. Tâm tư kẻ này thật sự ác độc. Nhất định phải tra xét đến cùng. Trả lại công đạo cho nhi tức phụ. Trả lại công đạo cho tôn nhi chưa chào đời của ta.” Lý Quốc công vẻ mặt bi phẫn, giọng nói nghẹn ngào.
“Theo ý Quốc công, việc này do người ngoài phủ làm?” Dạ An Ly cười lạnh.
Ông ta giận dữ đáp: “Đương nhiên. Nếu không thế điệt nghi ngờ người ra tay là ta, phu nhân ta hoặc Ninh Nhi à? Cháu cũng không nghĩ xem. Người chết là tử tự duy nhất của phủ Lý Quốc công ta. Là tôn nhi ta mong mỏi mấy năm nay đấy!”
Dạ An Ly bị hỏi đến cứng họng nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ không tin.
Lý Quốc công dịu giọng xuống: “Thế điệt, mọi chuyện đã đến nước này. Trong lòng ta chỉ cảm thấy khó chịu hơn cháu mà thôi.”
“Thanh Nhi là biểu muội của cháu, đồng thời con bé cũng là đích tức phụ nhà ta. Còn có tôn nhi chưa chào đời của ta nữa. Cháu về trước đi, cho ta chút thời gian. Ta ắt sẽ cho phủ Tĩnh Bắc Hầu một lời giải thích thỏa đáng.”