Lý Quốc công phu nhân giận dữ nói: “Lúc trước bọn ta thẩm vấn Thị Thư trước mặt Tĩnh Bắc Hầu gia và phu nhân, Thị Thư đã thừa nhận ngay trước mặt bọn họ rồi còn gì.”
“Ta đã sớm thỏa thuận với Tĩnh Bắc Hầu dừng chuyện này ở đây, sẽ không truy cứu chuyện cũ nữa. Thế điệt đến làm loạn như vậy là muốn nuốt lời à? Thật không ngờ, đường đường Tĩnh Bắc Hầu lại không giữ chữ tín như vậy.”
“Bà bớt lôi cha nương ra để ép ta. Thanh Tuyết lớn lên ở nhà ta từ nhỏ, bản tính muội ấy thế nào ta biết rõ nhất.”
“Thị Thư cũng là nha đầu đi ra từ nhà ta, nàng ấy cũng không phải người làm chuyện đó. Chuyện này bất luận thế nào cũng không thể cứ thế cho qua được.”
Dạ An Ly nói xong, đôi mắt ngạo nghễ nhìn quanh, đột nhiên hắn vươn tay kéo Phi Vân đang trốn trong góc ra: “Lưu ma ma nói rằng cô đã cứu biểu muội từ quỷ môn quan trở về. Nào nào nào, nhận một lạy của bổn Thế tử trước đã.”
Phi Vân giật mình, định tránh đi thì thấy Lãnh Dịch Huân gật đầu với mình. Nàng lúc này mới vội khom người đỡ Dạ An Ly: “Thế tử gia mau đứng dậy, ngài làm thế là muốn tổn thọ ta à?”
“Cô nói xem, biểu muội ta có phải là loại người tâm địa độc ác đó không?” Làm ầm ĩ một hồi, hình như Dạ An Ly hơi mệt rồi.
Trong đôi mắt ngạo nghễ bất tuân có chút bất lực, giống như đang hỏi lại như đang lẩm bẩm một mình.
“Không phải đâu, Thế tử gia. Thiếu phu nhân là người rất ôn hòa khoan dung.” Phi Vân nghiêm túc trả lời.
“Nhưng bọn họ cứ khăng khăng muội ấy hại người, còn có nhân chứng vật chứng. Làm sao đây, ta muốn giải oan cho biểu muội mà chẳng có cách nào cả.” Dạ An Ly như một hài tử bị bỏ rơi, bất lực gục đầu vào vai Phi Vân nghẹn ngào.
“Thải Hà đã chết, lại còn là một xác hai mạng. Thế tử gia chỉ đau lòng cho Thiếu phu nhân, nhưng Thải Hà cũng là nữ nhi và muội muội của người khác đấy.”
“Nàng ta bị người khác hại chết, Thế tử gia cũng nên nghĩ cho Thải Hà đáng thương đi.” Phi Vân thấm thía khuyên giải.
Không ngoài dự đoán, Dạ An Ly ngẩng phắt đầu lên, tia sáng ánh lên trong đôi mắt: “Đúng vậy, Thị Thư đã chết, còn có Thải Hà. Người đâu, đưa bổn Thế tử đi xem khổ chủ Thải Hà này.”
Sắc mặt Lý Quốc công phu nhân trắng bệch, lạnh lùng nói: “Nghĩa tử là nghĩa tận, người cũng đã chết rồi. Thế điệt cần gì phải đi quấy rầy nàng ta nữa, không thể để nàng ta ra đi yên tĩnh được ư?”
“Hừ, bổn Thế tử cũng là người từng lăn lộn nơi chiến trường, hiện giờ lại đang làm việc ở Đại Lý Tự. Tưởng bổn Thế tử không biết thi thể người chết cũng là bằng chứng à?”
“Quốc công phu nhân không chịu để ta kiểm tra thi thể, có phải trong chuyện này còn có điều gì khó nói mờ ám không?”
“Cháu!” Lý Quốc công phu nhân tức nghẹn, ngón tay run run: “Được, thế điệt đã ngang ngược vô lý như vậy, ta cũng sẽ để cháu tâm phục khẩu phục. Người đâu, mời ngỗ tác.”
Dạ An Ly kéo Phi Vân đi ra ngoài.
Một cái quạt chắn ngang, chặn giữa Phi Vân và Dạ An Ly: “A Ly, người là của bổn thiếu gia.”
Lời này khiến mặt Phi Vân nóng bừng, cảm thấy không tự nhiên, đồng thời giãy cánh tay đang bị nắm ra.
Dạ An Ly đỏ mặt buông tay Phi Vân, trừng mắt nhìn Lãnh Dịch Huân: “Ta mượn dùng một lát thôi mà! Huynh keo kiệt làm gì, có phải không trả cho huynh đâu.”
“Vậy cũng phải chú ý chừng mực chứ. Tuy nàng ấy vừa gầy vừa phẳng lại có nhan sắc bình thường, nhưng nàng ấy cũng phải gả đi. Huynh cứ lôi lôi kéo kéo như vậy, còn ra thể thống gì?”
Lãnh Dịch Huân thản nhiên nhìn Phi Vân, nói không nhẹ không nặng.
Đậu xanh, bà đây đâu có tệ hại như ngươi nói chứ? Cái đóa bạch liên hoa tự luyến này, tưởng cả thế giới đều phải mọc ra cái dáng vẻ yêu nghiệt như ngươi mới coi như bình thường chắc?
…
Linh đường bài trí rất đơn giản, cũng chỉ có nha hoàn Linh Nhi lúc sinh thời của Thải Hà, cùng với tẩu tử của Thải Hà, cũng chính là thê tử của Lan Vọng canh giữ trong linh đường.
Quan tài mở ra, ngỗ tác tiến lên nghiệm thi. Vì mới chết hôm qua nên thi thể vẫn chưa bốc mùi, chỉ có chút mùi máu tanh.
Khóe miệng Thải Hà có máu đen chưa được lau sạch, sắc mặt cũng đen sì đến mức lạ thường. Nhìn bề ngoài, đúng là giống trúng độc tử vong.
Ngỗ tác lại cầm tay Thải Hà lên, móng tay cũng hơi đen. Lại lấy kim bạc châm vào miệng mũi người chết, đầu kim bạc biến thành màu đen. Thế nên ngỗ tác kết luận rằng: “Người này thật sự trúng thạch tín mới chết.”
Lý Quốc công phu nhân cười lạnh hỏi: “Thế tử đã tin chưa?”
Dạ An Ly vẫn chưa cam lòng nhưng cũng đành bất lực, ánh mắt rực lửa nhìn sang Phi Vân đứng bên cạnh.
Phi Vân thấy bên cạnh có chuẩn bị nước trà, bèn bước đến bưng một bát đưa cho hắn.
Dạ An Ly vươn tay đón lấy, Phi Vân làm như run tay làm đổ một ít nước trà ra ngoài, vừa khéo nhỏ lên mặt Thải Hà.
Phi Vân vội vàng dùng khăn tay lau thử, kinh ngạc thốt lên: “Ơ, sao khăn tay lại đen thế này?”
Dạ An Ly giật lấy khăn tay trong tay nàng lau tiếp. Thật vậy, màu đen trên mặt Thải Hà càng lau càng ít. Sau đó để lộ khuôn mặt người chết xanh tím trắng bệch.
“Quốc công phu nhân, chuyện này giải thích thế nào đây? Màu đen trên mặt thi thể do bôi mực tàu lên phải không.”
Dạ An Ly lạnh lùng bước lại gần ngỗ tác, giơ tay tát mạnh đối phương. Hắn đánh ngỗ tác ngã lăn ra đất, hộc máu mồm.
Lý Quốc công phu nhân không còn vẻ chắc chắn bình tĩnh như trước nữa nữa. Bà ta nhanh chóng nhìn về phía Phi Vân, ánh mắt sắc bén như muốn móc tim lột da nàng vậy.
Đến nước này, Phi Vân cũng không muốn giả vờ thêm nữa. Nàng đường hoàng bước lên phía trước, bắt đầu kiểm tra thi thể Thải Hà.