Lãnh Dịch Huân nhíu mày trả lời: “Phụ thân, nhi tử và Dạ huynh chỉ là bằng hữu xã giao. Đại ca là biểu muội phu của hắn, lời nói của đại ca phải có tác dụng hơn nhi tử mới đúng.”
“Lúc này để đại ca con đi chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa. Đường đường phủ Lý Quốc công, sao có thể để một tên nhãi ranh làm loạn được. Huân Nhi, con xưa nay luôn có cách, mau đi ngăn cản hắn ta đi.” Trong giọng nói của Lý Quốc công mang theo chút bất lực khẩn cầu.
Lãnh Dịch Huân lại thản nhiên nói: “Nếu Dạ An Ly vô lý gây sự, cha cứ cho người đánh đuổi ra ngoài là được. Nhi tử mệt rồi, xin cáo lui.” Hắn ra vẻ chuyện không liên quan đến mình.
Lý Quốc công giận dữ nói: “Huân Nhi, con cũng là nhi tử của cha. Phủ Lý Quốc công xảy ra chuyện thì con sống yên ổn được chắc?”
Lãnh Dịch Huân chợt quay đầu lại, ánh mắt sắc bén lạnh lùng.
Lý Quốc công bị hắn nhìn đến lạnh cả mặt, đang định lên tiếng hỏi thì hắn lại trở về vẻ lười biếng lạnh nhạt như cũ. Cứ như chút sắc bén thoáng qua ban nãy là của một người khác vậy.
“Nhi tử đi khuyên thử xem, nếu hắn không nghe thì con cũng hết cách.”
Sắc mặt Lý Quốc công dịu đi đôi chút: “Đi đi, cha đã cho người đi mời Tĩnh Bắc Hầu rồi. Chỉ là không biết tại sao người mãi vẫn chưa tới.”
Trong viện Tín Hòa, Dạ An Ly đang túm lấy cổ áo Lãnh Thư Ninh gào lên: “Nói mau, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Tại sao lại ép Thanh Tuyết tự vẫn?”
“Buông tay ra, Dạ An Ly. Ngươi không đến thì ta cũng đang định đi tìm ngươi đây, đồ tiểu nhân vô sỉ.” Lãnh Thư Ninh cũng rất kích động, tung một chưởng về phía Dạ An Ly.
Hai người cứ thế đánh nhau trong sảnh hoa. Lập tức chỉ nghe thấy tiếng đập phá loảng xoảng, sảnh hoa nhanh chóng đã trở thành một bãi chiến trường.
Đám nha hoàn, ma ma và gã sai vặt ai nấy đều sợ hãi trốn sang một bên, không dám lại gần.
Lãnh Dịch Huân nhàn nhã đứng ngoài cửa quan sát trận chiến, không hề có ý định vào can ngăn.
Lý Quốc công phu nhân nghe thấy tiếng động chạy tới. Bà ta quát mấy tiếng cũng chẳng ai để ý, đành đứng một bên lo lắng suông.
Dạ gia là thế gia võ tướng, luyện toàn công phu cứng đối cứng. Lãnh Thư Ninh có vẻ không phải đối thủ của Dạ An Ly nên đã trúng mấy đòn hiểm. Lúc này khuôn mặt tuấn tú vốn có đã bị đánh đến bầm dập sưng vù, chẳng ra hình người.
Dù vậy Lãnh Thư Ninh cũng không chịu thua kém, sống chết lao vào đánh nhau với Dạ An Ly.
Lý Quốc công phu nhân đau lòng khôn xiết, bật khóc nức nở.
Lãnh Dịch Huân thấy hai bên làm loạn cũng đủ rồi mới lười biếng đi vào. Phi Vân chẳng thấy hắn ra tay thế nào, vậy mà đã tách được hai người đang sống chết quấn lấy nhau ra.
Dạ An Ly giật mạnh mấy cái, vậy mà không thể hất nổi bàn tay đang đặt tùy ý trên vai mình.
“A Dịch, nếu còn là bằng hữu thì buông ra. Bổn Thế tử hôm nay nhất định phải phế bỏ tên khốn kiếp này.”
“Buông ra cũng được, chỉ cần huynh muốn những ngày tháng sau này của đại tẩu càng thêm khó sống.” Mặt Lãnh Dịch Huân không cảm xúc nói.
“Còn sống chung gì nữa chứ, hòa ly, để Thanh Tuyết hòa ly với tên khốn này.” Dạ An Ly lớn tiếng nói.
“Ngươi là cha hay nương của Thanh Tuyết? Ta biết ngay ngươi chỉ mong ta và Thanh Tuyết chia tay, để vừa lòng ngươi.”
“Tên lưu manh vô sỉ kia, phu thê bọn ta bất hòa, toàn do ngươi xúi giục cả.” Lãnh Thư Ninh cũng không chịu yếu thế, hung hăng mắng lại.
Lúc này, Lưu ma ma lao từ trong phòng ra khóc nói: “Các người muốn ép tiểu thư chết thêm lần nữa ư?”
Hai nam nhân lập tức xì hơi, đồng thời buông tay.
Dạ An Ly lao vào phòng trong trước, Lãnh Thư Ninh tức giận dậm chân, cũng đi theo sau.
Lãnh Dịch Huân thản nhiên thở dài: “A Ly, huynh thực sự lo nghĩ cho đại tẩu, hay muốn hại tẩu ấy? Còn chưa hỏi rõ ràng mọi chuyện đã làm ầm ĩ lên.”
Lý Quốc công phu nhân nghe vậy cũng vội nói: “Thế điệt, cháu vừa vào đã làm loạn, chẳng hỏi rõ trắng đen phải trái thế nào!”
“Từ khi Thanh Nhi gả vào phủ Quốc công, ta tự thấy đối đãi với con bé như nữ nhi, chưa từng bạc đãi bao giờ.”
“Phu thê trẻ cãi nhau giận dỗi là chuyện thường tình, nếu nhà mẹ đẻ ai cũng không thấu tình đạt lý, không phân biệt đúng sai như cháu… Thì nhà ai còn dám cưới nhi tức phụ?”
Dạ An Ly tính tình nóng nảy, nói ba câu không hợp liền nổi sùng lên ngay.
Nhưng hắn đối đầu với Lãnh Thư Ninh có thể ra tay đánh nhau, còn thấy Lý Quốc công phu nhân dùng dao mềm thì lại có phần luống cuống.
Thấy Lưu ma ma đứng ở cửa, hắn vội hỏi: “Lưu ma ma bà nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà phải treo cổ tự vẫn?”
Lưu ma ma nghe vậy nước mắt như mưa, quỳ sụp xuống trước mặt Dạ An Ly: “Biểu thiếu gia, ngài phải làm chủ kêu oan cho tiểu thư mới được. Tiểu thư thật sự không hạ độc hại người.”
“Biểu muội xưa nay dịu dàng lương thiện, sao có thể hạ độc hại người? Kẻ nào dám vu khống muội ấy?”
Dạ An Ly nghe vậy giận tím mặt, lại định làm ầm lên. Lãnh Dịch Huân nhíu mày: “Huynh đừng làm loạn nữa, hỏi rõ sự thật đã rồi tính.”
Lúc này Dạ An Ly mới nén cơn giận, hỏi cho kỹ càng.
Quốc công phu nhân bất đắc dĩ, đành kể lại mọi chuyện một lần nữa.
Bà ta nói chưa dứt lời, Dạ An Ly lại nhảy dựng lên: “Bà nói bậy, biểu muội không thể làm chuyện đó được! Thị Thư đâu, gọi nàng ấy vào đây, bổn Thế tử gia muốn hỏi trực tiếp. Ta không tin lời mấy người nói đâu.”
Lý Quốc công phu nhân cười lạnh nói: “Loại tiện tỳ dụ dỗ chủ tử làm chuyện hại mình hại người đó còn giữ lại làm gì. Quốc công gia đã làm chủ, loạn côn đánh chết rồi.”
Dạ An Ly cũng cười lạnh: “Nói cách khác, bây giờ chết không đối chứng rồi?”