“Cô còn dám nói năng bậy bạ, người đó là nhị gia đấy?” Hồng Mai muốn chết quách cho xong.
Rõ ràng nha đầu này là một người rất thông minh, sao chút tinh ý này cũng không có? Mình có muốn cứu đối phương cũng chẳng còn cách nào nữa.
“Người đâu…”
“Thật sự chính là hắn ta, Trang Lượng!” Phi Vân cười ranh mãnh.
Hồng Mai sững sờ!
Lại dám trêu chọc hắn! Hứng thú trong mắt Lãnh Dịch Huân càng đậm hơn. Ông trời đối với hắn khá tốt, thấy hắn dạo này sống quá nhàm chán nên đưa một người thú vị thế này tới.
“Cô…” Cả Mặc Trúc và mấy người khác đều thở phào nhẹ nhõm: “Cô chỉ lung tung cái gì thế?”
Nàng đâu có chỉ sai, ai bảo đóa bạch liên hoa kia lại đứng cùng một chỗ với kẻ giết người chứ.
“Ta không chỉ lung tung đâu. Tối hôm qua, chính là người này đã treo cổ Họa Nhi trong phòng của ta.” Phi Vân nói với vẻ mặt vô tội.
Khi nghe thấy hai chữ Họa Nhi, trong mắt Trang Lượng đã lộ vẻ hoảng sợ.
“Nha đầu hoang dã ở đâu chui ra mà dám nói năng bậy bạ ở đây.” Hắn ta giơ tay định đánh người.
“Ta mới không nói bậy, tối qua ta tận mắt thấy ngươi kéo Họa Nhi vào phòng mà.” Phi Vân sợ hãi nấp sau lưng Hồng Mai.
“Không thể nào, rõ ràng cô đã bị dính thuốc mê rồi, sao có thể nhìn thấy…” Trang Lượng vội vàng biện giải, lời chưa nói hết đã nghẹn lại trong cổ họng.
“Biết ngay ngươi chọc thủng giấy dán cửa sổ để thổi khói mê vào phòng ta mà. Nếu ngươi không phải hung thủ, sao biết ta bị dính thuốc mê?” Phi Vân cười lạnh.
Phát hiện trúng kế, Trang Lượng xoay người bỏ chạy. Mới chạy được hai bước đã phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, một chân của hắn ta đã bị người đánh gãy.
“Nhị gia, đưa đến quan phủ hay là…” Hồng Mai liếc nhìn Mặc Trúc, hai năm nay võ công của nàng ấy ngày càng tiến bộ.
“Giao cho Quốc công gia đi.” Lãnh Dịch Huân nói xong, mặt không cảm xúc đi vào phủ.
Trong phủ, đám người vây quanh cửa hóng chuyện lập tức giải tán.
Trang Lượng là người do quốc công gia phái đến làm việc, chưa được một năm đã gây ra chuyện tày trời như vậy… Lát nữa sắc mặt của quốc công gia chắc chắn sẽ rất khó coi.
Thấy Lãnh Dịch Huân sắp đi xa, Hồng Mai không kìm được bèn đuổi theo hỏi: “Thưa nhị gia, còn nha đầu Phi Vân kia…”
Dám mê trai trước mặt mọi người lại còn trêu chọc nhị gia, vậy mà nhị gia lại dung túng cho nàng. Hồng Mai nhất thời không biết nên sắp xếp cho nàng thế nào mới tốt.
“Như cũ!” Nói xong hai chữ ngắn gọn, hắn không dừng lại thêm chút nào.
Hồng Mai cảm thấy hơi tiếc, nha đầu kia cũng khá được, còn có chút khôn vặt. Điều hiếm có là tâm tư kín đáo, lại có chút tài năng ngầm.
Vốn tưởng rằng nhị gia khoan dung với Phi Vân thì sẽ trọng dụng, không ngờ vẫn bắt đối phương quay về phòng giặt.
Nhìn bóng dáng cao gầy đang đi ngày càng xa phía trước, ánh mắt Hồng Mai dần trở nên nóng bỏng.
Từ lúc mười tuổi nàng ấy đã hầu hạ nhị gia, nhìn hắn từ một thiếu niên đơn thuần từng bước trưởng thành, tâm tư thâm trầm đến mức không ai có thể nhìn thấu.
Phi Vân lại không hề thất vọng. Quốc công phủ còn phức tạp hơn cả chốn công sở kiếp trước, phòng giặt đơn giản hơn nhiều, cũng dễ sống qua ngày.
“Phi Vân!” Phi Vân đang trên đường về hiên Ninh Mặc thì nghe có người gọi.
Nàng quay đầu lại liền thấy Thải Liên đang cười tươi nhìn mình, vội cười đáp: “Khéo quá.”
Thải Liên thân thiết bước tới nắm lấy tay nàng: “Phi Vân, muội giỏi thật đấy! Ta nghe nói hết rồi, muội đã tra ra hung thủ giết chết Họa Nhi.”
Truyền đi nhanh vậy ư? Phi Vân cười khổ, thực ra nàng rất muốn kín tiếng mà.
“Đúng thế, ngay cả quốc công phu nhân cũng nghe nói về muội rồi đấy. Nghe nói quốc công phu nhân định điều muội sang chính viện làm việc.”
Chính viện ư? Phi Vân ngẩn người một giây. Chẳng phải ai cũng chê bai nàng là sao chổi à? Quốc công phu nhân không kiêng kỵ nữa ư?
“Muội có đi không? Nghe nói sang đó sẽ được làm nha hoàn nhị đẳng, bổng lộc hàng tháng là một lượng bạc đấy. Không kém gì ở hiên Ninh Mặc đâu.”
Phi Vân thật sự hơi động lòng, nhưng chuyện này đâu phải nàng muốn là được, mà phải do các chủ tử quyết định.
“Ta về làm việc đây.” Phi Vân cười tạm biệt Thải Liên.
Thải Liên sững sờ: “Muội không muốn sang chính viện à?”
“Chẳng phải Thải Liên tỷ tỷ từng nói, hiên Ninh Mặc là nơi mọi người vắt óc suy nghĩ đều muốn vào à?” Phi Vân cười rồi rời đi.
Thải Liên thất vọng nhìn theo bóng lưng đang đi xa của nàng rồi lẩm bẩm một mình: “Lại còn có người không cần một lượng bạc tiền tháng, cứ nhất quyết đòi kiếm ba mươi đồng tiền lớn.”
Nụ cười trên mặt Phi Vân dần tắt ngấm. …
Trang Lượng đã bị loạn côn đánh chết. Nghe hắn ta khai nhận, hôm qua hắn ta uống say gặp Họa Nhi đang một mình đi về viện Đại Thông trong vườn.
Hắn ta liền nảy sinh ý đồ xấu xa, kéo nàng ấy ra sau núi cưỡng gian. Không ngờ Họa Nhi chống cự quá quyết liệt, hắn ta lỡ tay bóp chết nàng ấy.
Sau đó Trang Lượng cảm thấy sợ hãi, xử lý sơ qua y phục dính máu trên người mình rồi giấu thi thể đi.
Khi biết Phi Vân, người mang danh sao chổi nổi tiếng khắp phủ đang ở cùng phòng với Họa Nhi, hắn ta liền nảy ra một kế.
Hắn ta treo cổ Họa Nhi trong phòng để người ta đồn rằng Phi Vân đã khắc chết nàng ấy.
Chỉ là không ngờ được, vậy mà lại bị tiểu nha đầu Phi Vân nhìn thấu, còn nhanh chóng lừa mình để lộ sơ hở.
Sau khi xử lý Trang Lượng, quốc công gia lại phái hai mã phu đến để nhị thiếu gia chọn lựa.
Nghe nói nhị thiếu gia đều từ chối hết, dứt khoát bảo tùy tùng thân cận Xuân Hỷ kiêm luôn chức vụ phu xe.
Trở về hiên Ninh Mặc, Phi Vân đang định đi ra giếng nước thì bị Mặc Trúc gọi lại.
“Không cần ra giếng đâu, đây là y phục của mấy tỷ muội, cô mang đi giặt đi.”