Đến nội dung chính

Chương 10: Là hắn ta

admin 1.167 Chữ Cài Đặt

Phi Vân khựng lại, dở khóc dở cười. Làm sao giải thích rằng nàng ngửi thấy mùi xạ hương đặc trưng của tinh dịch nam nhân đây? Giải thích ra thì mấy người này càng nghi ngờ nàng hơn mất.

“Chuyện đó… trên váy nàng ấy có vết máu. Trước khi bị hại Họa Nhi vẫn là xử nữ, chắc mấy vết máu này máu xử nữ… Nếu Mặc Trúc tỷ tỷ vẫn không tin, có thể mời ngỗ tác hoặc bà mụ đến kiểm tra liền biết ngay.”

Thấy giọng nàng càng lúc càng nhỏ, điệu bộ e thẹn dè dặt, nghi ngờ trong lòng Hồng Mai mới tan đi đôi chút.

Một gia sinh nô tỳ mười sáu tuổi, vừa không biết chữ lại chưa từng va chạm xã hội… Vậy mà lại hiểu biết nhiều về nghiệm thi và chuyện nam nữ như vậy, thật sự rất đáng ngờ.

Giờ xem ra, nàng gan dạ cẩn trọng thông minh hơn người. Chắc cũng vì cái danh sao chổi quá nặng nề, sợ bị liên lụy đuổi khỏi hiên Ninh Mặc mà thôi.
Mặc Trúc thật sự đi mời bà mụ trong phủ đến kiểm tra. Đúng như lời Phi Vân nói, trước khi chết Họa Nhi đã bị phá thân.

Vậy mà lại có chuyện hung ác như vậy xảy ra trong hiên Ninh Mặc.

Sắc mặt Hồng Mai càng thêm trầm lạnh, trịnh trọng hỏi Phi Vân: “Cô ở cùng phòng với Họa Nhi, tối qua không nghe thấy tiếng động gì ư?”

Đúng vậy, sau khi hung thủ giết người đã di chuyển thi thể vào trong phòng này. Đối phương lại còn treo người lên xà nhà, vậy mà nàng lại hoàn toàn không hay biết gì. Ngày thường mình cũng đâu có ngủ say đến thế?

Đông người vào phòng như vậy mà không đánh thức được mình, nếu không phải bị ném xuống đất…

Phi Vân không trả lời mà đi đến xem xét kỹ lưỡng cửa ra vào và cửa sổ, nàng thật sự nhìn thấy một lỗ nhỏ trên giấy dán cửa sổ.

Trên thi thể Họa Nhi đã xuất hiện vết thi ban mờ nhạt, từ đó suy đoán, thời gian tử vong phải là sáng hôm qua, nói cách khác…
Hơn nữa, vết bầm tím trên cổ nàng ấy do người thuận tay trái gây ra, còn vết máu trên tay áo phải của bộ y phục bẩn kia…

Nàng lại cầm tay Họa Nhi lên xem xét kỹ, trong lòng đã có tính toán.

“Hồng Mai tỷ tỷ có biết bộ y phục này là của ai không?” Tìm ra bộ y phục dính máu, Phi Vân bình tĩnh hỏi Hồng Mai.

“Mấy thứ này chẳng phải đều là y phục của hộ viện và mã phu à? Lẽ nào cô nghi ngờ…” Mắt Hồng Mai sáng lên, gọi quản sự phòng giặt đến.

Sau khi biết chủ nhân của bộ y phục, Phi Vân tự tin hỏi: “Hồng Mai tỷ tỷ, không biết Trang Lượng hiện giờ đang ở đâu?”

“Chẳng phải sáng sớm Trang Lượng đã ra ngoài cùng nhị gia rồi à? Theo giờ giấc thì chắc sắp về đến nơi…” Lời của Mặc Trúc còn chưa dứt, Phi Vân đã mặc thêm áo rồi lao ra khỏi phòng.

Qua một hồi phân tích nguyên nhân cái chết của Họa Nhi, bốn đại nha hoàn đã có phần nể phục tiểu nha đầu vô danh tiểu tốt này. Họ chẳng những không trách mắng nàng vô lễ mà ngược lại còn tò mò đi theo.
Bên ngoài cổng lớn phủ Lý Quốc công, xe ngựa vừa vặn dừng lại. Người đánh xe là một nam nhân tráng kiện hơn bốn mươi tuổi, thân hình vạm vỡ.

Chỉ thấy hắn ta nhảy xuống xe ngựa nhanh thoăn thoắt, cung kính đứng đợi bên cạnh xe.

Rèm xe được vén lên, nam tử tuấn tú như ngọc tao nhã nhảy xuống xe. Khi Phi Vân lao tới thì vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

Rõ ràng trời đang âm u, nhưng vẻ đẹp rực rỡ của người đó lại như ánh mặt trời làm chói mắt nàng. Chưa từng thấy ai có thể mặc màu xanh đen mà lại phiêu dật thoát tục đến thế.

Nàng vắt óc suy nghĩ, muốn tìm một từ ngữ để hình dung, nhưng lại phát hiện mình học văn mười mấy năm mà chẳng tìm ra từ nào xứng đáng.

Chỉ thấy đôi mày như mực vẽ, xếch lên tận tóc mai, đôi mắt đen láy như trân châu ngâm nước khiến cả bầu trời sao cũng phải lu mờ. Ngũ quan tinh xảo như được đao khắc tỉ mỉ.

Phi Vân bỗng cảm thấy bất mãn, tạo hóa cũng quá thiên vị rồi. Sao có thể tạo ra một con người hoàn mỹ không tì vết đến vậy chứ?

Một nam nhân mà có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, tai họa cho muôn dân thế này thì bảo phận nữ nhi như nàng sống sao đây!

“Muốn chết à? Dám nhìn chằm chằm nhị gia mà mê mẩn thế hả.” Hồng Mai tức nghẹn, nếu không phải thấy nàng còn chút thông minh vặt thì đã muốn lôi xuống đánh chết ngay lập tức rồi.

Chẳng qua hình như cũng không cần đến lượt nàng ấy ra tay, nhị gia đã nhíu mày rồi.

Hồng Mai lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Phi Vân. Nha đầu không biết sống chết, cô tự cầu phúc đi.

Nhiệt độ quanh người giảm mạnh, đang là tháng ba mùa xuân ấm áp sao lại có cảm giác như đang ở trong hầm băng thế này.

Khi ánh mắt sắc như dao lạnh buốt thấu xương chiếu tới, Phi Vân mới nhìn thấy ý giận cuộn trào như tuyết lở trong mắt đại mỹ nam.

Khí chất cao quý bẩm sinh, kiêu ngạo như tuyết liên trên đỉnh núi, sao có thể dung thứ cho một tiểu nha hoàn thấp hèn như nàng nhìn trộm?

Không phải Phi Vân chưa từng bị người khác coi khinh miệt thị. Thế nhưng khoảnh khắc này, lòng tự trọng kiêu hãnh trong xương tủy khiến nàng không muốn khuất phục trước ánh mắt cao quý của hắn.

Nàng chỉ giơ ngón tay chỉ vào một người, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Chính là hắn ta, kẻ đã cưỡng bức rồi giết chết Họa Nhi.”

Rõ ràng người bị chỉ vào hơi sững sờ, ngay sau đó cơn giận cuộn trào trong đáy mắt khẽ thu lại, để lộ vài phần nghiền ngẫm hứng thú.

Đôi môi mỏng hồng nhuận khẽ nhếch lên, vậy mà lại mang theo một tia cười. Nụ cười này thành công khiến Phi Vân lại mê mẩn lần nữa.

Hồng Mai nhìn nàng với ánh mắt “cô chết chắc rồi”, sau đó lên tiếng: “Người đâu, lôi nô tỳ mạo phạm chủ tử này xuống.”

Phi Vân cười nhẹ: “Tại sao chứ? Chẳng phải Hồng Mai tỷ tỷ muốn ta tra ra hung thủ giết người sao? Ta tìm ra rồi, chính là hắn ta mà.”