Đến nội dung chính

Chương 12: Suy đoán lung tung

admin 1.159 Chữ Cài Đặt

Bên giếng nước toàn là y phục của nam nhân. Vải thô ráp hại da tay đã đành, lại còn bốc mùi chua loét nữa.

Bình thường chỉ có nha hoàn làm việc nặng hạ đẳng mới phải làm việc đó.

Còn y phục của mấy đại nha hoàn Mai, Lan, Cúc, Trúc mặc cũng chẳng kém gì chủ tử bình thường. Ngày thường cũng được sạch sẽ, chỉ cần giũ qua nước cho sạch bụi bặm là được, đương nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Biết rằng đối phương đang nâng đỡ nàng, trong lòng Phi Vân cảm thấy ấm áp. Vị tỷ tỷ này nhìn thì nóng nảy độc miệng nhưng lại là người có tấm lòng lương thiện.

“Đa tạ Mặc Trúc tỷ tỷ.” Phi Vân cười rạng rỡ thuần khiết, trong đôi mắt phượng ánh lên vẻ biết ơn nhàn nhạt.

Mặc Trúc ngượng ngùng quay mặt đi, giọng thô lỗ: “Không được lười biếng đâu đấy! Tranh thủ trời sắp có nắng, giặt sớm phơi cho mau khô.”
Rõ ràng muốn tốt cho người khác nhưng cứ phải dùng giọng điệu như vậy, Phi Vân càng cảm thấy Mặc Trúc đáng yêu.

Phi Vân nghe lời Mặc Trúc đang định đi làm việc, thì hình như nàng ấy nhớ ra điều gì: “Chuyển đồ đạc từ phòng cô ra đi, chỗ ta vừa khéo có một gian phòng phụ. Nếu cô không chê nhỏ thì chuyển qua đó mà ở.”

Trong phòng vừa mới có người chết, chắc nàng ấy sợ nàng ở một mình sẽ sợ hãi đây mà.

Lòng Phi Vân ấm áp lạ thường, sống mũi cũng hơi cay cay. Người đã quen bị bắt nạt bỗng dưng nhận được ấm áp từ xung quanh thường chính là lúc yếu lòng nhất. Nàng lại càng trân trọng điều đó hơn bao giờ hết.

“Ừm!” Nàng cười ngọt ngào, cố không để Mặc Trúc nhận ra sự khác lạ trong giọng nói, rồi cúi đầu chạy bước nhỏ.

Vừa về đến phòng nhỏ đã gặp Phi Ngọc với vẻ mặt quan tâm lo lắng: “Tiểu Vân, Tiểu Vân, muội vẫn ổn chứ? Để tỷ xem nào.”
“Muội rất khỏe, tỷ tỷ, Hồng Mai tỷ tỷ sắp xếp cho tỷ làm việc ở đâu?”

Phi Vân thấy tỷ tỷ rất vui mừng, nàng đang lo lắng về công việc của Phi Ngọc.

“Tỷ làm việc trong trù phòng riêng, nhị gia thích món điểm tâm tỷ làm.” Gò má trắng nõn của Phi Ngọc ửng lên một vệt hồng lạ thường. Nàng ấy kéo nàng ngồi xuống mép giường.

“Vậy thì tốt quá.” Mặc dù ban đầu chính vì hai câu khen ngợi tùy ý của Lãnh Dịch Huân mà hai tỷ muội suýt chết dưới gậy, nhưng Phi Vân vẫn thấy mừng cho tỷ tỷ. Làm việc trong trù phòng riêng, đãi ngộ tốt hơn ở trù phòng chính nhiều.

“Tỷ tỷ, muội cũng có ba mươi đồng tiền lớn một tháng rồi, muội sẽ gom góp lại làm của hồi môn cho tỷ nhé?”

Phi Vân cười hì hì. Tỷ tỷ đã mười tám tuổi rồi, nữ hài tử tầm tuổi này trong phủ nếu không phải đã đính hôn thì cũng gả đi rồi.
Chỉ vì có gánh nặng như nàng, nên chuyện hôn nhân của tỷ tỷ vẫn chưa đâu vào đâu.

“Muội cứ giữ lấy mà dùng, muội cũng không còn nhỏ nữa đâu.” Phi Ngọc đau lòng vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của muội muội, trong lòng chua xót.

Nếu không phải vì cái danh khắc tinh, muội muội thông minh hơn người thế này, sao đến giờ vẫn chỉ là một nha đầu sai vặt chứ?

“Muội còn nhỏ mà, người ta mới mười sáu tuổi thôi.” Phi Vân nũng nịu sà vào lòng Phi Ngọc. Nếu là ở kiếp trước, nàng vẫn chỉ là một học sinh cấp ba mà thôi.

Hai tỷ muội đang trò chuyện thì Tử Lan gọi vọng từ bên ngoài: “Phi Vân, ra đây.”

Phi Vân giật mình, nàng mới tranh thủ nghỉ ngơi một chút, không phải bị bắt quả tang rồi chứ? Nàng vội vàng chạy ra ngoài.

Tử Lan dúi một vật vào tay nàng: “Cô đem thứ này qua cho Thế tử phu nhân. Bên cạnh nhị gia còn có việc, ta không đi được, cô đi gửi giúp ta.”

Thấy Tử Lan không trách mắng, Phi Vân liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng nào dám chậm trễ, vội vàng đi về phía viện Tín Hòa.

Đi được nửa đường mới nhớ ra, ai muốn gửi thử này cho Thế tử phu nhân? Nhị gia hay Tử Lan? Gặp Thế tử phu nhân thì phải nói thế nào?

Nghĩ đến đây, nàng mới mở túi gấm trong tay ra, chỉ thấy bên trong đựng một chiếc hộp gấm tinh xảo, chất liệu gia công đều rất hoa mỹ.

Mở hộp ra, bên trong lại là một cây trâm hoa làm bằng bạch ngọc dương chi, nàng không khỏi sững sờ.

Đương nhiên cây trâm ngọc tốt thế này không thể là vật của Tử Lan. Thế nhưng tại sao nhị thiếu gia lại tặng trang sức cho Thế tử phu nhân chứ?

Đang yên đang lành tiểu thúc lại tặng trang sức cho đại tẩu… Chuyện này nhìn thế nào cũng thấy mờ ám, không bình thường chút nào.

Chẳng lẽ đóa bạch liên hoa kia thầm thương trộm nhớ đại tẩu của mình?

Kiếp trước xem quá nhiều ngôn tình trên mạng, không kìm được mà tự động tưởng tượng. Trong đôi mắt phượng rạng rỡ lấp lánh những vì sao hóng chuyện.

Vì nàng mặc y phục của hiên Ninh Mặc, khi vào viện Tín Hòa, rất tự nhiên nhìn thấy sự ngưỡng mộ trong mắt đám nha hoàn.

Lần đầu tiên được người ta nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Phi Vân không thể không cảm thán nhân khí của đóa bạch liên hoa. Mùa xuân là mùa hoa nở, cũng là mùa tư xuân, nam sắc trêu người thật đấy.

Được người dẫn đến ngoài nhà ngang, Thị Thư thấy nàng đến vội cho người dâng trà, lại mời ngồi rồi cười nói: “Lần trước ta lo lắng lắm, đợi Thế tử phu nhân biết chuyện thì các cô đã bị đè ra đánh rồi. May mà được nhị gia cứu, thấy cô giờ lại khỏe mạnh, ta yên tâm rồi.”

Bất kể lời nàng ấy nói thật giả bao nhiêu phần, thiện ý của người ta vẫn khiến Phi Vân cảm động. Nàng vội đứng dậy cảm tạ.

Thị Thư ấn nàng xuống, mắt lại nhìn túi gấm trong tay nàng: “Đừng khách sáo, là nhị gia bảo cô đến à?”

Ơ, chắc là vậy nhỉ.

Đang định nói thì bên trong có tiếng Cố Thanh Tuyết gọi người, Thị Thư vội vén rèm đi vào. Phi Vân liền nhìn thấy một người trông giống nha hoàn khá trẻ tuổi đang nói gì đó với Cố Thanh Tuyết.

Nhìn cách ăn mặc của nha hoàn đó không giống người của phủ Lý Quốc công.