Đến nội dung chính

Chương 5

admin 533 Chữ Cài Đặt

Gương mặt của anh là sự kết hợp hoàn hảo giữa những đường nét sắc sảo và sự lạnh lùng tột bậc của một người thừa kế đứng đầu giới tinh anh kinh doanh.

Khương Úc đang phê duyệt tài liệu, phong thái áp bức tỏa ra từ người anh mạnh mẽ đến mức dù anh chưa hề phóng thích pheromone, áp lực vô hình vẫn khiến không gian xung quanh như đặc quánh lại.

Ở một góc khác của căn phòng, cách xa bàn làm việc của Khương Úc, là khu vực sáng tạo của Khương Diệc. Anh ngồi trên một chiếc ghế lười bằng da lớn, trước mặt là ba chiếc màn hình máy tính cỡ lớn đang hiển thị những bản vẽ phác thảo thời trang phức tạp.

Khương Diệc mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám tro rộng thùng thình, mái tóc hơi rối che khuất một phần trán. Khác với vẻ lý trí, chỉnh chu của anh trai, quanh người Khương Diệc bao phủ bởi một bầu không khí u ám, phòng bị và lập dị.
Anh không làm việc với ai, cũng không cho phép ai bước vào khoảng không gian ba mét xung quanh mình.

Thẩm Dao đứng ở cửa, cảm giác hai luồng áp lực từ hai hướng khác nhau đang đồng thời đè nặng lên vai mình. Là một Omega lặn đang giả danh Beta, cô có thể cảm nhận được bản năng của một loài thú săn mồi đỉnh tháp đang nhìn chằm chằm vào mình, dù hai người họ vẫn chưa thèm ngẩng đầu lên.

Cô bước tới hai bước, đứng ở khoảng cách an toàn, cúi đầu chào theo đúng lễ nghi: “Chào Khương tổng, chào Nhị thiếu. Tôi là Thẩm Đạc, trợ lý đặc biệt mới nhận việc từ hôm nay.”

Khương Úc ngừng bút. Anh chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt đen sâu thẳm như đầm nước lạnh lùng quét qua người Thẩm Dao. Ánh mắt đó chứa đựng sự dò xét khắt khe, xem xét từng chi tiết nhỏ trên người cô như thể đang đánh giá một món đồ mới được đưa vào lãnh địa của mình.
“Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu.”

Khương Úc lên tiếng, giọng nói trầm thấp, dứt khoát và mang theo sự xa cách tuyệt đối.

“Quản gia chọn cậu vì cậu là một Beta có lý lịch sạch sẽ. Nhưng ở đây, sạch sẽ thôi là chưa đủ. Quy tắc đầu tiên ở tầng này: không phận sự thì không được bén mảng đến gần tôi trong vòng hai mét. Tất cả tài liệu cần ký tên, đặt ở chiếc bàn phụ phía bên kia.”

[Hai mét? Anh làm như anh là báu vật quốc gia cần bảo tồn không bằng. Tôi đây cũng chẳng thèm ngửi cái mùi Alpha cao ngạo của anh đâu, nếu không vì tiền trả nợ, tôi đã chạy xa mười mét rồi.]

Thẩm Dao nghĩ thầm, nhưng gương mặt cô ngay lập tức lộ ra vẻ cung kính, gật đầu lia lịa: “Vâng, tôi đã nhớ kỹ lời Khương tổng dặn. Tôi sẽ tuyệt đối tuân thủ khoảng cách an toàn, không làm phiền đến anh.”