Đến nội dung chính

Chương 6

admin 528 Chữ Cài Đặt

Lúc này, từ góc phòng, một tiếng hừ lạnh vang lên đầy sắc sảo. Khương Diệc buông chiếc bút cảm ứng xuống bàn, xoay ghế lại nhìn về phía Thẩm Dao. Đôi mắt của anh mang theo sự bài xích lộ liễu, dã tính và lạnh lùng không kém gì anh trai mình.

“Lại một tên Beta phiền phức nữa.” Khương Diệc khoanh tay trước ngực, giọng nói có chút lười biếng nhưng bén nhọn như dao.

“Cậu nghe cho rõ đây, đồ đạc của tôi ở góc này, một cọng tóc của cậu cũng không được phép rơi vào. Nếu tôi phát hiện cậu chạm vào bất cứ bản vẽ hay công cụ nào của tôi, tôi sẽ bảo quản gia ném cậu thẳng xuống từ tầng tám mươi này đấy.”

Sự bài xích của hai anh em song sinh hệ mèo đối với một sinh vật lạ bước vào lãnh địa của họ lớn đến mức Thẩm Dao có thể thấy rõ lông tơ trên người mình đang dựng đứng lên vì sợ hãi.
Nhưng bản tính thực tế và khả năng sinh tồn bằng miệng lưỡi của cô đã được kích hoạt. Cô biết rõ, đối với những kẻ kiêu ngạo này, co đầu rụt cổ chỉ khiến họ thêm chán ghét, còn cứng đầu chống đối thì chỉ có đường chết. Cách duy nhất là thuận theo lông của họ mà vuốt.

Cô lập tức quay sang phía Khương Diệc, cúi đầu thấp hơn một chút, giọng điệu vừa đúng mực vừa lộ ra sự ngưỡng mộ khéo léo: “Nhị thiếu xin cứ yên tâm. Tôi biết những tác phẩm thiết kế của anh là thiên tài độc nhất vô nhị, mỗi một bản vẽ đều là tài sản vô giá. Tôi tuyệt đối sẽ không dám đến gần để làm ô nhiễm không gian nghệ thuật của anh. Công việc của tôi chỉ là phục vụ hậu cần và hỗ trợ những việc vặt vãnh, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của hai vị.”
Lời nói ngọt ngào, siêu lòng nịnh bợ của cô khiến không khí trong phòng bớt đi một phần đông cứng. Khương Diệc nhướng mày nhìn cô một cái, dường như hơi bất ngờ trước sự biết điều và miệng lưỡi trơn tru của tên trợ lý gầy gò này.

Anh không nói gì thêm, quay ngoắt ghế lại tiếp tục công việc của mình, biểu thị sự phớt lờ.

Khương Úc nhìn biểu hiện của Thẩm Dao, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Anh cầm một xấp tài liệu dày cộp bên cạnh, ném mạnh xuống mặt bàn gỗ mun tạo ra một tiếng “bốp” khô khốc vang dội khắp căn phòng vô trùng.

“Nếu đã hiểu quy tắc thì bắt đầu làm việc đi. Đây là toàn bộ báo cáo doanh thu quý trước của các công ty con, phân loại và tóm tắt lại trước một giờ chiều.”

Khương Úc nhìn thẳng vào mắt cô, thanh âm trầm thấp dứt khoát mang theo sự cảnh cáo tột cùng: “Nếu không chịu nổi áp lực thì cút ngay trong ngày đầu tiên. Khương thị không nuôi phế vật.”