–
Buổi sáng ngày đầu tiên đi làm, Thẩm Dao phải thức dậy từ lúc năm giờ để chuẩn bị cho màn hóa trang bọc lót kỹ càng nhất. Chiếc áo nịt ngực thô bạo siết chặt lấy da thịt non mềm, ép phẳng lồng ngực đến mức mỗi hơi thở vào của cô đều mang theo cảm giác nhói buốt.
Mái tóc ngắn undercut vừa được tỉa gọn gàng hôm qua phản chiếu trong gương một gương mặt thiếu niên có phần thanh tú, đôi mắt trong vắt chứa đựng sự kiên định của một kẻ đang bị dồn vào đường cùng.
Cô cầm lọ xịt thuốc ức chế pheromone lên, thẳng tay xịt liên tiếp năm nhát vào sau gáy và cổ tay. Mùi cồn nồng nặc bốc lên xộc thẳng vào mũi làm cô ho khan vài tiếng, trước khi toàn bộ mùi hương hoa hồng nhỏ màu xanh hoàn toàn bị phong tỏa dưới lớp da.
“Cố lên Thẩm Dao, vì ba mươi triệu tệ, vì cái mạng nhỏ này, có phải biến thành khúc gỗ không có mùi vị cũng phải cắn răng mà chịu.”
Cô tự động viên mình bằng một suy nghĩ thực tế, chỉnh đốn lại bộ vest đen phẳng phiu của Thẩm Đạc rồi cầm lấy chiếc thẻ từ thông hành bước ra khỏi phòng trọ.
Tòa tháp tài chính Khương thị sừng sững giữa trung tâm kinh tế thành phố như một con quái vật bằng kính và thép.
Thẩm Dao quẹt thẻ vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho ban giám đốc, một mạch đi thẳng lên tầng cao nhất. Càng lên cao, không khí dường như càng loãng ra, nhịp tim của cô đập thình thịch vào lồng ngực bị bó chặt.
Khi cửa thang máy mở ra, đập vào mắt cô không phải là một văn phòng công sở thông thường, mà là một không gian rộng lớn biệt lập được thiết kế theo phong cách căn penthouse tối giản nhưng vô cùng xa hoa.
Toàn bộ sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch đen bóng loáng, tường kính cường lực bao quanh bốn phía nhìn ra toàn cảnh thành phố bên dưới. Điều đặc biệt nhất chính là sự vô trùng đến đáng sợ của nơi này.
Không có một chút mùi hương ngoại lai nào, không có mùi nước hoa của nhân viên vệ sinh, không có mùi cà phê, thậm chí đến cả mùi không khí cũng được lọc qua hệ thống lọc khí trung tâm loại bỏ hoàn toàn tạp chất.
Đây là một môi trường tuyệt đối tinh khiết, được tạo ra để phục vụ cho những Alpha có khứu giác nhạy cảm đến mức cực đoan.
Thẩm Dao ôm tập tài liệu bước vào trong, tiếng bước chân của cô bị nuốt chửng bởi lớp thảm lót dày cách âm. Sự xuất hiện của cô lập tức phá vỡ sự tĩnh lặng tuyệt đối của căn phòng.
Ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun lớn ở chính giữa phòng là Khương Úc. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền cài kín cổ, măng sét bạc lấp lánh dưới ánh đèn.