Đến nội dung chính

Chương 5

admin 554 Chữ Cài Đặt

“Thưa ông, hoàn cảnh gia đình là thứ tôi không thể chọn lựa, nhưng con đường tôi đi là do tôi tự quyết định. Chính vì gia cảnh áp lực, tôi càng trân trọng cơ hội được làm việc tại Khương thị và tôi cam đoan sẽ cống hiến 200% lòng trung thành cũng như năng lực của mình để bảo vệ lợi ích của công ty.”

Thẩm Dao tuôn ra một tràng văn mẫu nịnh bợ mà cô đã học thuộc lòng, gương mặt chân thành đến mức suýt chút nữa chính cô cũng tin vào lời mình nói.

[Văn mẫu nịnh hót thượng thừa, tự khen mình một câu mà không biết ngượng luôn. Thẩm Dao ơi Thẩm Dao, mày đúng là thiên tài diễn xuất bị chôn vùi mà.]

Cô tự cười thầm trong bụng, bàn tay dưới bàn bấm chặt vào lòng bàn tay để giữ cho cơ mặt không bị méo mó.

Vị quản gia khép lại tập hồ sơ năng lực của Thẩm Đạc, tiếng bìa da chạm vào mặt bàn gỗ trắc phát ra một âm thanh trầm đục.
Ông ấy không bị dao động bởi những lời thề thốt sáo rỗng đó, đôi mắt sắc sảo găm chặt lấy gương mặt gầy gò của “chàng trai” trước mặt, thanh âm rành rọt mang theo sự răn đe: “Cậu nên biết, vị trí trợ lý đặc biệt này không giống những trợ lý thông thường ở các phòng ban khác. Khương tổng và Nhị thiếu không cần một kẻ chỉ biết ôm một đống giấy tờ rồi làm việc theo quy trình bình thường. Cái họ cần là một người có thể xử lý những tình huống đặc biệt nằm ngoài tầm kiểm soát của pháp luật, biết giữ bí mật tuyệt đối ngay cả khi bị dồn vào đường cùng. Và điều quan trọng nhất.”

“Tôi hiểu. Một trợ lý giỏi là một người biết hóa thành không khí khi cần thiết, không nghe những điều không nên nghe, không nói những điều không nên nói.”

Thẩm Dao cúi đầu, giọng điệu cung kính.
Vị quản gia nhìn cô thêm vài giây, dường như đang cân nhắc điều gì đó rất kỹ lưỡng.

Cuối cùng, ông ấy mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc thẻ từ màu đen huyền bí có khắc logo hình chim ưng của Khương gia, cùng một bộ đồng phục nam vest đen được may đo cao cấp đặt lên bàn.

“Cậu được nhận.”

Quản gia đứng dậy, gương mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng nói: “Từ ngày mai, cậu là trợ lý thân cận duy nhất của Khương tổng và Nhị thiếu. Việc duy nhất cần nhớ để không phạm vào thuộc tính Mèo Alpha của họ: Nghe nhiều, nhìn nhiều và ngậm chặt miệng.”

Thẩm Dao đón lấy chiếc thẻ, cảm giác cái lạnh của kim loại thấm vào da thịt.

Cô cúi đầu chào nhưng trong lòng đã bắt đầu gào thét một bài ca chiến thắng đầy kịch tính.

[Thành công rồi! Kế hoạch sinh tồn bước đầu tiên hoàn thành mỹ mãn! Tiền lương ơi, phòng an toàn ơi, tôi tới đây!]
Cô ôm lấy bộ đồng phục, bước ra khỏi phòng phỏng vấn với nhịp chân cố gắng giữ cho thật ung dung, dù trong lòng đang muốn nhảy một vũ điệu ăn mừng.