Đến nội dung chính

Chương 33

admin 509 Chữ Cài Đặt

Cứ mỗi khi cô định khẽ dịch chuyển thân hình để tìm cách rút lui, một trong hai anh em, hoặc là Khương Úc sẽ siết chặt vòng tay quanh eo cô, hoặc là Khương Diệc sẽ cào cào ngón tay vào đùi cô gầm gừ cảnh cáo theo bản năng săn mồi.

Sự độc chiếm đáng sợ của họ ngay cả trong cơn mê muội vẫn khiến cô phải từ bỏ ý định chạy trốn.

[Số khổ của tôi mà, đi làm trợ lý chứ có phải làm gối ôm cho thú dữ đâu. Một đêm này trôi qua chắc tuổi thọ của mình giảm mất mười năm. Hai cái vị đại lão này ngủ thì ngon rồi, còn cái mạng nhỏ của tôi thì đang bị cái áo nịt ngực này ép cho nghẹt thở đây này.]

Cô bất lực nhìn lên trần nhà tối mờ, tay vẫn phải duy trì động tác vỗ nhẹ lưng cho hai người họ một cách dung túng.

Sâu trong lòng, sự e sợ ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thứ cảm xúc mềm mại, bất lực đầy ngọt ngào trước sự thuần phục tuyệt đối mà hai người họ dành cho cô trong đêm nay.
Khi những tia chớp bên ngoài thưa dần và tiếng sấm lùi xa vào khoảng không gian vô tận, ánh bình minh đầu tiên của ngày mới bắt đầu hé rạng qua lớp rèm cửa dày mờ ảo. Những tia sáng ban mai yếu ớt hắt vào phòng, lột tả rõ khung cảnh trớ trêu trên chiếc giường lớn.

Lúc này, cả Khương Úc và Khương Diệc đã hoàn toàn ngủ say, nhịp thở của họ trở nên đều đặn và bình ổn, pheromone bạo ngược của kỳ phát tình nhẹ đã được xoa dịu hoàn toàn bởi hương hoa hồng nhỏ màu xanh của cô.

Tuy nhiên, dù đã chìm sâu vào giấc ngủ, hai bàn tay to lớn của hai anh em vẫn nắm chặt lấy góc áo sơ mi trắng của Thẩm Dao từ hai phía, siết chặt đến mức tạo thành những vệt nhăn nhúm, kiên quyết không chịu buông ra dù chỉ một chút.

Thẩm Dao cúi đầu nhìn hai gương mặt song sinh giống nhau đến tám chín phần đang bình yên đi vào giấc ngủ khi tựa vào người mình. Cô thở dài một hơi đầy ngao ngán, đôi vai gầy rũ xuống vì mỏi nhừ.
Với tình thế này, dù trời đã sáng và kỳ phát tình của họ đã qua giai đoạn nguy hiểm, cô có muốn lẻn đi để xịt thêm thuốc ức chế hay chỉnh lại chiếc áo nịt ngực đang đau nhói cũng hoàn toàn không thể làm được.

Không gian phòng ngủ chính dần ngập tràn ánh sáng vàng nhạt của ngày mới, xua tan đi hoàn toàn sự u ám, lạnh lẽo của đêm bão hôm qua. Thẩm Dao nằm im giữa hai thân hình to lớn, cảm giác tê dại từ các cơ bắp lan tỏa khắp cơ thể.