Đến nội dung chính

Chương 32

admin 493 Chữ Cài Đặt

“Tôi muốn ở gần hơn… mùi hương này là của tôi… cậu không được thiên vị anh ta…”

[Nhị thiếu gia của tôi ơi, anh đã gác cả cái chân nặng như cột đình lên người tôi rồi, còn muốn gần thế nào nữa? Bình thường thì lầm lỳ đáng sợ, mở miệng ra là đòi ném người ta xuống tầng tám mươi, giờ thì dính người phát ghét.]

Thẩm Dao thầm nghĩ, nhưng bàn tay cô lại vô thức đưa lên, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc rối của Khương Diệc, khéo léo vuốt ve xuôi theo chiều tóc.

Động tác “vuốt lông” phiên bản ngọt ngào này khiến Khương Diệc phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn trong cổ họng, toàn thân buông lỏng, hoàn toàn phục tùng dưới bàn tay cô.

Tuy nhiên, sự kết nối song sinh khiến Khương Úc nằm bên phải ngay lập tức cảm nhận được sự bất công. Vị tổng tài lý trí, lạnh lùng tột bậc thường ngày lúc này bỗng nhiên trở nên trẻ con một cách nực cười.
Anh dùng sức mạnh cơ bắp của mình kéo mạnh eo Thẩm Dao về phía bên phải, đầu vùi thẳng vào lòng cô, ngay vị trí gần tim cô nhất, liên tục lầm bầm đòi ăn cá với tốc độ chóng mặt:

“Muốn cá… tôi muốn ăn cá… cậu vuốt tóc cho cậu ta mà không vuốt cho tôi… tôi mới là sếp lớn…”

Thẩm Dao dở khóc dở cười trước màn tranh sủng ngầm vừa kiêu ngạo vừa trẻ con này của hai vị đại lão trăm tỷ. Để giữ cho hai chú mèo lớn không nổi điên lao vào cắn xé nhau phá hủy căn phòng, cô đành phải bật chế độ nịnh bợ phiên bản dỗ dành trẻ nhỏ tối đa.

Cô rút bàn tay trái ra, đặt lên đầu Khương Úc, nhẹ nhàng xoa dịu phần da đầu đang căng thẳng của anh, chất giọng thiếu niên trầm khàn hạ xuống hết mức dịu dàng:

“Khương tổng ngoan nào, tôi vuốt tóc cho anh mà. Anh là sếp lớn nhất, ngày mai tôi sẽ nấu một nồi canh cá thật lớn cho anh, được không? Bây giờ anh phải ngủ đi, ngủ ngoan thì mới có cá ăn.”
Lời nịnh hót ngọt ngào kết hợp với hương hoa hồng xanh bùng nổ lập tức có tác dụng xoa dịu thần kỳ. Khương Úc im bặt, gương mặt góc cạnh áp chặt vào lồng ngực cô, đôi môi mím chặt lộ ra sự thỏa mãn tuyệt đối.

Hai chú mèo khổng lồ giờ đây giống như hai con mèo ngoan ngoãn thu hết móng vuốt, kẹp chặt lấy Thẩm Dao ở giữa, yên vị chìm vào giấc ngủ mộng mị dưới bàn tay vuốt ve của cô.

Thời gian chậm rãi trôi qua trong tiếng mưa bão rả rích ngoài cửa sổ biệt thự. Suốt cả đêm dài, Thẩm Dao không dám chợp mắt lấy một phút.