Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của cô bị hai anh em nắm chặt đến mức lộ ra một khoảng da thịt quai xanh thanh tú, nơi từng giọt mồ hôi khô đi để lại một cảm giác ngứa ngáy nhẹ.
Trời đã sáng hẳn rồi, hai cái vị tổ tông này sao vẫn chưa chịu tỉnh dậy nữa? Nếu lát nữa quản gia già bước vào phòng mà nhìn thấy cái cảnh tượng trợ lý đặc biệt bị hai vị thiếu gia kẹp ở giữa giường thế này, ông ấy không báo cảnh sát bắt tôi vì tội mưu sát mới là lạ.
Cô biết rõ, khi lý trí của Khương Úc và Khương Diệc quay trở lại vào buổi sáng, họ sẽ lập tức khôi phục lại vẻ cao ngạo xa cách và tôn nghiêm Alpha đỉnh cấp, lúc đó việc cô chứng kiến sự vô tri đêm qua của họ có thể sẽ biến thành một tai họa diệt thân.
Cô khẽ cử động ngón tay, cố gắng gỡ từng ngón tay thon dài của Khương Diệc đang bám chặt vào vạt áo bên sườn của mình.
Tuy nhiên, ngay khi cô vừa dịch chuyển được một milimet, Khương Diệc trong cơn mơ bỗng nhíu chặt chân mày, một tiếng gầm gừ nhỏ xíu, hờn dỗi phát ra từ cổ họng anh. Anh không những không buông ra mà còn vươn cả cánh tay rộng lớn ôm ghì lấy bờ vai cô, kéo cô áp sát vào người mình hơn, mái tóc rối cọ cọ vào cổ cô đầy dính người.
Ở phía bên kia, Khương Úc dường như cũng cảm nhận được sự chuyển động của đóa hoa hồng xanh. Anh không mở mắt, nhưng bàn tay đang nắm chặt góc áo trước ngực Thẩm Dao bỗng dưng dùng lực, kéo cô xoay hẳn người về phía mình.
Đầu anh gác lên hõm vai cô, hơi thở nóng rực phả thẳng vào làn da cổ nhạy cảm, vị tổng tài trăm tỷ lúc này lầm bầm một câu không rõ nghĩa trong giấc mơ, giống như một lời cảnh cáo bản năng của loài mèo bảo vệ món đồ chơi duy nhất của mình.
Thẩm Dao hoàn toàn bất lực, cô nằm im chịu trận, hai tay buông thõng trên nệm lông cừu.
Khứu giác của cô bắt đầu bắt được mùi hương tuyết hoang dã và gỗ tuyết tùng của hai anh em đã trở nên dịu nhẹ, không còn bạo ngược như đêm qua nữa, tạo nên một thế gọng kìm giằng xé nhưng lại vô cùng an toàn xung quanh cô.
Sự dung túng ngọt ngào trong lòng cô càng thêm đậm nét khi cô nhận ra, dù họ có là những quái vật đáng sợ đối với thế giới ngoài kia, thì ở trước mặt cô, họ chỉ là hai chú mèo lớn khổng lồ, cần được vuốt ve và bảo vệ bến đỗ duy nhất của mình.
Cô nhắm mắt lại, quyết định phó mặc cho số phận, chờ đợi khoảnh khắc hai vị đại lão hệ mèo tỉnh giấc để đối mặt với giông bão mới của ngày hôm nay.