Thấy Thu An An ỉu xìu, hệ thống liền dịu giọng dỗ dành: [Sức khỏe là quan trọng nhất, ngoan, đừng lấy mấy thứ này.]
[Hệ thống vừa kiểm tra thấy có một cửa hàng tiện lợi cách đây 15 phút đi bộ đang có hoạt động sale mạnh các loại thực phẩm ăn liền, lát nữa chúng ta đến đó mua.]
Thu An An nghe lời hệ thống, dù trong lòng vẫn còn chút luyến tiếc đống mì miễn phí kia nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy.
Cô ôm bốn chiếc rổ đầy ắp đồ ăn thức uống đi ra quầy, tự mình quét mã tính tiền.
Chị chủ tiệm đứng bên cạnh giúp cô bỏ đồ vào túi. Nhân lúc Thu An An không để ý, chị liền lén nhét thêm vào vài loại bánh kẹo, socola và thạch trái cây đắt tiền, toàn là những món xa xỉ mà ngày thường Thu An An có thèm nhỏ dãi cũng chỉ dám xem đỡ thèm.
Đến khi Thu An An thanh toán xong và ngẩng đầu lên, cô liền thấy đống túi lớn túi nhỏ xếp đầy cả mặt bàn.
Chị chủ tiệm nhìn đống đồ cồng kềnh mà lo lắng ra mặt: “Em xách nổi không đó An An? Hay là để chị gọi ship giúp em nhé?”
Thu An An vội vàng xua tay từ chối lia lịa: “Không không không, một mình em xách được mà chị!”
Nói rồi, cô nhanh nhẹn xách đống túi lớn túi nhỏ lên, trong lòng thầm nghĩ: Phải tự xách đi thì cô mới dễ dàng tìm một góc khuất không có camera an ninh để tống tất cả vào trong không gian chứa đồ chứ!
Rời khỏi cửa hàng, Thu An An tiếp tục đi theo sự hướng dẫn của hệ thống, đến cửa hàng tiện lợi thứ hai để mua các loại thức ăn nhanh.
Hy vọng túi tiền nhỏ của cô có thể đủ dùng.
Khuyến mãi hệ thống nói đúng khuyến mãi mạnh tay.
Tại đây, cô gom đủ các loại mì tôm, mì ly, mì lẩu thái, mì trộn, mì phở, bún, miến…
Ngoài ra, cô còn tiến về phía tủ mát để mua thêm các loại đồ đông lạnh như: Cánh gà đùi gà rán, viên thả lẩu, chả cá, chả heo bò tôm, chả giò, chả quế, há cảo, sủi cảo, khoai tây và bánh gạo…
Trong tiệm có các loại thịt hộp, dù không phải hàng khuyến mãi nhưng hệ thống cũng bảo Thu An An mua một ít.
Vừa bước ra khỏi cửa tiệm, trốn vào hẻm tối thu đồ vào không gian, Thu An An chợt khựng lại.
Cô nhìn thấy tiệm trà sữa đối diện đang treo băng rôn khuyến mãi mua một tặng một rất hoành tráng.
Đôi chân nhỏ định bước lên một bước, nhưng rồi lại rụt về. Trà sữa đối với một đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện như cô là một khoản chi tiêu cực kỳ xa xỉ, cô không dám mua.