Thu An An nghe lời làm theo, các loại bánh ngọt bánh mặn, khoai tây lát, bánh flan, bánh quy, xúc xích, phô mai, cho đến chân gà, cổ gà, khô gà, khô bò, khô cá đỏ và đủ thứ đồ ăn vặt cay cay ngọt ngọt, các loại kẹo dẻo, kẹo trái cây…
Thật là nhiều nha…
Cô lặng lẽ nuốt nước miếng, số lần cô ăn vặt đều đếm trên đầu ngón tay, đa số đều là khi có người đến cô nhi viện làm từ thiện, Thu An An mới có cơ hội nếm thử.
Trên quầy chỉ có một cây xúc xích, với một bịch lạp xưởng tươi, cô cũng lấy nốt.
Kế bên là quầy đồ uống cũng phong phú không kém với sữa hộp đủ vị, ca cao, sữa chua, yakult, yaourt, nước trái cây và coca, pepsi, nước khoáng…
Cứ mỗi loại, Thu An An lại lấy đúng một bịch hoặc một chai bỏ vào rổ, lại còn chọn size nhỏ nhất.
Sở dĩ cô mua như vậy là vì hệ thống đã tiết lộ cho cô một bí mật. Cô có một bàn tay vàng, theo hệ thống miêu tả thì đó chính là một không gian chứa vật tư có chức năng vô hạn tái sinh.
Chỉ cần cô bỏ bất kỳ món đồ nào vào trong đó, món đồ ấy sẽ tự động nhân bản ra mãi mãi, dùng hoài không bao giờ hết. Nhưng giới hạn là đồ vật mua ở thế giới này thôi.
Chính vì thế, hệ thống mới đặc biệt dặn đi dặn lại Thu An An là nên mua thật đa dạng các chủng loại, mỗi món chỉ cần mua đúng một cái làm “mẫu” là đủ rồi.
Hệ thống ở trong đầu chỉ biết thầm sầu não, ký chủ của mình quá nghèo, có bàn tay vàng xịn thế này mà chỉ có tiền đi mua hàng sắp hết hạn.
Thu An An quen cửa quen nẻo ngồi xổm xuống, đưa tay kéo một cái rổ lớn đặt dưới gầm bàn ra.
Bên trong này toàn là các loại mì gói, mì udon, mì phở, hủ tiếu ăn liền và miến xào, cháo, nui… nhưng tất cả đều đã quá hạn sử dụng.
Thu An An vui vẻ ra mặt. Những món này chị chủ tiệm thường để miễn phí cho nhân viên tự do lấy về, và chúng cũng chính là lương thực cứu đói ba bữa một ngày của cô bấy lâu nay.
Ngay khi cô vừa định vươn tay gom hết vào rổ thì hệ thống đột ngột xuất hiện ngăn cản: [Dừng tay!]
Thu An An giật bắn mình, lập tức rụt tay lại như chạm phải điện.
Hệ thống nghiêm giọng: [Ký chủ, cô ăn loại mì hết hạn này hoài là không tốt cho sức khỏe đâu. Thế giới bên kia y học còn lạc hậu, không hề tiên tiến như ở đây, có đau bệnh gì cũng khó lòng chạy chữa lắm.]