Hàn Chỉ Nguyệt đứng bên cạnh, cũng vội vàng phụ họa: “Đúng vậy, chúng tôi thật sự không còn thời gian nữa rồi!”
Trong thời gian “thi đua”, đại đội yêu cầu tất cả thanh niên trí thức và xã viên không được đi thăm người thân, không được xin nghỉ, càng không được bỏ bê công việc.
Kỳ thu hoạch và gieo trồng vụ thu hàng năm ít nhất cũng phải kéo dài một tháng.
Một tháng sau thì tất cả đều quá muộn rồi!
Hàn Chỉ Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt vọng, ôm mặt ngồi gục xuống một cách mệt mỏi, cứ thế mà khóc nức nở: “Chúng tôi bây giờ ngay cả sách giáo khoa cũng còn chưa tìm đủ…”
“Mẹ nó, tôi không làm nữa! Muốn phạt như thế nào thì phạt đi, tôi không làm nữa!” Dương Vĩnh Niên giận dữ ném chiếc sọt và đòn gánh trong tay xuống, rồi định bỏ đi thẳng.
“Bình tĩnh một chút!” Tiền Khê Dao vội vàng giữ chặt Dương Vĩnh Niên, cầu xin mà nhìn về phía Chử Thần: “Chủ nhiệm Chử.”
Nhóm người xuống vùng nông thôn Quý Châu này trong xuống sáu bảy năm qua mà Chử Thần đã từng gặp cũng phải đến cả ngàn người, những người nên đi cũng đều đã đi cả rồi: tòng quân, thi đậu, thăng chức, vào đại học, nghỉ bệnh, hoặc đi cửa sau… Những người còn lại thì hoặc là vì bị gia đình liên lụy như Du Giai Giai, hoặc là vì năng lực bản thân không đủ nên không thể thoát ra, chỉ có thể ở lại đây mà chịu đựng, ngày ngày bôn ba vất vả trên con đường lầy lội này…
Dù Tiền Khê Dao, Dương Vĩnh Niên, Hàn Chỉ Nguyệt đều đến từ Hỗ Thượng giống anh, hay là những người mới từ Kinh Thị đến từ hai ba năm trước như Vương Dịch Thần và Triệu Văn Lâm, thì đều vẫn cứ chôn chân ở đây cả.
Không phải người cùng một khu, cũng không có thân thích hay quan hệ bạn học gì hết.
Chử Thần cảm thấy ba người nói những lời này là quá mạo muội rồi: “Đại đội trưởng ở kia, các cô có gì thì có thể trực tiếp nói với ông ấy.”
*
Nhìn người bị khiêng xuống núi, Khâu Lão Thực lập tức rút dây lưng của mình ra, sải vài bước đến trước mặt Khâu Chí Dũng mà giáng cho hắn một trận đòn dữ dội.
“A a a…” Tiếng hét của Khâu Chí Dũng lúc này nghe chẳng còn giống tiếng người nữa.
Đại đội trưởng tức giận đến mức vỗ đùi, tiến lên ngăn lại rồi nói: “Khâu Lão Thực, ông định làm gì đấy? Muốn dạy con thì về nhà mà dạy, ở đây có bao nhiêu cán bộ đang nhìn, ông không sợ mất mặt à?”
“Mất mặt cũng còn hơn để người ta tố cáo lên Cục Công An, để thằng súc sinh này phải ngồi tù cải tạo!” Vừa nói, tay ông ta lại càng đánh mạnh hơn.
“Ba, ba… Tha cho con… Con không dám nữa, không dám nữa…” Hai tay Khâu Chí Dũng ôm đầu, chân mềm nhũn mà quỳ rạp trên mặt đất, cả người run lên bần bật nhưng không dám trốn tránh dù chỉ một chút.
Đại đội trưởng ngăn không được, đứng bên gấp gáp đến mức dậm chân: “Làm gì đến nỗi đấy, làm gì đến nỗi đấy, có đứa nhỏ nào mà không đánh nhau…”
Mẹ và em trai của Khâu Chí Dũng từ bên ngoài chạy đến. Vừa thấy vẻ mặt của Khâu Lão Thực, trong lòng mẹ hắn đã thấy không yên, mặt mày trắng bệch, sợ tới mức nhắm mắt mà lùi về sau mấy bước.
“Ba, ba à!” Khâu Chí Kiệt tiến lên ôm chặt cánh tay đang giơ cao định đánh xuống của Khâu Lão Thực, hạ giọng nói: “Đủ rồi, ba mà đánh tiếp thì anh con cũng tàn phế mất.”
Bốn mắt nhìn nhau, Khâu Lão Thực nhìn đứa con trai út giống mình nhất này, khóe miệng cong lên, để đứa con trai út lấy đi dây lưng trong tay mình. Ông ta nhấc chân cho thằng con cả một cước rồi quát: “Về nhà, xem tao xử lý mày thế nào!”
Cả người lảo đảo một cái, Khâu Chí Dũng cứ thế ngã xoài xuống đất.