Đến nội dung chính

Chương 50

admin 740 Chữ Cài Đặt

Khâu Lão Thực làm chủ nhiệm Cách ủy hội ở đại đội Nguyệt Lượng Loan này được chín năm rồi. Năm ngoái, bốn người kia xuống đài khiến ông ta cũng bị liên lụy theo, tuy rằng mất chức nhưng cũng không bị tội gì. Điều này cho thấy, thế lực của ông ta ở công xã, trong huyện, ở Nguyệt Lượng Loan lớn đến mức nào!

Trước khi chú Vương đến, để bảo toàn mạng sống, anh ta phải tìm chỗ dựa cho mình mới được. Vương Dịch Thần nghĩ rồi quay đầu qua nhìn Khâu Thu: “Thầy thuốc Khâu, chỗ ở của thanh niên trí thức không thích hợp để tôi dưỡng thương, nhà cô có thể cho tôi thuê một phòng được không? Mỗi tháng tôi trả 20 đồng.”

Một nhà ba người đột nhiên có thêm người ngoài, Chử Thần cảm thấy không thoải mái chút nào, dù chỉ ở một ngày cũng không được: “Không được!”
Khâu Thu thì lại chẳng vấn đề gì. Dù sao thì ban ngày, cô và Chiêu Chiêu, Niệm Thu phần lớn đều không ở nhà: “Được thôi.”

Hai vợ chồng cùng lên tiếng một lúc.

Khâu Thu cười với chồng mình: “Hai tờ đại đoàn kết đó.”

“Anh đưa thiếu tiền cho em tiêu à?” Mỗi tháng 50 đồng tiền lương, anh đều nộp lên cho cô hết.

Khâu Thu chớp mắt, cười tươi như hoa, tinh nghịch nói: “Thời buổi này, ai mà chê tiền nhiều cơ chứ?”

Khâu Lão Thực muốn ngăn cản, nhưng khi nhìn qua Khâu Thu thì ông ta lập tức biến sắc. Ánh mắt cô vừa quét tới, thân hình ông ta như thấp đi một khúc, miễn cưỡng lùi lại, ngập ngừng nói: “Khâu Thu à, Chí Dũng cũng là do ba cháu cứu ra từ đám cháy lớn năm đó, cháu nhẫn tâm đưa nó đến Cục Công an à?”

Khâu Thu cười lạnh: “Khi anh ta vung liềm chém vào đầu người ta, có nghĩ đến hậu quả không?”
Chử Thần lo lắng nắm lấy tay vợ mình.

Khâu Thu cảm thấy không đáng cho cha mình chút nào, phí hoài mạng sống mà cứu ra toàn là thứ gì đâu!

“Đi thôi, anh đưa em về.” Chử Thần nói, gỡ chiếc nón lá trên đầu rồi đội lên cho Khâu Thu.

Khâu Thu không muốn đội, vừa to vừa nặng, lại còn có mùi mồ hôi.

Cô không phải người sẽ chịu ấm ức: “Hôi lắm!”

Chử Thần mím môi, ngày hôm qua anh mệt mỏi rã tời, sau khi về nhà, cơm nước xong cũng chỉ kịp xem sach một chút rồi đi ngủ luôn. Sáng hôm nay lại vội vã làm việc, chỉ tùy tiện tắm qua người chứ không gội đầu. Lúc này cô lại chê hôi, chỉ có thể bất đắc dĩ mà gỡ cái nón cói xuống, đội lại lên đầu mình.

“Đưa hòm thuốc cho em, không cần anh tiễn về đâu.” Khâu Thu cũng không muốn trở thành gánh nặng cho ai hết.

“Được, để anh đỡ em lên ngựa.” Chử Thần tránh bàn tay đang duỗi ra của Khâu Thu, huýt sáo gọi Tiểu Đạp Tuyết đang ở đằng xa.
Tiểu Đạp Tuyết quay đầu nhìn, hí một tiếng rồi vội vã chạy đến.

Dưới sự trợ giúp của Chử Thần, Khâu Thu dẫm lên chân anh để bò lên lưng ngựa. Cô ngồi vững, tiếp nhận hòm thuốc đeo lên người rồi một tay nắm dây cương để quay đầu ngựa, một tay vẫy vẫy với Chử Thần: “Em đi đây.”

“Ừ, đi chậm một chút, đừng chạy nhanh.”

Nhìn Tiểu Đạp Tuyết chở Khâu Thu đi xa, Chử Thần thu lại tâm tình, nhấc chân đi về phía ruộng lúa để tiếp tục công việc.

“Chủ nhiệm Chủ.” Tiền Khê Dao nhanh chóng xuất hiện trước mặt Chử Thần: “Anh cũng là thanh niên trí thức, chắc chắn anh cũng có chút cảm thông và thấu hiểu với tình cảnh của bọn tôi. Chỉ còn hơn một tháng nữa là thi đại học rồi, bọn tôi đã rời xa trường lớp lâu như vậy, kiến thức cấp ba cũng đã quên gần hết. Đối với bọn tôi mà nói, mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quý giá. Sau thu hoạch vụ thu này lại đến gieo trồng vụ mới, chúng tôi thật sự không thể tiếp tục trì hoãn thêm được nữa. Nhờ anh nói với đại đội trưởng một tiếng, cho phép bọn tôi nghỉ để ôn tập.”