Khâu Chí Kiệt đưa tay ra đỡ, nhưng Khâu Chí Dũng sợ đến mức co rúm lại, tự mình chống tay xuống đất rồi lảo đảo đứng dậy. Máu từ vết thương trên trán chảy xuống, men theo khuôn mặt tạo thành những rãnh đỏ, cứ thế nhỏ giọt xuống từ cằm.
Chử Thần đứng một bên, nhìn màn hài kịch do Khâu Lão Thực đạo diễn và Khâu Chí Dũng tham gia diễn xuất, khóe môi anh không khỏi nhếch lên một nụ cười châm chọc.
Bộ dạng thế này, ai nhìn vào mà không nói Khâu Chí Dũng một câu: Thảm!
Khán giả của đại đội Nguyệt Lượng Loan nhìn thấy vậy, liền nhao nhao thương xót cho Khâu Chí Dũng, hoàn toàn quên mất bộ dáng hung tàn khi hắn vừa ra tay tàn độc với Vương Dịch Thần, cũng quên luôn rằng năm xưa hắn đã từng kiêu căng ương ngạnh, lợi dụng quyền lực trong tay mà ức hiếp nữ thanh niên trí thức, chèn ép thành phần “hắc ngũ loại” như thế nào…
Nhìn bóng lưng cha con Khâu Lão Thực không cần xin nghỉ mà cứ thể trở về trại, đại đội trưởng há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói gì. Dù sao… sắp tan làm rồi.
Về đến nhà, Khâu Lão Thực chậm rì rì pha cho mình một ấm trà. Ông ta nằm trên ghế bập bênh dưới tán cây tử mộc, nâng ấm trà nhỏ, nhấp từng ngụm.
Mặt mày Khâu Chí Dũng sưng phù, hai mắt khó khăn lắm mới mở được một khe khỏ. Hắn được em trai đỡ, vất vả lắm mới lết được xuống núi. Vừa vào đến cửa nhà, hắn đã “bùm” một tiếng mà quỳ xuống trong sân.
“Mày nói rõ xem nào, sao tự dưng lại đi đánh nhau với thằng đó?” Một tờ đơn xin nghỉ còn không đến mức làm thằng con cả của ông ta tức giận như vậy, lại còn đánh cho người ta suýt chết.
Sống lưng Khâu Chí Dũng cứng đờ, bên tai như thể vang lên tiếng dây lưng quất đánh “vùn vụt” trên người mình, theo sau là cảm giác đau nhức lan ra từ da thịt.
Để rồi chân hắn lạnh toát, bị dọa đến sắp tiểu luôn ra quần.
Khâu Chí Kiệt không đành lòng nhìn cảnh tượng này, dời mắt đi: “Anh con mấy bữa nay cứ ăn tối qua loa xong là lại ra khỏi nhà, đến khuya khoắt mới về. Hay là hỏi mấy người Trụ Tử, Háo Tử thường chơi thân với anh ấy xem bọn họ làm gì?”
Khâu Lão Thực: “Để chính nó nói.”
Khâu Chí Dũng ngập ngừng một lúc lâu, mới run rẩy kể lại chuyện đánh bài suốt mấy ngày qua, thiếu nợ mất mấy ngàn tệ.
“Anh đúng là tự đào hố chôn mình mà!” Khâu Chí Kiệt nghe xong, cảm thán nói: “E rằng Trụ Tử, Háo Tử và anh Gia Thụ đều góp một tay trong vụ này.”
Mặt Khâu Chí Dũng hiện lên vẻ dữ tợn, hắn bò dậy, siết chặt nắm tay, định lao ra ngoài: “Tao phải đi tìm bọn chúng tính sổ mới được! Tao coi bọn chúng là anh em, vậy mà chúng dám cấu kết với người ngoài hãm hại tao! Mẹ nó, ông đây không giết chết lũ khốn nạn này thì không xong…”
Khâu Lão Thực nhíu mày: “Quay lại đây!”
Khâu Chí Kiệt cười khẩy một tiếng, à, coi người ta là anh em ấy hả?
Coi người ta là anh em, chính là cướp đi đối tượng kết hôn tương lai của người ta… Coi người ta là anh em, chính là lúc mẹ người ta bị bệnh, đến mấy chục đồng tiền viện phí cũng không chịu cho vay… Coi người ta là anh em, chính là lúc say rượu thì đá con gái nhỏ của người ta xuống mương, khiến con bé suýt chút nữa chết đuối…
“Chí Kiệt, con nói xem, chuyện này nên xử lý thế nào đây?” Tiền thì không thể đưa rồi, thiếu tận mấy ngàn đồng, trả khoản tiền này chẳng khác nào đưa nhược điểm cho người ta nắm.
Khâu Chí Dũng không phục mà nhìn em trai, trong mắt hắn tràn đầy ác ý.
Khâu Chí Kiệt coi như không thấy ánh mắt này của anh mình, hắn ta nhìn về phía cha mình, cong môi cười nói: “Nhà nước nghiêm cấm xã viên tụ tập đánh bạc, vì vậy trước vụ thu hoạch, công an huyện đã nhiều lần xuống nông thôn tuyên truyền về tác hại của cờ bạc rồi. Một ngàn đồng tiền này, Vương Dịch Thần và Triệu Văn Lâm không dám trắng trợn đòi đâu…”