Đến nội dung chính

Chương 46

admin 748 Chữ Cài Đặt

Khóe miệng Khâu Thu khẽ giật giật. Năm nay, đều là các cán bộ Cung Tiêu Xã xuống hỗ trợ thu hoạch vụ thu, thím Hàn muốn đưa Hàn Hồng Văn về bệnh viện huyện, sợ là không có kết quả rồi: “Sao không đưa Vương thanh niên trí thức về đây?”

“Ngực anh ta đau, Hàn Hồng Văn ấn vào, nói là xương sườn bị gãy rồi. Cô ấy không mang theo hòm thuốc, không thể giúp Vương Dịch Thần cố định lại được, không dám di chuyển… Hơn nữa, cô ấy học y cũng không giỏi lắm! Ba em muốn chị nhanh chóng qua đó.”

Khâu Thu đã nghe được thông tin cần thiết, cô cũng không để ý đến cô nàng này nữa mà đi kiểm tra lại hộp thuốc, lại cầm lấy ống trúc đeo trước ngực, thổi một hồi còi hai tiếng ngắn một tiếng ngắn về phía sau núi.

Hôm qua, Khâu Thu nhìn thấy lá trà trong vại không còn bao nhiêu, mới nói một câu là nên hái trà thu rồi.
Sáng sớm hôm nay, Trương Niệm Thu mang theo Chiêu Chiêu và Tiểu Đạp Tuyết đi ra sau núi.

Trên núi có cây trà cổ, cách trại của bọn họ không xa.

Nghe thấy tiếng còi, Chiêu Chiêu còn đang đứng dưới tán cây nhìn dì út của mình đang hái trà, liền quay qua bảo Tiểu Đạp Tuyết nhanh chóng chạy về trại đi.

Khâu Thu nhờ Khâu Vệ Hồng gọi Nhị Ni đến phòng y tế để trông giúp cô một lát, rồi cô cầm cái hộp thuốc của mình ra đứng đợi ở cửa. Tiểu Đạp Tuyết nhanh chóng chạy từ sau núi về, hưng phấn mà dí sắt vào Khâu Thu, há cái miệng rộng, ra hiệu muốn ăn kẹo.

Khâu Thu lột cục kẹo ra đút cho Tiểu Đạp Tuyết, điều chỉnh lại cái gác chân rồi đỡ lưng ngựa, xoay người lên ngựa.

Tiểu Đạp Tuyết chở Khâu Thu, bước đi vững vàng trên con đường lát đá, cứ thế đi ra khỏi trại.

Ruộng nước mênh mông, con ngựa tung vó lao về phía trước.
Cánh đồng lúa chín vàng theo gió tạo thành từng đợt sóng cuộn, hương lúa ngọt ngào lan tỏa nơi đầu mũi.

Trên những cánh đồng đã thu hoạch xong, chỉ còn lại những cụm gốc rạ, bờ ruộng bên cạnh cũng bắt đầu chất đầy hàng đống cây kê.

Nhóm các thanh niên trí thức lao lên gây hấn và các thôn dân trong đội được đội trưởng Khâu Chí Dũng cầm đầu, hai bên đã bị Chử Thần – cán bộ Cung Tiêu Xã xuống nông thôn hỗ trợ thu hoạch vụ mùa, và đám người đại đội trưởng tách ra.

Bị nhiều cán bộ bên trên chứng kiến như vậy, quả thật là mất hết mặt mũi với lãnh đạo trong huyện rồi!

Đại đội trưởng nắm chặt tẩu thuốc, từng chút một gõ lên lưng Khâu Chí Dũng, vừa thổi thuốc vừa luôn miệng răn dạy hắn.

Khâu Lão Thực – cha của Khâu Chí Dũng, người năm ngoái vừa bị bãi miễn chức chủ nhiệm Cách ủy hội, lúc này cũng đã thụ lại vẻ kiêu cang ngông cuồng trên mặt, cẩn thận đứng bên cạnh.
Chử Thần luôn để ý tình hình trên bờ ruộng, từ xa nhìn thấy Khâu Thu cưỡi Tiểu Đạp Tuyết đến, vội vàng bước nhanh ra đón.

Đến gần, Chử Thần bảo Tiểu Đạp Tuyết dừng lại. Anh nhận lấy hộp thuốc rồi ôm eo nhỏ của Khâu Thu, bế cô xuống ngựa.

Hàn Hồng Văn rất biết điều, chạy tới gọi một tiếng “Sư phụ”, nhận lấy hộp thuốc rồi đi trước đến bên cạnh Vương Dịch Thần.

Tiểu Đạp Tuyết tiến lại trước mặt Chử Thần, trợn trắng mắt rồi hắt xì với anh một cái. Sau đó nó lắc lắc cái đuôi, chạy đến bên cây kê, cắn một nắm kẻ rồi vùi đầu vào nhai đồ ăn.

Chử Thần cứng mặt, quay đầu mắng một tiếng: “Đồ con lừa!”

Chỉ ngựa là lừa, không ai thua ai!

Cái thái độ này mà muốn Tiểu Đạp Tuyết sẽ cư xử hòa nhã với anh ấy hả?

Khâu Thu yên lặng đưa cho anh một chiếc khăn tay.

Chử Thần nhận lấy rồi lau mặt, sau đó đỡ Khâu Thu đi, vừa đi vừa nói: “Hàn Hồng Văn hái một ít thảo dược cầm máu ở bờ ruộng, tạm thời cầm được máu cho Vương Dịch Thần rồi, nhưng xương sườn bị gãy, không dám di chuyển cậu ta.”