Đến nội dung chính

Chương 45

admin 721 Chữ Cài Đặt

“Được thôi, mai gặp lại!”

Triệu Văn Lâm đưa tay quét một lượt trên bàn đá, gom gần trăm đồng tiền mặt. Nhân lúc Khâu Chí Dũng không để ý, cậu ta tùy tiện vốc một nắm rồi dúi cho Khâu Gia Thụ.

Khâu Gia Thụ lặng lẽ nhận lấy, nhét vào túi áo. Y châm lửa đốt điếu thuốc Quỳ Hoa, sau đó bước nhanh, lướt qua Triệu Văn Lâm và Vương Dịch Thần, đuổi theo Khâu Chí Dũng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Hôm nay có phải mày chơi hơi lớn rồi không? Về nhà đừng để ông bô mày biết. Ông ấy mà biết mày chơi bài ăn tiền, không khéo lại lôi dây lưng ra treo mày lên đánh cho ấy chứ.”

Khâu Chí Dũng vừa nghe nhắc đến chuyện khi còn nhỏ liền rùng mình một cái. Hắn bực bội phẩy tay: “Mày không nói tao không nói thì sao ông ấy biết được!”

Khâu Gia Thụ nhìn Khâu Chí Dũng, như có điều muốn nói rồi lại không thốt nên lời.
Khâu Chí Dũng liếc y một cái, cười nói: “Có gì thì mày nói thẳng đi, cứ ú ớ sốt hết cả ruột.”

Khâu Gia Thụ do dự một chút rồi mới lên tiếng: “Trụ Tử chơi bài giỏi lắm, không thì mai kêu cả nó tới?”

Khâu Chí Dũng cười khẩy: “Thế kêu cả Háo Tử đến đi, tao cũng không tin là đám chúng ta lại không thắng được mấy thằng bụi đời cắt ké từ Bắc Kinh đến này!”

Trụ Tử, Háo Tử, Khâu Gia Thụ và hắn, rồi cả thằng em họ Khâu Chí Dân ở huyện thành của hắn nữa, tất cả đều là những đứa trẻ được Khâu Gia Lương cứu ra khỏi trận lửa lớn ở dòng suối trong núi năm đó.

Sống chết có nhau, Khâu Chí Dũng tự nhận mình còn thân thiết với mấy người này hơn cả anh em ruột thịt trong nhà nữa.

Ánh mắt Khâu Gia Thụ thoáng chốc tối lại: “Được!”

Vài ngày tiếp theo, Khâu Chí Dũng thua nhiều hơn thắng, dần dần đào sạch vốn riêng, giấy nợ cũng càng ngày càng nhiều. Giấy nợ cứ viết hết tờ này đến tờ khác, tích lại cũng đã gần cả nghìn đồng luôn rồi!
Khi Vương Dịch Thần và Triệu Văn Lâm đến tìm hắn xin nghỉ, đồng thời ám chỉ rằng nếu không phê cho bọn họ nghỉ thì bọn họ sẽ phải đưa giấy nợ cho cha hắn xem. Lúc này, Khâu Chí Dũng dù có ngu ngốc thì cũng hiểu rằng mình có thể đã bị người ta gài bẫy rồi.

*

“Đánh nhau rồi! Đánh nhau rồi!”

“Khâu Thu, mau mau, Khâu Chí Dũng dùng cái liềm quật ngã Vương Dịch Thần, máu chảy đầy đất luôn! Ba em sợ quá, giọng nói cũng phát run luôn rồi, kêu chị nhanh qua đó xem thử.”

Con gái đại đội trưởng chạy vội vào phòng y tế, cõng theo hộp thuốc mà Khâu Thu thường dùng, lấy quyển sách cô đang cầm để lên trên bàn, rồi lại vội vã nhất cả người đang ngồi trên ghế lên.

Khâu Thu nhíu mày, cảm thấy không khỏe, liền gạt tay cô ấy ra: “Buông ra, tôi tự đi.”

Khâu Vệ Hồng xoa xoa cánh tay bị Khâu Thu đánh, ngượng ngùng nói: “Chảy nhiều máu như vậy, em chỉ sợ Vương Dịch Thần có chuyện không may, làm giảm đi uy tín của chị thôi!”
Khâu Thu nhìn cô ấy, trừng mắt một cái, rõ ràng là thích hóng hớt thì có.

“Hàn Hồng Văn không có ở đó sao?”

“Có.” Khâu vệ Hồng nhanh miệng nói: “Thím Hàn muốn mấy vị lãnh đạo và cán bộ xuống nông thôn thu hoạch vụ thu nhìn thấy cô ấy. Đang làm việc mà để cô ấy mặc sơ mi trắng như là đi xem mắt ấy. Hàn Hồng Văn sợ sơ mi trắng quá trang trọng, sẽ bị người chế giễu, nên vừa đến bờ ruộng là đã cởi ra luôn. Kết quả là gặp phải Vương Dịch Thần bị thương ở đầu, để cầm máu, Hàn Hồng Văn vội vàng lấy sơ mi trắng che lên cho anh ta, máu thì ngừng chảy nhưng sơ mi trắng cũng hết dùng được luôn. Nhìn là cũng đoán được lúc về thím Hàn sẽ mắng Hàn Hồng Văn cỡ nào rồi…”