Khâu Thu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
“Mau tránh ra, mau tránh ra, thầy thuốc Khâu tới!”
Thím Quế Hoa tách đẩy đám người vây quanh Vương Dịch Thần, vỗ vỗ vai Triệu Văn Lâm, nói: “Đừng khóc, thầy thuốc Khâu tới rồi, nhanh dịch sang bên cạnh đi.”
Khâu Thu nương theo cánh tay Chử Thần đang đỡ lấy người mình, cố gắng đi nhanh hơn.
Không gian xung quanh đều đã bị san bằng, chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm máu cũng đã bị vứt sang một bên. Trên trán Vương Dịch Thần được đắp một khối thảo dược cầm máu, máu không còn chảy ra nữa, chỉ là miệng vết thương khá sâu, tạm thời không thể nhìn thấy rõ mức độ.
Khâu Thu kiểm tra mạch của Vương Dịch Thần, phát hiện mạch của anh ta yếu ớt, phổi cũng bị tổn thương nhẹ.
Khâu Thu yêu cầu Hàn Hồng Văn đến giúp một tay, trước tiên là xử lý vết thương trên trán của Vương Dịch Thần cái đã, tránh để bị nhiễm trùng.
Hàn Hồng Văn dùng nhíp gắp lấy khối thảo dược đắp trên vết thương, để miệng vết thương lộ ra. Miệng vết thương dài khoảng ba đốt ngón tay, da thịt bị tách ra, vừa áp povidone vào là máu lại bắt đầu chảy ra.
Vương Dịch Thần đau đớn, muốn tránh đi nhưng Chử Thần vội vàng tiến lên, cố định đầu của anh ta.
“Trước tiên băng bó vết thương, sau đó đợi một chút rồi chúng ta sẽ khâu lại.” Khâu Thu dặn dò.
Hàn Hồng Văn vội vàng rửa sạch miệng vết thương, sau đó bôi thuốc cầm máu và thuốc chống viêm mà Khâu Thu tự chế, rồi băng bó lại.
Khâu Thu cúi người ngồi xổm xuống một bên, xốc lên áo sơ mi của Vương Dịch Thần, vén lên lưng rồi dùng ngón trỏ và ngón cái ấn nhẹ lên ngực của Vương Dịch Thần. Vừa ấn, Khâu Thu vừa giải thích cho Hàn Hồng Văn, vừa tìm ra những điểm mà đè lên sẽ đau, sau đó xác định vị trí các xương sườn. Cô tiếp nhận bút máy từ Chử Thần mà đánh dấu các điểm quan trọng.
Sau đó, Khâu Thu nhận lấy băng dính từ Hàn Hồng Văn, kéo dán theo các vị trí xương sườn đã đánh dấu, rồi dùng hai miếng băng khác để cố định lại.
“Thử hít sâu một chút.” Khâu Thu nói với Vương Dịch Thần.
Máu trên đầu Vương Dịch Thần chảy ra rất nhiều, đau đớn tột độ lại thêm toàn thân choáng váng, nên nhất thời không thể phản ứng lại với những lời Khâu Thu vừa nói.
Khâu Thu vỗ vỗ mặt của anh ta, cố gắng làm anh ta tỉnh táo lại: “Hít sâu.”
Ánh nắng chói chang chiếu lên người nhưng Vương Dịch Thần chỉ cảm thấy rét run, cả người anh ta như bị ngâm trong nước đá, cái lạnh dần dần lan ra khắp cơ thể. Anh ta mệt mỏi mở mắt, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Khâu Thu, theo thời gian trôi qua, mới dần dần trở nên rõ ràng hơn. “Thầy thuốc Khâu, có phải tôi sắp chết rồi không?”
Khâu Thu quay đầu lấy hòm thuốc, lấy ra bình thuốc bổ khí huyết tự chế, đổ một viên thuốc nâu thẫm vào miệng anh ta, rồi nhẹ nhàng nâng cằm anh ta lên, để anh ta có thể nuốt viên thuốc vào bụng: “Được rồi, giữ được cái mạng nhỏ của anh rồi. Lại nào, hít sâu, nơi này có đau không?” Khâu Thu vừa hỏi vừa đè lên vị trí điểm đau.
Vương Dịch Thần nghe lời, cẩn thận cảm nhận, rồi trả lời: “Không đau lắm.”
“Còn chỗ này thì sao?”
“Tê tê.”
…
“Khụ một chút.”
“Khụ!”
“Có cảm thấy đau không?” Khâu Thu lại tiếp tục ấn vào chỗ xương sườn bị gãy.
Vương Dịch Thần nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng không để cơn đau khiến mình phát ra tiếng.
“Đừng động đậy!” Xác định rằng đoạn xương sườn đã được cố định tốt, Khâu Thu mới đứng dậy rồi nói: “Tìm người giúp chuyển anh ta về chỗ thanh niên trí thức đi.”
Hàn Hồng Văn khiêng cái ván cửa mà vừa rồi có người về trại lấy mang đến, đặt nó xuống bên cạnh Vương Dịch Thần, sau đó lại cùng với Chử Thần và đội trưởng đội hai Khâu Vệ Đông nhẹ nhàng nhấc bệnh nhân đặt lên ván cửa. Triệu Văn Lâm vội vã cởi áo khoác, dùng nó làm đệm, nâng đầu Vương Dịch Thần lên rồi nhẹ nhàng kê xuống dưới.