Khâu Thu có chút hứng thú, hỏi: “Cá gì vậy?”
Chử Thần cười đáp: “Cá nham hoa mà em thích ăn.”
Đúng lúc này, Trương Niệm Thu bế Chiêu Chiêu từ trong nhà bước ra, vui vẻ khoe: “Mọi người mau nhìn xem, Chiêu Chiêu nhà chúng ta có xinh đẹp không nào?”
Cô nhóc Chiêu Chiêu xoay một vòng trước mặt mọi người, tà váy đỏ tung bay, để lộ đôi ủng da dê nhỏ nhắn tinh xảo bên dưới.
“Đẹp không ạ?”
“Đẹp lắm!” Ba người đồng thanh khen ngợi.
Chiêu Chiêu lập tức giơ tay nhỏ mủm mỉm lên che mặt, ngượng ngùng đỏ bừng cả má.
“Bà nội mua à?” Khâu Thu nhìn bộ váy lông dê mềm mại cùng đôi ủng tinh xảo, hỏi Chử Thần.
“Ừ.”
Bà cố của Chiêu Chiêu là bà cụ Tạ Mạn Ngưng, từng là một tiểu thư khuê các thời dân quốc, yêu thích cái đẹp từ sắc vóc đến ẩm thực. Từ khi anh gửi ảnh chụp của Thu Thu và Chiêu Chiêu về cho cho bà, thì dù là những năm tháng khó khăn nhất – khi bà cụ phải đi quét dọn đường phố mưu sinh, bà cụ vẫn không quên gửi những thứ ngon lành mà mình tìm được cho hai mẹ con. Còn gửi cho Chiêu Chiêu những chiếc kẹp tóc, váy áo nhỏ xinh có màu sắc tươi sáng được sửa lại từ những món quần áo cũ.
Sau bữa cơm, Chử Thần đưa gói thư từ gửi kèm cho Khâu Thu xem, rồi dọn dẹp chén đũa, nồi lẩu trên bàn đem đi rửa.
Bức thư là do đích thân bà nội viết, nét chữ bút lông mềm mại, câu từ trang nhã, lời lẽ hiền hòa.
Trong thư, bà cụ bày tỏ sự lo lắng khi biết Khâu Thu lại mang thai.
Bà cụ lo điều kiện y tế ở vùng núi không tốt, sợ Khâu Thu gặp khó khăn khi sinh nở, lo Chử Thần bận công việc không thể chăm sóc cô chu đáo, sợ rằng không ai có thể trông nom Chiêu Chiêu cẩn thận…
Cuối thư, bà cụ đề nghị hai vợ chồng suy xét xem có thể đưa Chiêu Chiêu về Hỗ Thượng hay không, ngay cạnh nhà có trường mẫu giáo, còn có lớp năng khiếu của Cung Thiếu Niên, rất phù hợp để cô nhóc phát triển…
Lúc này, bên ngoài sân có tiếng gõ cửa trúc.
“Thầy thuốc Khâu.” Tiền Khê Dao và Hàn Chỉ Nguyệt ôm một bọc sách, đứng ngoài viện gọi vào: “Bọn tôi mang sách đến trả!”
Hai người trước mặt quần áo gọn gàng, trên người vẫn còn vương hơi nước, rõ ràng vừa mới tắm xong, thay bộ đồ sạch sẽ rồi mới đến đây.
“Mời vào.” Khâu Thu gấp lại bức thư, chỉ tay lên mặt bàn: “Đặt ở đây đi.”
Tiền Khê Dao đặt sách xuống, rồi nhìn về phía Thẩm Du Chi đang ôm Chiêu Chiêu chơi đùa ở cạnh đó: “Thanh niên trí thức Thẩm có thi đại học không?”
“Có chứ.” Thẩm Du Chi vừa đáp xong liền nâng Chiêu Chiêu lên cao sau đó bất ngờ buông tay. Nhìn thấy con nhóc sắp rơi xuống, anh ta mới nhanh chóng đưa tay đón lấy, ôm chặt vào lòng.
Lúc đầu, Chiêu Chiêu sợ đến mức hét toáng lên, nhưng khi kịp phản ứng lại thì lại vui vẻ mà cười khanh khách, hớn hở giơ tay đòi: “Làm lại làm nữa! Làm lại lần nữa!”
Tiền Khê Dao nhìn cảnh đó mà cau mày: “Anh chơi như vậy dễ làm trẻ con sợ đấy.”
Nhưng Chiêu Chiêu chẳng hề sợ chút nào. Bé vỗ tay lên cánh tay Thẩm Du Chi, liên tục thúc giục: “Làm lại đi mà chú! Làm lại lần nữa!”
Lúc này, Chử Thần đã rửa chén đũa xong, lau khô tay rồi bước đến chỗ bọn họ. Anh cúi người, vươn tay sờ sau gáy và lưng Chiêu Chiêu, cảm nhận được cả người cô nhóc toàn là mồ hôi.
“Đừng đùa nữa, để dì út tắm rửa cho con nhé? Trong nước có rắc hoa hương diệp đấy.”
Hoa hương diệp không chỉ có tác dụng sát trùng, thanh lọc không khí mà còn giúp thư giãn và làm đẹp da. Người ta thường dùng nó để tắm gội hoặc nấu ăn.
Để phòng ruồi muỗi, Khâu Thu đã trồng một khóm hoa hương diệp gần nhà xí, thậm chí còn trồng thêm vài cành bên dưới cửa sổ nữa.