Đến nội dung chính

Chương 42

admin 737 Chữ Cài Đặt

Chiêu Chiêu vừa được mặc thay áo mới, mang giày mới, còn chưa muốn cởi ra ngay. Cô nhóc chu môi, nghiêm túc nói: “Chờ một lát! Mẹ nói rồi, người mới ra mồ hôi không được tắm ngay, sẽ bị choáng đầu!”

Chử Thần nghe vậy thì bật cười, ôm lấy con gái: “Được rồi, vậy ba con ta chờ một lát vậy.”

Thẩm Du Chi vung vẩy hai tay cho thư giãn rồi mới bước đến cạnh bàn, cầm lấy mấy cuốn sách lật xem: “Các cô đã bắt đầu ôn tập rồi à?”

Tiền Khê Dao gật gật đầu, hỏi: “Chủ nhiệm Chử, anh đăng ký khối khoa học tự nhiên hay khối văn?”

Chử Thần ngẩn người, quay sang nhìn Khâu Thu, anh còn chưa nói là mình muốn thi đại học cơ mà?

Lúc này, Chiêu Chiêu hớn hở bẻ ngón tay trong lòng anh, reo lên: “Con biết, con biết! Văn khối thi chính trị, ngữ văn, toán học… Ơ…” Nghĩ mãi không ra, bèn tò mò thò đầu nhìn về phía cuốn sách trên tay Thẩm Du Chi, rồi mới reo lên: “À! Lịch sử, địa lý! Hì hì, con nhớ không lầm ha?”
Hàn Chỉ Nguyệt tròn mắt kinh ngạc: “Con bé biết chữ à?”

“Trí nhớ tốt như vậy, chẳng lẽ chỉ cần nhìn thấy là sẽ không quên được?” Tiền Khê Dao nhìn Chiêu Chiêu, ánh mắt càng thêm yêu thích.

“Không ghê gớm đến mức đó đâu.” Trương Niệm Thu cười, nhẹ nhàng nhéo má cô nhóc nghịch ngợm, cười nói: “Chị tôi đọc sách, con bé này thích chui vào lòng chị ấy xem cùng, chị ấy liền chậm rãi đọc từng chữ một cho con bé nghe. Nghe lâu ngày, những chữ đơn giản cứ thế mà nhớ thôi.”

Hàn Chỉ Nguyệt liếc nhìn Khâu Thu, trong lòng bỗng chốc không còn thấy ngưỡng mộ nữa. Trước đây, mỗi lần đi ngang qua phòng y tế, cô ta hoặc là thấy Khâu Thu dạy Chiêu Chiêu luyện Bát Đoạn Cẩm, hoặc là nghe bé con ê a đọc theo mẹ. Lúc đó, cô ta chỉ nghĩ rằng Khâu Thu rảnh rỗi nên mới có thời gian chơi với con, không ngờ đây lại là một quá trình học tập nghiêm túc giữa hai mẹ con.
Tiền Khê Dao nói: “Chủ nhiệm Chử, tôi muốn thi lại vào khoa Toán. Anh xem, thầy thuốc Khâu có thể cho tôi mượn sách giáo khoa Nông nghiệp cơ bản và Công nghiệp cơ bản được không?”

Trong suốt mười năm hỗn loạn, các môn Toán, Lý, Hóa không được giảng dạy riêng rẽ mà đều gộp chung thành kiến thức nền tảng của công nghiệp và nông nghiệp, thành sách giáo khoa Nông nghiệp cơ bản và Công nghiệp cơ bản.

Chử Thần đã tốn không ít công sức để thu thập tài liệu học tập. Anh lùng sục khắp hiệu sách Tân Hoa, trạm thu mua phế phẩm, thậm chí còn nhờ quan hệ mới gom đủ một bộ sách tự học Toán, Lý, Hóa gồm: Đại số (4 cuốn), Vật lý (4 cuốn), Hóa học (4 cuốn), Hình học phẳng (2 cuốn), Hình học không gian (1 cuốn), Hình học giải tích trên mặt phẳng (1 cuốn), Lượng giác (1 cuốn). Tổng cộng 17 cuốn sách, đủ để ôn luyện bài bản.
“Tôi đi lấy cho cô.” Chử Thần nói, rồi bế Chiêu Chiêu giao cho Trương Niệm Thu. Sau đó, anh nắm tay Khâu Thu, cùng nhau vào nhà lấy sách.

“Thu Thu, em muốn anh thi đại học sao?”

Cô chỉ tay về phía hai chồng sách mà Chử Thần mang từ thành phố về tối qua, giọng điệu chắc chắn: “Không định thi, vậy mua đống sách này làm gì? Đừng nói với em là mua cho Thẩm Du Chi nhé!”

Chử Thần bật cười, nhàn nhã đáp: “Anh quả thật là mua cho Thẩm Du Chi.”

Khâu Thu lập tức đảo mắt, tặng cho anh một cái nhìn khinh bỉ.

Chử Thần vòng tay ôm lấy Khâu Thu, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu cô, giọng nói trầm ấm: “Thu Thu, em không sợ anh thi đậu đại học rồi đi luôn không trở về nữa sao?”

Khâu Thu khẽ nhếch môi cười, không chút do dự đáp: “Em đâu phải không có chân, chẳng lẽ không biết dẫn con đến trường tìm anh?” Nếu thật sự thay lòng đổi dạ, cô trực tiếp đạp anh một cước là xong.