Tiểu Bạch làm xong mọi thứ, xác nhận cái chân kia đã giữ lại được rồi mới chậm rãi đứng dậy.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
Thừa An khẽ nhíu mày. Nàng ta vẫn đủ tỉnh táo để đề phòng mọi thứ, chỉ là đến bây giờ vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.
“Không trở về lúc này thì e rằng sẽ không còn kịp nữa đâu.”
Khóe môi Tiểu Bạch khẽ nhếch lên như đang ám chỉ điều gì đó.
Thừa An lập tức ngẩng đầu.
Hơi thở của nàng ta lần đầu tiên trở nên hỗn loạn đến vậy.
Người này quá tà môn. Tà môn đến mức khiến nàng ta không thể nhìn thấu.
Từ thân phận, thương thế cho đến những bí mật giấu kín trong lòng, dường như không có thứ gì có thể qua mắt được cô.
Tiểu Bạch nhìn ra sự dao động trong mắt đối phương nhưng vẫn im lặng.
Cô đang chờ.
Chờ xem người mình cứu có đáng để đặt cược hay không.
“Ta có thể biết danh tính của ngươi không?”
Giọng Thừa An rất bình tĩnh.
Nàng ta cúi đầu nhìn mặt đất, nội tâm rõ ràng đang giằng xé dữ dội nhưng cuối cùng vẫn chỉ hỏi một câu như vậy.
“Ta họ Bạch.”
Tiểu Bạch bình thản đáp.
“Chỉ là một kẻ vô danh nhờ ân huệ của người khác mà sống tới hôm nay.”
Thừa An lại rơi vào trầm mặc.
Mãi một lúc lâu sau, nàng ta mới ngẩng đầu.
“Vì sao ngươi biết ta?”
“Không quan trọng.”
Tiểu Bạch nhìn thẳng vào mắt người kia.
“Ngài chỉ cần biết, ta cứu ngài cũng là vì tư tâm.”
Tiếng “ngài” được cô nhấn rất nhẹ nhưng lại khiến ánh mắt Thừa An khẽ dao động.
Nắm tay nàng ta siết chặt rồi buông lỏng: “Nói đi.”
Cuối cùng vị công chúa kia cũng lựa chọn đối diện.
Tiểu Bạch lập tức bật cười. Đó chính là câu trả lời cô muốn nghe.
“Sau này giúp đỡ một người.”
Tiểu Bạch lấy từ trong tay áo ra một khối ngọc bội rồi ném tới.
“Một ngày nào đó nếu nàng gặp nguy hiểm, ngài hãy đứng về phía nàng.”
Thừa An đón lấy ngọc bội.
Ánh mắt vừa chạm tới những nét khắc trên đó liền hơi khựng lại.
Ngọc bội của Thẩm gia.
Mà cái tên được khắc phía dưới càng khiến nàng ta kinh ngạc hơn.
“Thẩm… Vãn Ninh?”
Tiểu Bạch không phủ nhận.
Thừa An lập tức nhớ tới vị tài nữ nổi danh kinh thành, người từng được phụ hoàng nhiều lần khen ngợi trước triều thần.
Chỉ là nàng ta không ngờ người như Vãn Ninh lại có liên hệ với một nhân vật thần bí thế này.
“Chỉ vì chuyện đó?”
“Chỉ vì chuyện đó.”
Tiểu Bạch nhàn nhạt đáp.
“Còn nếu ngài lo lắng mình không đủ khả năng…”
Khóe môi cô cong lên.
“Một mình ta có thể cản mười vạn đại quân.”
“Tin hay không là chuyện của ngài.”
Lời nói nghe như hoang đường. Nhưng chẳng hiểu vì sao, Thừa An lại không cảm thấy cô đang nói dối.
Người trước mặt giống như một màn sương dày đặc. Nhìn thấy nhưng không thể chạm tới.
Ngay lúc nàng ta còn đang suy nghĩ, cả cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng.
“Á!”
Vị công chúa kia giật mình. Đến khi hoàn hồn mới phát hiện bản thân đã bị Tiểu Bạch vác lên vai.
“Ngươi làm gì vậy?”
“Đưa ngài về.”
Tiểu Bạch đáp rất tự nhiên rồi trực tiếp lao vào khu rừng.
Thân ảnh nhẹ nhàng lướt đi giữa những tán cây nhanh đến mức mắt thường khó lòng theo kịp.
Gió lạnh không ngừng lướt qua bên tai.
Thừa An vốn tưởng bản thân đã gặp đủ chuyện kỳ lạ trong đời. Bây giờ mới phát hiện mình còn quá non nớt.
Trong mắt nàng ta, Tiểu Bạch lúc này chẳng khác nào một vị cao nhân ẩn thế bước ra từ truyền thuyết. Sự đề phòng ban đầu cũng bất giác giảm đi vài phần.
Chỉ là… Về chuyện nhờ mình bảo vệ Thẩm Vãn Ninh, nàng ta vẫn chưa thật sự hiểu.
Trong lúc còn mải suy nghĩ, một lọn tóc đen của Tiểu Bạch vừa lúc bị gió thổi bay.
Mái tóc ấy vô tình quét nhẹ qua gương mặt Thừa An. Mang theo một mùi hương thanh khiết như hoa cỏ đầu xuân.
Rất nhạt… Nhưng lại khiến người ta khó quên. Thừa An bất giác thất thần.
Cơ thể Tiểu Bạch gần trong gang tấc. Dù đang dưới ánh mặt trời gay gắt nhưng quanh người cô vẫn tỏa ra cảm giác lạnh lẽo khó tả.
Giống như tuyết đầu đông… Lạnh nhưng lại khiến người khác muốn tới gần.
Thừa An khẽ siết ngón tay. Trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác kỳ lạ.
Mười tám năm qua… Đây là lần đầu tiên nàng ta có cảm giác ấy.
Mà người mang tới cảm giác đó lại là một nữ nhân.
Nghĩ rồi lại nghĩ. Cuối cùng Thừa An vẫn không chống nổi cơn mệt mỏi kéo tới. Nàng ta gục đầu lên vai Tiểu Bạch rồi thiếp đi lúc nào không hay.
…
Khi mở mắt lần nữa, trước mặt đã là một khoảng tối mờ. Thừa An ngẩn người hồi lâu mới nhận ra trời đã tối.
Cách đó không xa là một tòa cung điện được thắp sáng bởi vô số đèn lồng. Quen thuộc đến mức khiến nàng ta sững sờ.
“Tẩm cung của mình.” Nàng ta thật sự đã trở về.
Đúng lúc ấy, một hơi thở đều đặn truyền xuống từ phía trên.
Thừa An ngẩng đầu.
Lúc này mới phát hiện bản thân đang ngồi trên một cành cây cổ thụ cực lớn. Mà Tiểu Bạch lại đang ngồi ngay phía sau.
Có lẽ vì sợ nàng ta rơi xuống nên mới miễn cưỡng giữ người trong lòng.
“Tỉnh rồi?”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Thừa An ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt Tiểu Bạch đang nhìn xuống.
Tim nàng ta bất giác đập mạnh.
“Thịch.”
Âm thanh ấy như vang vọng giữa màn đêm tĩnh lặng.
Tiểu Bạch hoàn toàn không nhận ra điều gì. Cô chỉ lạnh nhạt đứng dậy.
“Ta đưa ngài tới đây thôi.”
“Ta tin ngài có cách tự xử lý phần còn lại.”
Nhưng trong mắt Thừa An lúc này, nàng ta lại chẳng nghe rõ cô đang nói gì.
Chỉ nhìn thấy đôi môi kia khẽ mở rồi khép lại. Đẹp đến mức khiến người ta khó mà dời mắt.
Đến khi Tiểu Bạch xoay người chuẩn bị rời đi, nàng ta mới giật mình hoàn hồn.
“Bạch… Bạch cô nương!”
Tiểu Bạch hơi cau mày rồi quay đầu.
Đúng lúc ấy một cơn gió đêm thổi qua. Mịch ly bị tốc lên một góc nhỏ. Lộ ra nửa gương mặt tuyệt mỹ phía dưới.
Ánh mắt hồ ly hơi híp lại, mang theo vẻ mất kiên nhẫn quen thuộc.
Thừa An bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc. Một lúc lâu sau mới hỏi được: “Ân huệ ngươi nhận là của Thẩm tiểu thư.”
“Ngươi giúp nàng như vậy… Chỉ là để báo ân sao?”
Tiểu Bạch hơi khựng lại.
Sau đó rất tự nhiên gật đầu.
“Ừ.”
Cô không giải thích thêm. Cũng chẳng cho người kia cơ hội hỏi tiếp. Trong lòng thầm mắng “người này thật đa nghi”.
Thân ảnh nhanh chóng hòa vào màn đêm rồi biến mất.
Chỉ để lại Thừa An đứng lặng trên cành cây. Bàn tay vô thức siết chặt khối ngọc bội trong lòng. Phía xa, tiếng bước chân cấm quân đã vang lên.
Thừa An chậm rãi nhắm mắt.
Đến khi mở ra lần nữa, sự mềm yếu vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.
Phải.
Thừa An công chúa chỉ là một người không ai để ý.
Một con tốt bị che khuất giữa hoàng cung rộng lớn.
Nhưng Chu Trường Ca thì khác.
Phong hiệu Thừa An chẳng qua chỉ là lớp vỏ hoàn hảo nhất dành cho một thanh kiếm vẫn luôn được giấu kín trong hộp gấm.
…
Cốc U Hồ.
Bước chân chậm rãi tiến gần đến mặt hồ đen láy, phẳng lặng.
Một tia linh lực cuộn thành hình tròn được đưa xuống dòng nước…
Chẳng bao lâu sau, một cơ thể vận hồng y chậm rãi nổi lên…