Đến nội dung chính

Chương 73: Kiếp Thứ Hai, Vạn Nhất

admin 944 Chữ Cài Đặt

Tiểu Bạch rời đi đã là ngày thứ hai.

Chỉ còn một ngày nữa là yến tiệc chào mừng Vãn Ninh trở về sẽ diễn ra nhưng nàng lại chẳng thể nào an lòng.

Vị hôn phu họ Lục kia dường như bặt vô âm tín. Từ ngày nàng trở về phủ, hắn chưa từng xuất hiện lấy một lần.

Nếu là trước đây, người kia hận không thể mỗi ngày đều tìm cớ tới Thẩm phủ. Chỉ cần được nhìn thấy nàng một lát cũng đã cảm thấy thỏa mãn.

Vậy mà bây giờ… Lại giống như hoàn toàn không biết nàng đã trở về.

Là vì dung mạo hiện tại của nàng đã không còn như trước? Hay là hắn thật sự chưa từng nhận được tin tức?

Trong lòng Vãn Ninh chất đầy nghi hoặc nhưng lại không biết phải hỏi ai.

Không biết từ lúc nào, Thẩm phủ vốn là nơi nàng lớn lên lại trở nên xa lạ đến vậy. Thậm chí còn khiến nàng cảm thấy ngột ngạt hơn cả Cốc U Hồ nơi rừng sâu núi thẳm.
Đêm hôm ấy, Vãn Ninh trằn trọc mãi không ngủ được.

Ngoài cửa sổ đã là canh ba.

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua lớp giấy dán cửa, để lại từng mảng sáng tối loang lổ trong phòng.

Hai ngày nay mọi chuyện diễn ra bình thường đến mức kỳ lạ.

Mỗi ngày nàng đều tới thỉnh an phụ mẫu. Sau đó trở về viện tử, thêu thùa đọc sách như những ngày còn ở kinh thành trước kia.

Nếu là trước đây, Vãn Ninh sẽ cho rằng cuộc sống chỉ đơn giản là quay về quỹ đạo vốn có.

Nhưng từ sau khi gặp Tiểu Bạch… Mọi thứ đã khác.

Những điều nàng từng tin tưởng, từng cho là đương nhiên, đều bị cô từng chút một xé toạc ra trước mắt.

Để rồi hiện tại, nàng không thể tiếp tục dùng ánh mắt đơn thuần của ngày xưa nhìn mọi chuyện nữa.

Đúng lúc ấy, cửa sổ bỗng phát ra một tiếng kẽo kẹt rất khẽ.
Một cơn gió lạnh từ bên ngoài lùa vào. Mang theo hơi lạnh đến tận xương tủy.

Vãn Ninh hơi giật mình. Nàng vừa định ngồi dậy kiểm tra thì cả người đột nhiên mềm nhũn.

Một cơn buồn ngủ mãnh liệt ập tới. Mi mắt nặng trĩu như đeo chì.

Trong tầm nhìn ngày càng mờ nhạt, nàng chỉ kịp nhìn thấy một bóng người đang chậm rãi tiến lại gần giường.

“Lạc…”

Tiếng gọi còn chưa kịp thốt ra hoàn chỉnh. Cánh tay vừa nâng lên cũng vô lực rơi xuống. Ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Người kia vẫn đứng đó.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng lên thân ảnh ấy.

Mơ hồ lộ ra làn da trắng bệch đến mức gần như không còn chút huyết sắc.

…

Sáng hôm sau.

Vãn Ninh bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức.

“Tiểu thư! Người mau dậy đi!”

“Không kịp nữa rồi!” Giọng Thanh Nhi vang lên liên hồi ngoài cửa.
Vãn Ninh cau mày mở mắt.

Đầu óc nàng vẫn còn hơi choáng váng.

Giống như vừa trải qua một giấc mộng rất dài nhưng lại không nhớ nổi bất kỳ điều gì.

Nàng ngồi ngẩn người một lúc lâu mới miễn cưỡng xuống giường mở cửa.

Thanh Nhi vừa nhìn thấy nàng liền thở phào.

“Tiểu thư, người còn không mau thay y phục. Hôm nay là ngày tổ chức yến tiệc rồi.”

Nói xong liền kéo theo hai nha hoàn khác bước vào. Người bưng y phục. Người cầm hộp trang sức. Cả căn phòng lập tức trở nên náo nhiệt.

Vãn Ninh chỉ biết bất lực thở dài rồi mặc cho các nàng ấy bận rộn.

Mất gần một canh giờ mới xem như hoàn tất.

Đợi tất cả mọi người lui xuống, căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Đúng lúc ấy.

Một bóng người nhỏ nhắn bỗng từ cửa sổ lẻn vào. Vãn Ninh giật mình đến mức suýt bật thành tiếng. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt đối phương, nàng mới ngẩn ra.

“A Lê?”

A Lê lúc này mặt mày tái nhợt.

Mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Bộ dạng giống như vừa chạy một mạch từ nơi nào đó tới đây.

“Tiểu thư…”

Nàng ta thở dốc.

“Là nô tỳ.”

Vãn Ninh lập tức đứng dậy muốn rót cho nàng ta một chén trà.

Nhưng A Lê vội vàng lắc đầu.

“Tiểu thư, không ổn rồi.”

Giọng nói ấy khiến lòng Vãn Ninh bất giác trầm xuống.

A Lê nhìn quanh một vòng. Xác nhận không có người khác mới ghé sát tới bên tai nàng thấp giọng nói khẽ.

Sắc mặt Vãn Ninh lập tức trắng bệch. Đôi mắt mở to. Ngay cả đầu ngón tay cũng bắt đầu run lên.

Môi nàng khẽ động. Muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời.

A Lê thấy vậy cũng không dám ở lại lâu. Nàng ta nhanh chóng men theo lối cũ rời đi.

Căn phòng lần nữa trở về yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Vãn Ninh ngồi bất động bên bàn trà.

Ánh mắt thất thần. Nàng không biết mình nên tin hay không nên tin.

Nhưng nàng nhớ rất rõ lời Tiểu Bạch từng nói.

Trên đời này có những chuyện nghe qua tưởng như hoang đường nhất… Lại chính là sự thật.

Nếu có thể đề phòng. Vậy thì cứ đề phòng. Ít nhất cũng đừng để bản thân phải hối hận vì hai chữ “vạn nhất”.

Không biết đã qua bao lâu, Vãn Ninh chậm rãi nhắm mắt lại. Bàn tay đặt trên ngực, nơi trái tim đang đau đến mức khiến nàng gần như không thở nổi.

Rốt cuộc… Thẩm Vãn Ninh nàng đã làm sai điều gì?

Vì sao những người nàng yêu quý nhất…

Lại từng bước ép nàng tới đường cùng như vậy?