Thừa An cũng không biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào.
Đến khi tỉnh lại, thứ đầu tiên nàng ta cảm nhận được chính là cơn đau dữ dội truyền tới từ chân phải.
Nàng ta khẽ cau mày rồi chống tay ngồi dậy.
Lúc này mới phát hiện phần đùi bị sói cắn vẫn còn đang rỉ máu. Có lẽ khi trước Tiểu Bạch chỉ tập trung xử lý những vết thương nguy hiểm hơn, hoặc do linh lực tiêu hao quá nhiều nên chưa kịp chữa trị hoàn toàn.
Máu và thịt đã dính bết vào lớp quần vải. Vết thương để quá lâu trong rừng núi ẩm thấp cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng.
Thừa An cúi đầu nhìn thoáng qua rồi im lặng.
Nơi này là rừng sâu núi hiểm. Đừng nói ra ngoài tìm thuốc, hiện tại nàng ta có thể đứng vững hay không còn là một vấn đề.
Nàng ta chống tay xuống đất, thử dùng chân còn lại nâng cơ thể lên. Kết quả vừa đứng được nửa chừng, thân thể đã mất thăng bằng.
Thừa An lập tức chống tay lên vách đá mới miễn cưỡng không ngã xuống.
Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương.
Nhưng từ đầu đến cuối nàng ta vẫn không hề kêu đau lấy một tiếng.
Nếu đổi thành những tiểu thư khuê các khác, chỉ sợ đã sớm khóc đến hoa lê đái vũ. Còn vị công chúa kia chỉ hơi nhíu mày rồi tiếp tục thử lại lần nữa.
Ngay lúc ấy, một bóng người bỗng xuất hiện trước cửa hang.
Không có tiếng bước chân. Không có dấu hiệu báo trước. Giống như vừa bước ra từ hư không.
Thừa An theo bản năng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt lập tức rơi vào gương mặt xinh đẹp đến mức có phần yêu dị kia.
Tiểu Bạch.
Người vừa xuất hiện lại chẳng buồn nhìn nàng ta lấy một cái.
Đôi mắt lạnh lùng kia chỉ lướt qua rồi dừng lại ngay trên vết thương chói mắt kia.
Tiểu Bạch khẽ nhíu mày.
“Phiền phức.”
Cô thấp giọng nói một câu rồi bước tới.
Bàn tay trắng nõn đưa ra muốn kiểm tra thương thế.
Nào ngờ còn chưa kịp chạm vào đã bị một bàn tay khác nắm lấy.
Tiểu Bạch khựng lại. Cô chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt hồ ly bình tĩnh đến mức khiến người khác chột dạ.
Dường như đang hỏi: “Ngươi còn đề phòng ta cái gì?”
Thừa An lập tức cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Nàng ta đương nhiên hiểu đối phương muốn chữa thương cho mình.
Nhưng hiểu là một chuyện… Chấp nhận lại là chuyện khác. Vị trí vết thương… Quả thực quá mức nhạy cảm.
Cho dù Tiểu Bạch cũng là nữ nhân thì chuyện để người khác tùy ý chạm vào vẫn khiến nàng ta cảm thấy không được tự nhiên.
Ánh mắt Thừa An vô thức né tránh. Một lúc lâu sau mới chậm rãi buông tay. Sau đó trực tiếp quay mặt sang chỗ khác.
Rõ ràng là tư thế mặc người xử lý nhưng hai vành tai đã đỏ lên thấy rõ.
Tiểu Bạch nhìn nàng ta thêm vài giây. Cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng.
Ban đầu cô chỉ định dùng linh lực chữa trị từ xa.
Nhưng thái độ đề phòng kia lại khiến hồ ly nào đó có chút khó chịu. Nàng ta cứ như thể cô sắp làm chuyện gì xấu lắm vậy.
Tiểu Bạch đưa tay lên.
“Xoẹt!”
Lớp vải quanh vết thương lập tức bị xé mở.
Thừa An theo phản xạ siết chặt nắm tay.
Phần đùi trắng nõn vốn được che kín nay lộ ra một mảng lớn.
Mà chính giữa là vết cắn dữ tợn đến mức khiến người nhìn cũng phải nhíu mày.
Máu thịt lẫn lộn. Một vài chỗ đã bắt đầu chuyển màu vì nhiễm trùng.
Tiểu Bạch tuy không tinh thông y thuật nhưng cũng đủ nhìn ra. Nếu tiếp tục kéo dài thêm vài ngày, cái chân này chưa chắc còn giữ được.
Nghĩ vậy, cô cũng không tiếp tục chần chừ.
Một luồng linh lực tinh thuần nhanh chóng lan ra từ đầu ngón tay rồi từ từ thấm vào vết thương.
Cảm giác đau đớn nóng rát lập tức giảm đi không ít.
Da thịt bị xé rách cũng bắt đầu chậm rãi khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Tiểu Bạch tập trung toàn bộ tinh thần vào việc chữa thương.
Hoàn toàn không để ý tới người bên cạnh.
Mà lúc này, Thừa An đã đỏ mặt đến mức gần như có thể nhỏ ra máu.
Nàng ta xuất thân hoàng tộc.
Từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong cung, mọi quy củ lễ nghi đều khắc sâu vào tận xương tủy.
Ngoại trừ cung nữ thân cận và ma ma hầu hạ, chưa từng có ai tiếp xúc gần với nàng ta đến như vậy.
Huống hồ còn là ở vị trí này.
Nhưng điều khiến Thừa An khó xử nhất chính là… Người trước mặt lại hoàn toàn không có chút ý nghĩ khác nào.
Ánh mắt Tiểu Bạch từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào vết thương.
Giống như trong mắt cô, thứ đang nằm trước mặt chỉ là một bệnh nhân bình thường.
Ngược lại chính nàng ta mới là người suy nghĩ lung tung.
Nghĩ tới đây, Thừa An càng cảm thấy không biết nên đặt ánh mắt ở đâu.
Đường đường là đích công chúa được hoàng đế nâng niu như trân bảo. Vậy mà hôm nay lại ngồi trong một hang đá giữa rừng sâu, mặc cho một nữ nhân lai lịch bí ẩn chữa thương.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài…
Chỉ sợ cả triều đình đều không dám tin.