Đến nội dung chính

Chương 104: Kiếp Thứ Hai, Tất Cả Đều Là Âm Mưu

admin 1.382 Chữ Cài Đặt

Trong gian phòng sâu nhất của tòa viện cũ, ánh nến lay lắt hắt lên từng mảng tường loang lổ. Bóng người chập chờn trên vách, lúc dài lúc ngắn, tựa như vô số quỷ ảnh đang âm thầm ẩn mình trong bóng tối.

Trên nền đất, một pháp trận quỷ dị đã được bày kín.

Những đường máu đỏ sẫm đan xen cùng vô số phù văn ngoằn ngoèo, từng nét như được viết bằng máu tươi, kéo dài từ bốn phía rồi hội tụ về trung tâm. Trong không khí phảng phất một mùi tanh nhàn nhạt, hòa cùng thứ khí tức âm lãnh khiến người ta vừa bước vào đã cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Giữa mắt trận đặt một chiếc vòng ngọc xanh.

Ánh sáng bên trong yếu ớt tựa như hơi thở của người đang hấp hối.

Hàng chục lá bùa vàng chồng chéo lên nhau, dán kín gần như toàn bộ chiếc vòng. Mỗi khi chú ngữ vang lên, những lá bùa ấy lại khẽ rung động, dù trong phòng hoàn toàn không có lấy một tia gió.
Lão đạo sĩ ngồi bên ngoài pháp trận.

Hai tay lão không ngừng kết ấn, miệng lẩm nhẩm những câu chú cổ quái nghe không rõ. Theo từng tiếng chú ngữ, những phù văn trên mặt đất lần lượt sáng lên.

Ánh sáng xanh trên chiếc vòng ngọc lại yếu đi một phần.

Từng tia linh lực vô hình bị pháp trận cưỡng ép rút ra, giống như có một bàn tay đang từng chút bóp nghẹt sinh cơ bên trong.

Khóe môi lão đạo sĩ chậm rãi nhếch lên.

Nụ cười ấy lạnh lẽo đến mức khiến người khác không rét mà run.

Đột nhiên…

“Phụt.”

Toàn bộ nến trong phòng đồng loạt tắt ngấm.

Cả gian phòng chìm vào một màn tối đen.

Nụ cười trên mặt lão đạo sĩ lập tức biến mất.

Lão ngồi bất động, thần sắc cảnh giác, ánh mắt không ngừng quét qua bốn phía.

“Ai?”

Không có tiếng đáp.

Chỉ có một âm thanh sột soạt rất khẽ vang lên trong bóng tối.
Tựa như có thứ gì đó…

Vừa bị xé rách.

Sắc mặt lão đạo sĩ biến đổi.

Không kịp suy nghĩ thêm, lão lập tức đứng bật dậy, pháp khí trong tay chém thẳng về phía trung tâm trận pháp.

“Keng!”

Một tiếng kim loại va chạm vang lên.

Thanh kiếm trong tay lão đạo sĩ lập tức gãy làm đôi.

Đồng tử lão co rút.

Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ như máu chậm rãi mở ra.

Không có tiếng bước chân.

Không có tiếng thở.

Chỉ có một luồng yêu khí khủng khiếp từ trong bóng đêm tràn ra, nặng nề đến mức khiến cả gian phòng như bị đông cứng.

Bấy giờ, lão đạo sĩ mới nhận ra.

Khí tức này…

Vì sao lại quen thuộc đến thế?

“Hừ…”

Lão lùi về sau một bước, sắc mặt khó coi.

“Yêu hồ chết tiệt. Ngươi lấy oán báo ân?”

Trong bóng tối, hồ ly chậm rãi bước ra.

Đôi mắt đỏ lạnh lẽo nhìn thẳng vào lão.
“Ân?”

Một tiếng cười khẽ vang lên.

Ngay sau đó, tiếng cười của hồ ly càng lúc càng lớn.

“Ha ha ha ha ha…”

Tiểu Bạch nhìn lão đạo sĩ trước mặt, trong mắt không có lấy nửa phần cảm kích.

Ân mà hắn nói…

Là sợi xích trấn yêu từng muốn khóa chặt cô, chỉ chờ thời cơ moi lấy nội đan?

Là Mặc Lam bị bắt làm vật dẫn, cưỡng ép nhốt vào mắt trận để vận chuyển pháp lực cho cái gọi là pháp trận trường sinh?

Hay là…

Dụ dỗ Thừa An đoạt lấy tâm đầu huyết của nàng? Một mặt để cứu cô, mặt khác là phục vụ cho kế hoạch của hắn?

Từng chuyện một.

Từng bước một.

Tất cả đều có mục đích.

Chưa từng có cái gọi là cứu mạng.

Chẳng qua chỉ là một con cờ có giá trị mà thôi.

Lão đạo sĩ nuốt khan, ánh mắt vô thức liếc về phía Mặc Lam.

Vừa rồi, Mặc Lam bị cưỡng ép tách khỏi mắt trận, pháp lực của hắn lập tức suy giảm quá nửa.

Huống hồ…

Khí tức của hồ yêu trước mặt sâu không lường được.

Lão đạo sĩ không khỏi lạnh sống lưng.

Trước kia, vì sao hắn lại không nhìn ra?

Một con hồ ly mà hắn tưởng chỉ là yêu hồ bình thường, vậy mà giờ đây yêu lực cuồn cuộn, gần như đã vượt khỏi giới hạn mà hắn có thể thăm dò.

Nếu sớm biết Tiểu Bạch không phải một con nhị hồ tầm thường…

Hắn tuyệt đối sẽ không để cô sống đến tận hôm nay.

Lão đạo sĩ hiểu rất rõ.

Hiện tại, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của yêu hồ.

Chỉ còn cách tìm đường chạy thoát.

Hắn chậm rãi lui về phía sau, cố kéo dài thời gian, giọng nói cũng lập tức mềm xuống.

“Nếu không có bần đạo, ngươi có thêm trăm năm cũng chưa chắc khôi phục được tu vi như hiện tại.”

“Bần đạo biết ngươi không phải loại yêu quái không phân biệt được phải trái. Chuyện trước đây chẳng qua đều là hiểu lầm…”

“Nếu ngươi bằng lòng, bần đạo có thể thu nhận ngươi làm môn hạ.”

“Chúng ta cùng nhau tu hành. Với thiên tư của ngươi, chẳng bao lâu nữa nhất định có thể vượt qua thiên kiếp, phi thăng thành tiên…”

“Câm miệng!”

Tiếng gầm của hồ ly vang lên, như bị chọc trúng nỗi đau nào đó.

Cả gian phòng rung chuyển.

Lão đạo sĩ chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, lồng ngực như bị một cỗ lực vô hình đánh thẳng vào, lập tức lảo đảo lùi về sau.

Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng trắng đã xuất hiện trước mặt hắn.

Cánh tay phủ đầy vuốt nhọn bóp chặt lấy cổ lão đạo sĩ, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất.

“Ngươi tuyệt đối không nên…”

Đôi mắt đỏ như máu của Tiểu Bạch lạnh đến tận xương.

“Đụng đến nàng.”

Hai chữ cuối cùng vừa rơi xuống, năm ngón tay của cô lại siết thêm vài phần.

Lão đạo sĩ vùng vẫy, hai chân không ngừng đạp loạn giữa không trung.

Tiếng rên rỉ cầu xin vang lên yếu ớt, dần dần trở nên đứt quãng.

Thế nhưng Tiểu Bạch vẫn không lập tức kết liễu hắn.

Bởi đúng lúc ấy, trong thức hải của hồ ly chợt vang lên một giọng nói yếu ớt, gần như chỉ còn là tiếng thều thào.

“Đừng…”

“Đừng giết hắn…”

“Ngươi… Sẽ lại bị… Nhắm đến…”

“Nhân quả hắn gây ra… Hắn tự mình gánh chịu…”

Tiểu Bạch khựng lại.

Là Mặc Lam.

Lúc này, Mặc Lam đã yên vị trên tay cô. Sức lực trong người hắn gần như đã bị pháp trận rút cạn, thân thể suy yếu đến mức ngay cả giọng nói cũng chẳng còn rõ ràng.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn cố gắng nhắc nhở Tiểu Bạch.

Không được lại sát sinh.

Không được vì oán hận nhất thời mà tự chuốc thêm nhân quả.

Tiểu Bạch hiểu.

Cô hiểu lời Mặc Lam.

Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại…

Hình ảnh của Vãn Ninh ngày ấy lại hiện lên trong đầu.

…

Góc nhìn của nàng.

Sau khi Mặc Lam bị Thừa An “mượn” đi mất, Vãn Ninh liền bị giam lỏng tại thiên điện.

Mỗi ngày một giọt máu đầu tim.

Chỉ một giọt.

Nhưng mỗi lần máu bị lấy ra, Vãn Ninh đều cảm thấy như có một lưỡi dao vô hình xuyên thẳng qua lồng ngực.

Cơn đau không dữ dội đến mức khiến nàng không thể chịu đựng.

Nó âm ỉ, sâu đến tận xương tủy.

Tựa như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy trái tim nàng, chậm rãi rút đi thứ quý giá nhất trong cơ thể.

Nàng từng nghĩ…

Có lẽ bản thân sẽ quen dần.

Nhưng không.

Ngày thứ nhất đau.

Ngày thứ mười vẫn đau.

Đến ngày thứ hai mươi, cơn đau chẳng những không giảm mà còn trở nên rõ ràng hơn trước.

Mỗi lần một giọt máu đỏ thẫm rời khỏi đầu ngón tay, sắc mặt Vãn Ninh lại trắng thêm vài phần.

Có đôi khi sau đó, trước mắt nàng sẽ tối sầm, hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Thế nhưng Vãn Ninh chưa từng dừng lại.

Bởi nàng biết…

Tiểu Bạch vẫn còn đang chờ.

Chỉ cần nàng còn có thể lấy được một giọt máu.

Nàng sẽ không để Tiểu Bạch thiếu đi một giọt nào.

Đau thì đã sao?

Dù sao người nằm trong đó…

Cũng là người nàng nhất định phải cứu.

Vãn Ninh cúi mắt nhìn giọt máu đỏ thẫm nơi đầu ngón tay.

Bàn tay nàng khẽ run lên vì đau.

Nhưng cuối cùng…

Nàng vẫn mỉm cười.

“Chỉ còn vài ngày nữa thôi…”