Lửa trại tí tách cháy, một nữ quân nhân trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh nghiêm túc ngưng tụ hơi nước từ không khí vào bồn, đây sẽ là lượng nước dùng của đoàn người bọn họ ngày hôm nay.
Dị năng không thể biến từ không thành có.
Nó chỉ có thể điều khiển nguyên tố nằm dưới quyền của nó. Kim mộc thủy hỏa thổ. Giống như đang chơi tu tiên vậy.
Nhưng một số dị năng đặc biệt lại có cách vận hành đặc biệt hơn. Ví dụ như lôi, băng, không gian, trị liệu… Còn cụ thể nguyên lý là gì thì, An Cẩn không mấy quan tâm.
Cô chỉ chọn làm chuyện dễ dàng nhất, ít tốn đầu óc nhất là ngồi xổm bên cạnh, chờ mang phần nước của mình đi.
Đánh răng rửa mặt, thậm chí dư dả thì tắm sơ lau mình gì đó. Tóm lại, ngoài đội phụ trách nấu ăn, An Cẩn chính là người được nhận nước đầu tiên.
Ngô Tiểu Liên cười lạnh, giúp không thấy giúp gì, nhận quyền lợi lại xếp hàng đầu tiên.
Cô ta hơi nâng giọng mỉa mai: “Công nhận dạo này có nhiều người “tài năng” thật sự, ra ngoài làm nhiệm vụ gian khổ vẫn thoải mái vô ưu vô lự, no bụng sạch sẽ.”
“… Mà không cần đụng một đầu ngón tay.” Ngô Tiểu Liên cố ý săm soi hai bàn tay mình, thở dài: “Nhìn xem, tay tôi nhặt củi bổ củi chai sạn hết rồi.”
Cô gái bên cạnh cũng cười theo, nhưng vẫn nhát gan hạ thấp giọng xuống: “Đúng nhỉ? Biết làm sao được, người ta số hưởng, không phải số culi như bọn mình.”
Một đội viên nam khác đột nhiên hùa vào: “Giỡn hoài, ai dám để mấy cô bổ củi? Rõ ràng đống củi gỗ đó là tụi này mang về.”
“Trịnh Hoài Nam, ôm mấy khúc gỗ mục thì hay lắm sao? Ai đang nấu cơm cho cậu đây hả?” Ngô Tiểu Liên giận dỗi giậm chân.
“À được được, em sai em sai rồi chị Liên, em xin lỗi chị.” Cậu ta miệng cười hề hề, nhưng ánh mắt lại ác ý bắn tới An Cẩn đang ngồi xổm chờ nước bên kia.
Giọng bọn họ không nhỏ, cả Ngô Tiểu Liên và Trịnh Hoài Nam đều cố tình không hạ thấp âm lượng, rõ ràng muốn cho cả đội của Tần Trì cùng nghe.
Cô gái dị năng hệ thủy kia là người của Tần Trì.
Bọn họ mệt sống mệt chết làm việc, cả hai đội không ai rảnh rỗi, chỉ có mình An Cẩn ngồi không thảnh thơi như nữ hoàng, bọn họ thích được mới là lạ.
Lúc sáng đã không có cảm tình, đến giờ lại càng thêm không ưa.
Ngô Tiểu Liên cười khúc khích: “Biết lỗi là tốt. Aiz, nghĩ đến việc cơm mình cực khổ nấu xong phải cho người không biết điều ăn, cuộc đời thật không công bằng chút nào.”
An Cẩn nhếch môi.
Hầm chút rau cải với đủ thứ đồ hộp hết hạn, gạo trắng quý giá lại nấu thành chỗ nhão chỗ sống, qua miệng họ tưởng đâu toàn sơn hào hải vị.
Còn than cực khổ?
An Cẩn ngáp một cái, thật sự không đủ tâm lực đi so đo.
Cô mệt.