Đến nội dung chính

Chương 24: Trốn đi chơi? (3)

admin 701 Chữ Cài Đặt

Một nữ đội viên của Thôi Dục Minh nhíu mày: “Tới chơi? Đùa? Đội trưởng, chúng ta không dư thừa vật tư cho người ăn không ngồi rồi.”

Bạn gái quan chức thì hay lắm sao? Còn dám tỏ thái độ với đội trưởng của họ, không khác gì hạng người vô học! Nữ đội viên vô cùng bực bội.

Lời này quá mức khó nghe, tuy Tần Trì cũng không đồng tình cho An Cẩn đi theo nhưng nghe vậy anh vẫn nhíu mày. Anh còn ngồi nguyên đây, cô gái kia có ý kiến gì?

Người của bọn họ, phiền cô ta quản?

Họ cần ăn gạo nhà cô ta sao?

Thấy Tần Trì đanh mặt, Thôi Dục Minh lập tức trừng mắt: “Ngô Tiểu Liên, không phải chuyện của cô, đừng quá phận!”

Mặt Ngô Tiểu Liên đỏ lên, không dám cãi lại, cô ta cắn răng cúi đầu.

Cấp trên trực tiếp đã lên tiếng trách mắng, Tần Trì cũng không tiện nói gì nữa, anh chỉ quay ra dặn dò An Cẩn: “Mấy ngày tới cứ theo sát anh.”
Bảo bối của quan chỉ huy, anh sẽ phụ trách.

Mâu thuẫn vừa chớm nổ đã bị dập tắt, nhưng ấn tượng về An Cẩn trong mắt mọi người – đặc biệt là trong mắt đội viên của Thôi Dục Minh – trở nên không được tốt cho lắm. Nhóm Tần Trì thì tương đối bình thường, trong đó còn có một hai người đã từng gặp An Cẩn trước đó.

Nhưng dù bên nào thì An Cẩn cũng không quan tâm. Cô lại rụt cổ vào áo khoác to rộng, nhắm mắt “thiền định”.

Ồn ào bát nháo, thà ngủ còn hơn.

Trước khi hoàn toàn “nhập thiền”, một suy nghĩ lóe qua đầu cô: Hi vọng Ứng Quân đừng quá tức giận…

…

Ứng Quân sao có thể không tức giận?

Là một trong ba quan chỉ huy, công việc thường ngày của Ứng Quân rất bận, vừa phải quản lý hoạt động huấn luyện, tiếp nhận nhiệm vụ, vừa phải tham gia họp hành ra quyết sách, nói là đầu tắt mặt tối cũng không quá. Nhiệm vụ đi lấy hạt giống lần trước chỉ coi như kỳ nghỉ ngắn anh tranh thủ được thôi.
Cho nên, đến khi Ứng Quân phát hiện ra An Cẩn trốn đi thì đã qua cả ngày trời rồi.

Có ai hiểu được buổi tối về nhà, phát hiện căn nhà trống rỗng lạnh tanh là cảm giác như thế nào không?

An Cẩn chết tiệt! Ứng Quân phẫn nộ vò nát tờ giấy ghi chú trong tay. Tốt nhất em đừng thò đầu về đây, anh sợ anh sẽ đánh chết em!

Đi theo Tần Trì chơi mấy ngày là cái quỷ gì?!

Nhiệm vụ Tần Trì chẳng lẽ anh không biết? Chính anh là người duyệt nhiệm vụ đó!

Tuy chỉ hộ tống vài người nhưng đường xá xa xôi, cả đi cả về phải mất mấy ngày, ai biết trên đường xảy ra chuyện gì hay không?

Cơn lo lắng tột độ ập đến, Ứng Quân lập tức lao ra ngoài. Anh biết địa điểm, anh muốn đuổi theo An Cẩn!

“Ứng chỉ huy?”

“Không phải lúc này!”

“Ứng chỉ huy, chuyện lớn rồi!”

Binh sĩ vừa chạy tới đã thấy Ứng Quân phóng vụt qua người, cậu ta trợn to mắt, lập tức đuổi theo: “Ứng chỉ huy, bác sĩ Thẩm đã xảy ra chuyện!”
Thẩm Khinh? Ứng Quân bực bội dừng chân: “Chuyện gì?”

“Nghe nói anh ấy tự bạo tinh hạch…”

Ứng Quân trừng mắt, tự bạo? Thẩm Khinh điên sao? “Nói cho rõ ràng!”

“Cụ thể thế nào tôi không biết, nhưng tính mạng bác sĩ Thẩm thực sự đang gặp nguy hiểm! Quan chỉ huy, căn cứ trưởng yêu cầu anh đến hỗ trợ tình hình.”

Bác sĩ Thẩm là thiên tài y học của căn cứ, không thể tổn thất được!

Ứng Quân hít sâu mấy hơi, Thẩm Khinh chết tiệt, chết lúc nào không chết lại cứ muốn chết ngay lúc này! Còn An Cẩn của anh thì sao!

Binh sĩ kia không ngừng thúc giục. Ứng Quân nhắm mắt, bên nào nặng bên nào nhẹ anh đương nhiên biết, đành phải tin tưởng vào Tần Trì vậy…

Anh xoay người, đi nhanh về phía khu chữa bệnh.