Nhận đủ phần nước của mình xong, cũng mặc kệ bữa tối “tuyệt phẩm” đang chờ nấu bên kia, An Cẩn đứng lên rời đi trong ánh mắt thân thiện của cô gái đội viên hệ thủy.
“Chị An Cẩn,” Cô nàng nhỏ giọng nói: “Không đủ thì lát nữa tới tìm em, em lén thêm cho chị một ít.”
Khóe môi An Cẩn cong nhẹ, cô gật gật đầu, tiếp nhận ý tốt này.
Đội của Tần Trì nhìn chung tương đối có hảo cảm với cô.
Vì họ biết An Cẩn không phải người xấu, dù cô đa số không tham gia bất kỳ hoạt động gì với họ. Cũng vì cô là người được Ứng Quân chọn.
Bản thân Ứng Quân chính là bảo chứng cho nhân phẩm.
Trong căn cứ này có ai không biết: Nhân phẩm tệ hại, không cửa vào được mắt Ứng Quân.
Ngay cả phó chỉ huy Tần Trì cũng rất ôn hòa với An Cẩn, An Cẩn là người thế nào không cần bọn họ phải đoán nữa.
Còn đội viên bên kia nghĩ gì, ai quan tâm?
An Cẩn không làm việc thì sao? Có chút đặc quyền thì sao?
Có giỏi thì cũng tìm bạn trai là quan chỉ huy giống vậy đi?
Đã làm quan chỉ huy rồi mà người nhà vẫn không hưởng chút ưu đãi gì, vậy có thiệt thòi cho họ quá không?
Đừng nói ngồi chơi, toàn bộ hành trình xếp An Cẩn lên ưu tiên số một bọn họ cũng hoàn toàn đồng ý.
Nhìn bạn gái nhà người ta xem, cho đặc quyền cũng chỉ ngoan ngoan ngoãn ngoãn muốn nhận nước trước, đến cả bữa tối cũng chỉ gặm lương khô, không hề ồn ào ương ngạnh đòi hỏi gì.
Đổi lại thành Ngô Tiểu Liên chắc hẳn cái mặt cô ta đã hất lên trời từ lâu, không thèm nhìn họ bằng nửa con mắt.
Đứng đó nói mát chẳng qua vì ghen tị phát cuồng thôi.
Thế nên là, bất kể đám người kia mỉa mai chọc ngoáy kiểu gì, tập thể đội viên Tần Trì đều không một ai quan tâm tới.
Cơm tối họ nấu càng không thèm đụng lấy nửa phần, tự tụ một góc mở lương khô ăn.
Mặt Ngô Tiểu Liên nóng rát, nửa xấu hổ nửa giận dữ nhìn phần ăn dư lại hơn nửa trước mặt mình.
Mạt thế mười năm, thức ăn tuy vẫn khan hiếm nhưng cũng không hiếm tới mức đó, đặc biệt là với quân đội ra ngoài làm nhiệm vụ như bọn họ.
Nên điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Ngô Tiểu Liên cô nấu quá khó ăn, bọn họ thà đổ bỏ chứ không thèm nửa muỗng vào bụng!
“Do họ cố tình làm khó thôi…” Trịnh Hoài Nam tỏ vẻ thản nhiên nuốt xuống: “Gia vị không có, làm được thế này đã tốt lắm rồi. Không phải lỗi của cô đâu Tiểu Liên…”
Có trời mới biết lương tâm cậu ta đang đau cỡ nào.
Ai nói cho cậu ta, tại sao chỉ đơn giản nấu loãng đồ hộp ra thành súp cũng có thể khó nuốt cỡ này!
Đồ hộp! Có biết đồ hộp trân quý thế nào không hả?!
Trịnh Hoài Nam thở dài.