Nhưng cả Trai Đường đã im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.
Kỷ Yếm không hề né tránh, hắn đứng yên chịu trận, để mặc cho cháo nóng làm bẩn y phục, làm đỏ ửng vùng da cổ, hắn cúi đầu nhìn những mảnh vỡ dưới chân, bờ vai gầy run lên bần bật.
“Tiểu thư… ta biết sai rồi.” Hắn thì thầm, giọng nói nghẹn ngào đến đau lòng. “Ta chỉ muốn tốt cho người… Xin người đừng giận… hại thân thể.”
Hắn chậm rãi quỳ xuống, dùng đôi tay đầy vết kim châm và sẹo lồi lõm nhặt từng mảnh bát vỡ. Mảnh sứ sắc nhọn cứa vào tay hắn, máu tươi rỉ ra, hòa vào dòng cháo trắng dưới đất.
Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán: “Đại tiểu thư thật quá đáng. Kỷ sư đệ đã bị thương nặng như vậy còn cố nấu cháo cho nàng…”
“Đúng là ỷ thế hiếp người. Dù là con nuôi thì cũng là đệ đệ của nàng mà…”
Những lời bàn tán như những mũi kim châm vào tai Lạc Tích Vân, nàng cảm thấy oan ức trào dâng.
Bọn họ không thấy con quái vật thật sự đang ẩn nấp dưới lớp vỏ bọc đáng thương kia! Nhưng nhìn tay hắn chảy máu, lòng nàng lại nhói lên một cái.
“Ngươi… ngươi đang diễn cho ai xem?” Lạc Tích Vân chỉ tay vào mặt Kỷ Yếm, giọng nói run rẩy, vừa vì tức giận vừa vì bối rối.
Kỷ Yếm ngẩng đầu lên.
Từ góc độ này, chỉ có Lạc Tích Vân mới nhìn thấy được biểu cảm thật sự của hắn.
Hắn đang khóc? Không.
Hốc mắt hắn đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, nhưng đôi môi hắn lại đang nhếch lên một đường cong rất nhẹ. Hắn dùng khẩu hình miệng, không phát ra tiếng, nhưng Lạc Tích Vân đọc được rõ ràng từng chữ: “Tỷ… tỷ… càng… ác… đệ… càng… thích.”
Lạc Tích Vân cảm thấy như bị tạt một gáo nước lạnh, hắn đang hấp thụ sự giận dữ của nàng, sự khinh bỉ của đám đông để nuôi dưỡng Khô Vinh Chú!
“Dọn sạch đi! Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa!”
Nàng quát lên một câu cuối cùng để che giấu sự sợ hãi, rồi xoay người bỏ đi thật nhanh.
Nàng quát lên một câu cuối cùng để vớt vát chút thể diện còn sót lại, rồi xoay người bỏ đi thật nhanh.
Nàng bước qua những mảnh vỡ sứ, đế giày nghiền nát chúng vang lên tiếng rắc rắc ghê người.
Lạc Tích Vân đi như chạy khỏi Trai Đường, bỏ lại sau lưng những ánh mắt soi mói và bóng dáng cô độc của thiếu niên đang quỳ dưới đất.
Kỷ Yếm nhìn theo bóng lưng nàng khuất sau cánh cửa, ánh mắt dần trở nên u tối, hắn cúi đầu, tiếp tục nhặt những mảnh sứ vỡ.
Một mảnh sứ sắc bén cứa sâu vào ngón tay trỏ của hắn, máu chảy ra, nhỏ giọt xuống bát cháo đã đổ nát, hắn đưa ngón tay lên miệng, liếm nhẹ vết máu, vị tanh nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi.