Đến nội dung chính

Chương 8: Ngươi lấy tư cách gì mà lo cho ta

admin 502 Chữ Cài Đặt

“Đại tiểu thư…”

Giọng hắn khàn đặc, vang lên giữa không gian im lặng của Trai Đường.

Hắn đặt khay thức ăn xuống bàn trước mặt nàng, trên khay là một bát cháo Linh Mễ nấu với táo đỏ, hạt gạo trắng ngần, hương thơm ngào ngạt, bên cạnh còn có một đĩa bánh hoa quế được xếp tỉ mỉ.

Hắn cúi đầu thật thấp, giọng nói đầy vẻ cung kính và rụt rè của một nghĩa đệ biết thân biết phận: “Hàn khí trong người tiểu thư chưa tan hết, nghĩa phụ dặn ta nấu món này để người bồi bổ. Trong cháo có thêm vài vị thuốc an thần, giúp người ngủ ngon hơn.”

Lạc Tích Vân nhìn bát cháo, rồi lại nhìn Kỷ Yếm.

Trong mắt người ngoài, đây là hình ảnh một người đệ đệ ngoan ngoãn, dù thân mang trọng bệnh vẫn cố gắng chăm sóc tỷ tỷ, nhưng Lạc Tích Vân lại vô thức siết chặt tay áo.
Thuốc an thần? Hay là độc dược đây?

Nàng nhớ lại ánh mắt đỏ ngầu điên loạn của hắn đêm qua, nhớ lại cái cách hắn nuốt trọn cả vỏ quả Huyết Bồ Đề đầy độc tố.

Một kẻ điên dám tơ tưởng biến nàng thành Lô Đỉnh, ai biết được hắn đã bỏ thứ gì vào trong bát cháo này? Hắn muốn đánh thuốc mê nàng để làm chuyện đồi bại sao?

Nỗi sợ hãi lấn át lý trí, Lạc Tích Vân lạnh lùng quát: “Ai cho ngươi đến đây? Ta đã bảo ngươi cút về phòng dưỡng thương cơ mà?”

Kỷ Yếm co người lại một chút, như thể sợ hãi trước cơn giận của nàng. Hắn ngước đôi mắt đen láy lên nhìn nàng, hốc mắt hơi đỏ hoe, giọng run run: “Ta… ta chỉ lo lắng cho sức khỏe của tiểu thư. Đêm qua tiểu thư ngủ không ngon, ta nghe thấy tiếng động bên phòng người, sợ người gặp ác mộng…”

Rầm!
Lạc Tích Vân đập mạnh tay xuống bàn, chén trà trong tay sóng sánh, nước trà nóng hổi bắn lên mu bàn tay nàng, nhưng nàng không hề thấy nóng, cơn giận dữ và nỗi sợ hãi bùng lên trong lòng nàng như lửa cháy.

Hắn dám nhắc đến chuyện đêm qua? Hắn đang công khai đe dọa nàng trước mặt bao nhiêu người?

“Câm miệng! Ngươi lấy tư cách gì mà lo cho ta?”

Trong cơn hoảng loạn, nàng vung tay gạt mạnh. Chỉ định đẩy cái khay ra xa, nhưng lực đạo mất kiểm soát khiến bát cháo Linh Mễ bị hất tung xuống đất.

Xoảng!

Tiếng bát sứ vỡ tan tành vang lên chói tai, cháo nóng bắn tung tóe lên bộ y phục của Kỷ Yếm, và cả lên đôi giày thêu tinh xảo của Lạc Tích Vân. Mùi thơm của cháo hòa lẫn với mùi đất bụi dưới sàn tạo nên một thứ mùi vị hỗn tạp khó chịu.

Lạc Tích Vân sững sờ nhìn đống hỗn độn dưới đất. Nàng… nàng không cố ý hất đổ bát cháo nóng lên người hắn.