Đến nội dung chính

Chương 10: Bạch nguyệt quang

admin 483 Chữ Cài Đặt

“Kỷ sư đệ, để ta giúp đệ.”

Một giọng nam trầm ấm vang lên.

Kỷ Yếm ngẩng đầu.

Đứng trước mặt hắn là một nam tử tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, khí chất nho nhã bất phàm. Y mặc y phục đệ tử nòng cốt màu trắng, thêu hoa văn mây trôi nước chảy, bên hông đeo ngọc bội khắc chữ “Yến”.

Là Yến Văn Thao, đại đệ tử của Thanh Vân Tông, khách quý đang đến Lạc Gia Trang giao lưu võ học.

Yến Văn Thao cúi xuống, đưa tay đỡ Kỷ Yếm dậy, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ thương cảm và ái ngại: “Đại tiểu thư tính tình nóng nảy, đệ đừng để trong lòng. Ta có mang theo chút Kim Sang Dược thượng hạng của tông môn, đệ cầm lấy bôi lên vết thương đi.”

Kỷ Yếm nhìn lọ thuốc sứ trắng trong tay Yến Văn Thao, rồi lại nhìn gương mặt chính trực của y.

Kỷ Yếm thừa biết, vị Yến sư huynh này chính là người trong mộng mà đại tiểu thư thầm thương trộm nhớ bấy lâu, một nam tử dịu dàng, tài hoa, tiền đồ vô lượng, trái ngược hoàn toàn với kẻ âm u, phế vật như hắn.”
Kỷ Yếm rũ mắt xuống, che giấu tia sát khí vừa lóe lên trong đáy mắt.

Hắn rụt tay về, khẽ lắc đầu, giọng nói trở nên rụt rè và xa cách: “Đa tạ Yến sư huynh… đệ thân phận thấp kém, không dám nhận thuốc quý. Hơn nữa…”

Hắn ngập ngừng một chút, rồi ngước lên nhìn Yến Văn Thao bằng ánh mắt trong veo vô tội: “Tiểu thư dạy dỗ đệ là đúng. Là đệ làm chưa tốt, chọc giận nàng. Nếu đệ dùng thuốc của huynh… tiểu thư biết được sẽ càng giận thêm.”

Câu nói này vừa thể hiện sự trung thành ngu ngốc, vừa khéo léo đẩy Lạc Tích Vân vào thế “ác nữ” không thể dung thứ, đồng thời vạch ra một ranh giới rõ ràng với “tình địch”.

Yến Văn Thao sững người một chút, rồi thở dài: “Nàng ấy… thật sự quá đáng.”

Kỷ Yếm cúi đầu không đáp, hắn lẳng lặng thu dọn đống hỗn độn dưới đất, rồi khập khiễng bê khay thức ăn đi về phía nhà bếp.
Khi đi ngang qua Yến Văn Thao, khóe môi Kỷ Yếm khẽ nhếch lên.

Ánh trăng sáng sao?

Hắn sẽ nhuộm đỏ ánh trăng này bằng máu.

Lạc Tích Vân là của hắn, bất cứ kẻ nào dám dùng ánh mắt thương hại hay ngưỡng mộ nhìn nàng, hay nhìn hắn… đều phải chết.

Bên trong cơ thể hắn, ấn ký Khô Vinh Chú lại nóng lên hừng hực, sự sỉ nhục công khai vừa rồi đã cung cấp một nguồn năng lượng khổng lồ, hắn cảm nhận được kinh mạch đang được tái tạo với tốc độ chóng mặt.

Chỉ mấy chốc nữa thôi, hắn sẽ không cần phải quỳ gối nữa.