Đến nội dung chính

Chương 18: Tay nàng chạm phải một vật cứng

admin 512 Chữ Cài Đặt

“Không được. Ta phải tìm hiểu rõ ngọn ngành.”

Lạc Tích Vân quyết định quay lại Tây Sương Phòng, lúc này hắn đang hôn mê ở Dược Đường, căn phòng đó không có ai canh giữ, nàng muốn tìm xem hắn còn giấu thứ gì nữa không.

Con rối gỗ mang gương mặt nàng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Căn phòng phía Tây vẫn tối tăm và ẩm thấp như mọi khi, mùi máu tanh thoang thoảng từ vụ thổ huyết hồi chiều vẫn còn vương trong không khí lạnh lẽo.

Lạc Tích Vân thắp lên một ngọn đèn linh hỏa nhỏ, bắt đầu lục soát.

Dưới gầm giường, trong hốc tủ, thậm chí là khe nứt trên tường, càng tìm, tay chân nàng càng lạnh toát.

Nàng tìm thấy rất nhiều thứ vụn vặt liên quan đến mình, một chiếc trâm cài tóc gãy nàng vứt đi từ ba năm trước, những mảnh giấy nháp nàng luyện chữ rồi vo tròn ném đi, thậm chí là một dải lụa buộc tóc đã phai màu.
Hắn thu thập tất cả “rác rưởi” của nàng như thu thập bảo vật.

Lạc Tích Vân rùng mình, cảm giác như đang bước vào hang ổ của một con quái vật đã rình rập mình từ trong bóng tối suốt bấy lâu nay mà nàng không hề hay biết.

Cuối cùng, tay nàng chạm phải một vật cứng nằm sâu dưới lớp rơm lót dưới chiếu nằm của hắn.

Đó là một cuốn sổ ghi chép cũ kỹ, bìa làm bằng da thú, đã sờn rách ở các góc, bên trên không ghi tên, chỉ có một biểu tượng hình Dược Đỉnh màu đỏ thẫm ký hiệu của Tôn Dược Sư, vị y sư già chuyên chữa trị cho các đệ tử trong gia tộc, người đã qua đời cách đây một năm một cách đột ngột.

Lạc Tích Vân tò mò lật trang đầu tiên ra.

Trang sách ố vàng, nét chữ của Tôn Dược Sư như run rẩy nhưng rõ ràng:

“Năm Thiên Nguyên thứ bảy, tiết Kinh Trập. Bệnh nhân: Kỷ Yếm (Nghĩa tử Lạc gia). Chẩn đoán: Hàn khí nhập thể, kinh mạch đứt đoạn bảy phần do thử kiếm quá độ.”
Lạc Tích Vân lướt nhanh qua những trang đầu, đều là ghi chép về các vết thương ngoài da, gãy xương, nội thương do kiếm khí gây ra. Những mốc thời gian đó trùng khớp với những lần nàng hoặc các đệ tử khác giận cá chém thớt lên người hắn, hoặc những lần hắn thay nàng chịu phạt từ cha.

Ngón tay Lạc Tích Vân khẽ run.

Nàng ghét hắn, đúng, nhưng nhìn những dòng chữ này, nàng mới biết hắn đã âm thầm chịu đựng nhiều đến thế nào, một chút cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng nàng.

Nhưng đến những trang cuối cùng, nét chữ của Tôn Dược Sư trở nên hoảng loạn và nguệch ngoạc hơn, mực tàu đậm nhạt không đều như thể người viết đang sợ hãi tột độ.