Đến nội dung chính

Chương 19: Hắn bước vào phòng, đóng cửa lại

admin 516 Chữ Cài Đặt

“Năm Thiên Nguyên thứ mười, đêm Trăng Máu. Hắn lại đến xin Tĩnh Tâm Đan. Liều lượng gấp ba người thường nhưng vẫn không ngủ được. Hắn nói trong đầu luôn có tiếng nói xúi giục hắn giết người, giam cầm người.”

“Tháng Chạp, ngày Đông Chí. Ta đã phát hiện ra bí mật trong cơ thể hắn. Không chỉ là hàn độc. Hắn đang nuôi dưỡng một thứ gì đó trong tâm thức. Là Tâm Ma Dục Chướng (Ma chướng của dục vọng). Nguyên do: Tâm trí bị dồn nén lâu ngày, phải gánh chịu nhục nhã cùng khát vọng không được hồi đáp, thần hồn bởi vậy sinh biến dị để tự thủ.

Biểu hiện: Đối với một đối tượng xác định (Đại tiểu thư Lạc Tích Vân) sinh ra chấp niệm cưỡng chế, tâm niệm khó dứt, ngày đêm vướng mắc, khó tự khống chế. Sinh ra ảo giác chiếm hữu, ham muốn kiểm soát, thỏa mãn khi bị đối tượng hành hạ.”
“Cảnh báo: Hắn không còn là người nữa. Hắn là một cái vỏ rỗng chứa chấp dục vọng đen tối nhất. Ta khuyên Gia chủ nên phế bỏ hắn, nhưng Gia chủ không nghe…”

Cuốn sổ rơi khỏi tay Lạc Tích Vân.

Bộp.

Tâm Ma Dục Chướng.

Hóa ra sự cam chịu của hắn không phải vì hèn nhát, cũng không phải vì tình thân.

Mà là bệnh hoạn.

Những dòng chữ như “biến dị”, “ám ảnh”, “thỏa mãn khi bị hành hạ” nhảy múa trước mắt nàng.

Hắn không phải là đệ đệ đáng thương.

Hắn là một kẻ điên nuôi dưỡng những ý nghĩ dơ bẩn về nàng ngay trong phòng này.

“Tỷ tỷ đang xem gì thế?”

Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng lần này không còn chút độ ấm giả tạo nào, lạnh lẽo như gió rít qua khe cửa.

Lạc Tích Vân giật bắn người, quay phắt lại.

Kỷ Yếm đứng đó, ngay ngưỡng cửa.

Hắn mặc bộ đồ trắng mỏng manh của Dược Đường, chân trần dẫm trên nền đá lạnh.
Hắn đã tỉnh lại từ lúc nào?

Mặt Kỷ Yếm chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là phản chiếu ánh đèn linh hỏa le lói, sáng rực lên như mắt thú trong đêm.

Hắn bước vào phòng, đóng cửa lại.

Cạch.

Tiếng chốt cửa vang lên như tiếng búa đóng đinh vào quan tài.

Hắn nhìn cuốn sổ rơi dưới chân Lạc Tích Vân, rồi nhìn nàng, khóe môi từ từ nhếch lên một nụ cười méo mó.

“Tỷ tỷ lại không ngoan rồi. Lại lục lọi đồ của người khác.”

Lạc Tích Vân lùi lại, lưng đụng vào tường.

Nàng cố gắng trấn tĩnh, chỉ tay vào cuốn sổ dưới đất: “Đây là cái gì? Ngươi giải thích đi! Ngươi bị điên sao?”

Kỷ Yếm không vội trả lời.

Hắn cúi xuống, nhặt cuốn sổ lên, phủi bụi một cách trân trọng như phủi bụi trên một bảo vật.

“Là bệnh án của đệ.” Hắn nói nhẹ bẫng: “Tôn Dược Sư viết chữ xấu quá, tỷ đọc có hiểu không?”