Nhưng bước chân nàng chưa kịp ra khỏi khoảng sân Tây Sương Phòng, tiếng cười khẽ của Kỷ Yếm sau lưng bỗng đột ngột tắt lịm.
Bịch.
Một âm thanh nặng nề vang lên từ phía sau cánh cửa gỗ, như thể một bao tải cát vừa đổ sập xuống nền đá lạnh lẽo, rung chuyển cả sàn nhà.
Bước chân Lạc Tích Vân khựng lại giữa bão tuyết.
Không gian bỗng chốc tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió rít gào, không còn tiếng cười.
“Lại giở trò khổ nhục kế sao?”
Nàng tự trấn an, định bước tiếp, nhưng hình ảnh gương mặt trắng bệch như giấy và đôi môi dính máu của hắn khi nãy cứ ám ảnh tâm trí nàng.
Hắn vừa mới thổ huyết lúc chiều, lại đứng trong cái lạnh thấu xương đó với manh áo mỏng…
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì tuyết, mà vì sợ hãi.
Nàng cắn chặt môi, quay phắt lại, rón rén bước đến gần cửa sổ hé mở, ghé mắt nhìn vào trong.
Dưới ánh sáng mờ, Kỷ Yếm nằm sóng soài trên nền đất, máu tươi từ miệng hắn trào ra, nhuộm đỏ cả một mảng chiếc áo Tuyết Tinh Y rách nát mà hắn vẫn đang ôm chặt trong lòng.
Hắn nằm đó, bất động, như một con rối đứt dây.
“Kỷ Yếm?”
Lạc Tích Vân hoảng hốt hét lên, quên cả sợ hãi mà lao ngược trở lại phòng.
Nàng run rẩy đưa tay lên mũi hắn, hơi thở yếu ớt như tơ nhện, hàn khí từ người hắn tỏa ra lạnh buốt cả tay nàng.
“Người đâu! Mau tới đây! Có người ngất xỉu rồi!”
Tiếng hét thất thanh của đại tiểu thư xé toạc màn đêm tĩnh mịch của Lạc Gia Trang…
Cơn bão tuyết bên ngoài vần vũ suốt đêm không dứt, cũng giống như sự hỗn loạn trong lòng Lạc Tích Vân lúc này.
Hàn độc trong người Kỷ Yếm bùng phát dữ dội do cảm xúc kích động quá độ làm cho hắn thổ huyết rồi ngã gục xuống nền đá lạnh lẽo.
Lạc Tích Vân đã phải gọi gia nô khiêng hắn đến Dược Đường.
Nhìn Kỷ Yếm nằm bất động, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tay vẫn nắm chặt mảnh vải rách của chiếc áo nàng tặng không buông, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác vừa sợ hãi, vừa ghê tởm, nhưng lại len lỏi chút day dứt khó tả.
“Hắn điên thật rồi.”
Lạc Tích Vân lẩm bẩm, đi đi lại lại trong phòng của mình.
Nàng không thể ngủ được.
Ánh mắt điên cuồng của Kỷ Yếm khi nói về việc “chặt tay Yến Văn Thao” và “dùng xương làm trâm” cứ ám ảnh nàng.
Tại sao hắn lại thành ra như vậy?
Một kẻ nhu nhược, cam chịu, bị nàng đánh mắng suốt bao năm qua, sao bỗng chốc lại trở nên nguy hiểm và vặn vẹo đến thế?