Đến nội dung chính

Chương 16: Soạt

admin 516 Chữ Cài Đặt

Soạt!

Kỷ Yếm không trả.

Hắn vận linh lực vào tay, móng tay sắc nhọn như móng vuốt thú dữ, rạch một đường dài trên phần tay áo nơi Yến Văn Thao từng chạm vào.

Tiếng vải lụa bị xé rách vang lên chói tai trong đêm tĩnh mịch.

“Đệ mặc.”

Hắn nói, giọng khàn đặc, đôi mắt đỏ ngầu: “Nhưng đệ không thích mùi của kẻ khác bám trên đồ của đệ. Nhất là đồ tỷ tặng.”

Hắn xé toạc mảnh vải ống tay áo đó ra, vo nát trong tay rồi ném xuống đất, dùng chân trần chà đạp lên nó như đang chà đạp lên mặt mũi của tình địch.

Sau đó, hắn khoác chiếc áo rách tay lên người mình.

Chiếc Tuyết Tinh Y vốn dĩ rộng rãi, phiêu dật, thánh khiết, nhưng khi khoác lên người Kỷ Yếm với một bên tay áo bị xé rách nham nhở, để lộ cánh tay gầy gò đầy sẹo, lại mang một vẻ đẹp tà mị, rách rưới nhưng đầy nguy hiểm.
Hắn tiến lại gần Lạc Tích Vân, dùng bàn tay dính máu (do vết thương cũ rách miệng khi nãy) nắm lấy cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

Khoảng cách quá gần, Lạc Tích Vân có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng và mùi dược liệu đắng ngắt trên người hắn, lấn át cả mùi đàn hương thoang thoảng còn sót lại.

“Tỷ tỷ, nhớ cho kỹ.”

Giọng hắn thì thầm, nhưng từng chữ như đóng đinh vào tai nàng.

“Đệ có thể mặc đồ rách, có thể ăn đồ thừa, có thể chịu đòn roi của tỷ. Tỷ muốn đánh đệ thế nào cũng được.”

“Nhưng đệ tuyệt đối không dùng chung bất cứ thứ gì với nam nhân khác. Nhất là những thứ liên quan đến tỷ.”

“Lần sau nếu còn để hắn chạm vào…”

Hắn cúi xuống, liếm nhẹ lên vành tai đang đỏ bừng vì sợ hãi của nàng, chiếc lưỡi lạnh lẽo khiến nàng rùng mình, lông tơ dựng đứng.
“… Đệ sẽ chặt tay hắn… rồi dùng xương tay hắn để làm trâm cài tóc cho tỷ. Được không?”

Lạc Tích Vân chết lặng.

Nàng nhìn sâu vào mắt Kỷ Yếm, và nàng biết, hắn không nói đùa, con quái vật mà nàng nuôi dưỡng bằng sự sỉ nhục, nay đã bắt đầu nhe nanh múa vuốt.

Hắn buông nàng ra, lùi lại một bước, trở về dáng vẻ cung kính giả tạo, nhưng nụ cười trên môi lại méo mó đến cực điểm.

“Đa tạ tỷ tỷ ban áo. Đệ rất thích.”

Hắn ôm chặt chiếc áo rách vào lòng, như ôm lấy chính sinh mạng của mình, ánh mắt nhìn nàng đầy dục vọng chiếm hữu trần trụi.

Lạc Tích Vân không chịu nổi nữa, nàng đẩy cửa chạy vụt ra ngoài, lao vào màn tuyết trắng xóa, chạy trốn khỏi căn phòng nồng nặc mùi điên loạn đó.

Sau lưng là tiếng cười khẽ của Kỷ Yếm văng vẳng đuổi theo sau lưng nàng, ám ảnh như bóng ma.