Nàng chỉ vào gói đồ trên giường: “Mặc vào! Đừng để người ta nói Lạc gia ta ngược đãi nghĩa tử, để ngươi chết rét rồi làm ô uế thanh danh cha ta.”
Kỷ Yếm nhìn gói đồ, ánh mắt hắn thoáng hiện lên sự ngạc nhiên, hắn đặt con rối xuống, tiến lại gần giường, mở lớp vải bọc ra.
Chiếc Tuyết Tinh Y trắng muốt hiện ra, tỏa ánh sáng dìu dịu trong căn phòng tối tăm ẩm thấp.
Đôi tay Kỷ Yếm chạm vào lớp vải mềm mại. Hắn run lên, đây là lần đầu tiên nàng tặng hắn một món quà thực sự, không phải là đồ thừa, không phải là sự bố thí qua loa.
“Cho đệ sao?” Giọng hắn mềm nhũn, nghe như không thể tin được, trong lồng ngực, ấn ký Khô Vinh Chú run lên, không phải vì đau đớn, mà vì một cảm xúc vặn vẹo khác đang len lỏi.
“Không thích thì vứt đi.” Lạc Tích Vân hừ lạnh, quay mặt đi để che giấu sự bối rối.
Kỷ Yếm cầm chiếc áo lên.
Hắn vùi mặt vào lớp vải mềm mại, hít một hơi thật sâu, như muốn khắc ghi mùi hương của món quà này vào tâm khảm, muốn tìm kiếm mùi hương của tỷ tỷ trên đó.
Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười trên môi hắn vụt tắt.
Đôi mắt hắn tối sầm lại, đen đặc như mực tàu.
Không khí trong phòng bỗng chốc tụt xuống độ âm.
Hắn ngửi thấy một mùi hương lạ.
Mùi đàn hương thanh nhã, cao quý.
Mùi của một nam nhân khác.
Kỷ Yếm từ từ hạ chiếc áo xuống, ngón tay hắn siết chặt lấy lớp vải mỏng manh đến mức móng tay đâm xuyên qua, muốn xé toạc nó ra.
Hắn ngước nhìn Lạc Tích Vân, giọng nói lạnh lẽo như vọng về từ địa ngục: “Tỷ tỷ…”
“Cái áo này… đã có ai chạm vào rồi?”
Lạc Tích Vân chột dạ, lắp bắp: “Ngươi… ngươi hỏi làm gì? Ta mua ở tiệm, dĩ nhiên là chưởng quầy phải chạm vào rồi.”
“Không phải chưởng quầy.”
Kỷ Yếm bước tới sát nàng, ép nàng lùi lại đến khi lưng chạm vào vách tường lạnh lẽo, hắn giơ chiếc áo lên sát mặt nàng, dí phần tay áo vào mũi nàng, ánh mắt điên cuồng và cố chấp.
“Ngửi đi… là mùi đàn hương.” Hắn gằn từng chữ, nghiến răng nói tiếp: “Là Yến Văn Thao đúng không? Chỉ có hắn mới dùng loại hương cao cấp này của Thanh Vân Tông.”
“Hắn đã chạm vào chỗ nào? Chỗ này? Hay chỗ này?”
Ngón tay hắn di chuyển trên chiếc áo, mỗi nơi ngón tay lướt qua, vải vóc như bị thiêu đốt bởi cơn ghen tuông điên dại.
Lạc Tích Vân kinh hãi nhìn hắn.
Tại sao hắn biết? Mũi hắn là mũi chó sao?
“Liên quan gì đến ngươi!” Nàng đẩy hắn ra, cố tỏ ra mạnh mẽ: “Hắn chỉ xem giúp ta chất liệu thôi. Ngươi không mặc thì trả đây! Đồ tốt như vậy, ngươi không xứng!”