Lạc Tích Vân cứ nghĩ con rối đó đã thành tro bụi từ lâu.
Nhưng giờ đây, nó đang nằm ở đó.
Con rối đã được sửa lại, những phần gỗ cháy đen được mài đi, thay thế bằng những mảnh gỗ mới ghép vào, những vết nứt được trám lại bằng sơn mài màu vàng kim, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ.
Nhưng điều đáng sợ nhất là gương mặt con rối.
Gương mặt tướng quân ban đầu đã bị đục bỏ, thay vào đó là một gương mặt nữ nhân được chạm khắc tinh xảo.
Đôi mắt phượng, lông mày lá liễu, nốt ruồi son giữa trán.
Đó là mặt của Lạc Tích Vân.
Con rối gỗ mang gương mặt nàng, nhưng trên cổ, tay và chân của nó đều bị buộc những sợi dây đỏ mảnh, nối liền với các khớp gỗ, biến nó thành một con rối dây thực thụ, tư thế của con rối đang quỳ gối, hai tay dâng lên như đang dâng hiến.
Lạc Tích Vân cầm con rối lên, tay run rẩy.
Nàng lật ra phía sau lưng con rối, thấy một dòng chữ nhỏ được khắc sâu vào gỗ, nét chữ nguệch ngoạc nhưng hằn sâu, thấm đẫm một màu đỏ sẫm như máu khô: “Tỷ tỷ là của riêng ta.”
Cạch.
Tiếng cửa phòng đóng lại sau lưng nàng.
Tiếng chốt cửa vang lên.
Lạc Tích Vân giật mình, suýt nữa đánh rơi con rối.
Nàng quay phắt lại.
Kỷ Yếm đứng tựa lưng vào cửa, toàn thân chìm trong bóng tối, hắn vẫn mặc bộ y phục xám tro dính bẩn hồi sáng, nhưng thần thái đã khác hẳn, không còn vẻ khúm núm, sợ sệt.
Trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt hắn sáng lên một cách kỳ dị, như mắt của loài thú săn mồi ban đêm.
“Tỷ tỷ lại tự tiện vào phòng đệ đệ rồi.”
Hắn bước tới, từng bước chậm rãi, tiếng bước chân nện xuống nền đá nghe như tiếng trống trận dồn dập trong lồng ngực Lạc Tích Vân.
“Trả lại cho đệ.”
Hắn xòe tay ra trước mặt nàng, bàn tay trắng bệch, những vết sẹo bỏng năm xưa vẫn còn mờ mờ trên mu bàn tay.
Lạc Tích Vân ném con rối vào người hắn như ném một thứ bệnh dịch: “Ai thèm thứ rác rưởi này của ngươi! Ngươi… ngươi bệnh hoạn à? Sao lại tạc tượng ta?”
Kỷ Yếm đón lấy con rối một cách nhẹ nhàng, ngón tay vuốt ve mặt gỗ của nó đầy trân trọng, như đang vuốt ve gương mặt thật của nàng.
“Vì tỷ tỷ không bao giờ để đệ chạm vào.” Hắn thì thầm, ánh mắt si mê nhìn con rối, rồi từ từ ngước lên nhìn nàng: “Nên đệ đành phải tự làm một tỷ tỷ khác. Tỷ tỷ này ngoan hơn, không bao giờ mắng đệ, muốn làm gì cũng được…”
“Câm miệng!” Lạc Tích Vân đỏ mặt tía tai, vừa xấu hổ vừa tức giận: “Ta đến đây để đưa cái này cho ngươi!”