Đến nội dung chính

Chương 22: Muốn làm bạn với cậu

admin 924 Chữ Cài Đặt

Tiêu Dã cũng chẳng quan tâm, không bị soi mói anh lại càng nhàn nhã sung sướng.

Dưới lầu đang hô khẩu hiệu ầm ầm, thì trên lầu lại đang buôn chuyện hóng hớt.

Bài tập Toán rất đơn giản. Hai mươi trang bài tập Quý Nam Tinh chỉ dùng vỏn vẹn một tiếng đồng hồ đã làm xong.

Cậu đang nhắm mắt định thư giãn một chút rồi làm môn khác thì Trần Thập Nhất ở bên cạnh cũng gấp cuốn tiểu thuyết lại, bắt đầu kể cho cậu nghe tin đồn về người bạn cùng bàn của cậu.

Từ chuyện được bình chọn làm hotboy trường trên diễn đàn, cho đến vụ một chọi ba tẩn cho đám học sinh thể thao ra bã, rồi đến việc quật ngã luôn cả huấn luyện viên.

Trần Thập Nhất cẩn thận đưa ra kết luận với Quý Nam Tinh: “Cái người ngồi cùng bàn với cậu ấy, sau này cậu tiếp xúc với cậu ta thì phải cẩn thận một chút đấy.”
Cậu chàng cũng không nghĩ Tiêu Dã là kiểu người cứ thấy ai ngứa mắt là xông vào đánh, nhưng Quý Nam Tinh trông quá… mỏng manh, cảm giác đừng nói là một đấm, e là đẩy nhẹ một cái thôi cậu cũng không chịu nổi.

Thêm vào đó, trường cấp ba này của họ không có khối cấp hai đào tạo liên cấp, mọi người đều dựa vào điểm số thi đỗ vào đây, học sinh đến từ vô số trường khác nhau, số người quen biết nhau chẳng có mấy. Thế nên hiện tại tính tình, tính cách của mỗi người ra sao, mọi người vẫn đang trong giai đoạn dò dẫm. Mới bắt đầu tiếp xúc, cẩn thận một chút đương nhiên vẫn hơn.

Quý Nam Tinh không ngờ ba ngày mình ở nhà ngủ bù mà trong trường lại náo nhiệt đến vậy. Nhưng dựa vào kinh nghiệm xem tướng mạo của bản thân, Quý Nam Tinh đáp: “Cậu ấy chắc không phải kiểu người hở chút là động tay động chân đâu. Chỉ cần không mang ý khiêu khích mà chọc vào cậu ấy, cậu ấy sẽ không đánh người bừa bãi.”
Trần Thập Nhất gật đầu: “Tớ cũng thấy cậu ta không đáng sợ như lời người ta đồn. Hôm cậu ngất, cậu ta là người đầu tiên lao tới đỡ cậu mà. Chắc là sau này quen dần, các bạn trong lớp sẽ không còn sợ Tiêu Dã đến thế nữa đâu.”

Sắp đến giờ tập trung buổi trưa, Quý Nam Tinh và Trần Thập Nhất thu dọn sách vở rồi đi xuống lầu, hướng về phía khu vực lớp mình đang huấn luyện.

Trong đám học sinh, Tiêu Dã là người nổi bật nhất. Bất luận là chiều cao hay vóc dáng, nhìn từ đằng xa người đầu tiên người ta chú ý đến chính là anh.

Cung Điền trạch của Tiêu Dã rộng rãi, báo hiệu gia đạo hòa thuận. Vầng trán cao rộng, tinh thần sung mãn, điều này chứng tỏ vận thế của đối phương vô cùng mạnh mẽ. Đuôi mắt xếch nhẹ, bọng mắt rõ nét, tướng mạo này bẩm sinh đã mang duyên, dễ được lòng người.
Cho nên thái độ dè dặt của các bạn học hiện tại chỉ là tạm thời, nhân duyên của tên này sau này sẽ rất tốt, căn bản không cần phải lo lắng.

Hai người đứng ở chỗ râm mát chưa được bao lâu thì chuông báo nghỉ trưa đã vang lên.

Trần Thập Nhất đã đợi không nổi nữa: “Đi đi đi, tớ dẫn cậu đến nhà ăn. Đi muộn là phải xếp hàng dài ngoằng đó.”

Quý Nam Tinh không biết nhà ăn ở đâu. Thẻ ăn thì cậu có rồi, lúc đến báo danh đóng học phí đã làm luôn. Lúc này có Trần Thập Nhất dẫn đường, cậu cứ thế đi theo cũng đỡ mất công tìm.

Chỉ có điều lúc hai người tới nơi thì nhà ăn đã chật ních người, trước mỗi quầy lấy thức ăn đều là những hàng dài dằng dặc.

Trần Thập Nhất thoáng lo âu nhìn Quý Nam Tinh: “Đông người quá, xếp hàng thế này khó tránh khỏi chen chúc va chạm. Cậu không thích người khác chạm vào mình, vậy tình hình này cậu có ổn không? Hay là cậu muốn ăn gì, tớ xếp hàng lấy giúp cậu nhé.”

Bản thân cậu chàng tuy mang bệnh, nhưng nếu bệnh không tái phát và không vận động mạnh thì cũng chẳng khác gì người bình thường.

Còn Quý Nam Tinh thì lại khác. Trong mắt Trần Thập Nhất, bệnh của Quý Nam Tinh nghiêm trọng hơn cậu ta nhiều, đương nhiên cậu ta phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn một chút.

Quý Nam Tinh vừa định bảo không sao, thì chợt nghe thấy có người bên cạnh gọi mình.

Vừa ngoảnh lại liền thấy Tiêu Dã đang đứng cách đó không xa, trên tay vắt chiếc áo đồng phục, gọi với về phía cậu: “Qua đây một lát.”

Những học sinh đi ngang qua lập tức chậm bước lại, không dám nhìn thẳng trắng trợn, nhưng rõ ràng ai nấy đều dỏng tai lên nghe ngóng tình hình bên này.

Có người còn thì thầm to nhỏ xì xào, lúc thì liếc nhìn Tiêu Dã, lúc lại nhìn cậu, vẻ mặt đầy tính “buôn dưa” suy đoán xem có phải lại sắp sửa kiếm chuyện đánh nhau hay không.