Quý Nam Tinh lắc đầu: “Không đâu.”
Trần Thập Nhất cũng không phải kiểu người ồn ào đến mức điếc tai, không thể coi là ồn ào được.
Nghe cậu nói vậy, Trần Thập Nhất lập tức yên tâm: “Vậy thì tốt, cậu yên tâm, sau này tớ sẽ chú ý không chạm vào cậu nữa.”
Nói xong, cậu ta chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nuốt lại thắc mắc vừa nảy sinh.
Thực ra cậu ta rất muốn hỏi xem có phải hồi nhỏ Quý Nam Tinh từng bị bắt nạt nên mới sinh ra ác cảm với sự đụng chạm của người khác hay không. Con trai mà lớn lên đẹp mã thế này cũng khá nguy hiểm. Nhưng họ mới quen nhau chưa được bao lâu, chưa đủ thân thiết mà hỏi những câu mang tính riêng tư thế này thì hơi thiếu ý tứ.
Nhưng chuyện Quý Nam Tinh không thích bị người khác chạm vào, cậu ta đã ghi nhớ rồi. Sau này nhất định sẽ hạn chế tiếp xúc thân thể với cậu.
Bên kia, Tiêu Dã – người vừa hoàn thành mười vòng khởi động quanh sân vận động, đang giãn gân cốt. Trong lúc những người khác vẫn còn đang vật vã hoàn thành vòng chạy của mình, anh đứng yên tại chỗ vươn vai thư giãn.
Lúc vươn tay vươn vai, anh ngẩng lên thì có thể nhìn thấy cửa sổ lớp mình. Tiếc là họ học ở tầng một nên không thể nhìn thấy tình hình trong lớp học ở tầng ba. Nhìn chán chê lại thấy vô vị, anh bèn quay lưng lại tòa nhà giảng đường, đưa mắt nhìn về phía sân vận động.
Nhìn cái đám bạn học mới chạy có mười vòng mà đã xiêu vẹo ngả nghiêng, Tiêu Dã khẽ cười một tiếng rồi bất chợt nghĩ, nếu là cậu bạn cùng bàn của mình xuống chạy, đừng nói mười vòng, với cái thể lực yếu nhớt, đứng một lúc đã có thể lăn đùng ra ngất xỉu ấy thì chỉ cần một vòng chắc đã lấy nửa cái mạng của cậu ta rồi.
Nghĩ đến đó, cơn bực dọc vô cớ cứ lởn vởn trong lòng anh nãy giờ bỗng bay biến đi đâu sạch sẽ, thậm chí trong lòng còn nảy sinh chút vui vẻ kỳ lạ.
Một trong những bạn học vừa trải qua mười vòng chạy muốn đi đứt nửa cái mạng – anh em tốt của Tiêu Dã đã chạy xong chặng cuối cùng, sau đó cả người như con chó chết bám dính lấy Tiêu Dã.
Lúc này đang là cuối tháng Tám, thời điểm nóng bức nhất, khẽ cựa quậy thôi cũng dễ vã mồ hôi chứ nói gì đến việc chạy mười vòng.
Tiêu Dã cực kỳ ghét bỏ hất văng cái người đang đu bám trên người mình ra: “Đầy mồ hôi rồi, cách xa tôi ra một chút được không?”
Trương Nguyên ngồi phịch xuống bồn hoa thở hổn hển: “Thế cậu không thể có chút tình anh em nào à, đỡ một tay thì chết ai, mệt chết đi được.”
Sau khi chạy xong sẽ có mười phút nghỉ ngơi.
Tiêu Dã cầm hai chai nước đi tới, ném cho cái “xác chết” đang nằm bẹp dưới đất một chai: “Thi đại học có phần thi thể lực đấy, cứ cái đà này của cậu, đến lúc đó sợ là vớt điểm qua môn cũng khó.”
Trương Nguyên trừng mắt lườm anh một cái, ngửa cổ tu ừng ực mấy ngụm liền rồi mới nói: “Cậu tưởng tôi là cậu chắc, hạt giống số một của giải chạy marathon toàn phần hàng năm? Đến lúc thi thể lực tôi ráng gồng lên một chút, dồn sức một hơi qua môn là được rồi.”
Lại uống thêm mấy ngụm nữa, cái cổ họng khô khốc bốc khói cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Trương Nguyên vặn chặt nắp chai, bày ra vẻ mặt hóng hớt nhìn anh: “Vừa nãy cậu đang nhìn ai thế? Cười như hoa đào nở mùa xuân vậy. Người lớp mình hay lớp khác? Nghe nói lớp 3 có một bạn nữ xinh lắm, tóc dài thướt tha, da trắng như Bạch Tuyết luôn.”
Nghe vậy, trong đầu Tiêu Dã lập tức hiện lên bóng dáng cậu bạn nhỏ cùng bàn. Anh thầm nghĩ, da trắng á, liệu có thể trắng bằng bạn cùng bàn của anh không?
Ý thức được suy nghĩ của mình vừa bị Trương Nguyên làm cho chệch nhịp – rốt cuộc thì tự dưng đem ra so sánh mấy cái thứ linh tinh gì thế này, anh thẹn quá hóa giận, nhấc chân đá luôn một cái vào chân cậu ta: “Ai là hoa đào nở mùa xuân hả.”
Trương Nguyên chẳng thèm né, mặc kệ anh đá một cái. Dù sao cũng chẳng đau, cậu ta hừ hừ: “Tôi mà cầm điện thoại là kiểu gì cũng chụp lại cho cậu tự xem rồi! Nói mau, nhìn ai đấy? Tuy cậu đẹp trai thật, nhưng không phải cứ đẹp trai là biết cách yêu đương đâu nhé. Người anh em này sẽ dạy cậu, đảm bảo ra tay là bắt được ngay!”
Tiêu Dã lười để ý đến cậu ta, đi thẳng về phía chỗ tập trung.
Về phần vị huấn luyện viên hôm qua bị anh quật ngã, ông ấy cũng không đến mức thua không nổi mà trốn mất tăm, chỉ là hôm nay từ đầu đến cuối chẳng thèm để ý đến anh, lấy một cái liếc mắt chạm nhau cũng không. Ước chừng vẫn cảm thấy bị một học sinh quật ngã là chuyện quá mất mặt nên dứt khoát chọn cách ngó lơ.